Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đã có kết quả chụp cắt lớp của bé gái 3 tuổi tố bị cô giáo đánh méo mồm

Thứ năm, 16:14 17/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Qua chụp chiếu cho thấy không có bất kỳ vết thương nào trên cơ thể cháu bé bị méo mồm nghi do cô giáo đánh. Nền y học Việt Nam cũng chưa ghi nhận trường hợp liệt dây thần kinh số 7 do bị đánh.

Không có dấu vết của thương tích?

Trước đó, gia đình anh Nguyễn Duy Tân (SN 1992, ở thôn Hải Yến, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn) báo với Phòng GD-ĐT H.Nga Sơn về việc chiều 03/05, con gái anh là cháu con gái anh là N.T.H.Y (3 tuổi) sau khi đi học từ trường mầm non Nga Hải về có kêu đau. Người nhà gặng hỏi cháu thì cháu cho biết bị cô giáo đánh.

3 ngày sau, miệng cháu bị méo và biểu hiện co giật. Gia đình đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn khám và bác sĩ cho biết cháu bị ảnh hưởng dây thần kinh số 7 nên bị méo miệng.

Tuy nhiên, kết quả chụp cắt lớp vi tính tại bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn cho thấy sọ não của cháu Y hoàn toàn bình thường, không có vết thương nào trên cơ thể.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính của cháu Y cho thấy sọ não hoàn toàn bình thường.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính của cháu Y cho thấy sọ não hoàn toàn bình thường.

Theo PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng – nguyên Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Liệt dây thần kinh 7 xảy ra thường xuyên, kể cả người lớn hay trẻ con cũng có thể bị. Có khi qua một đêm ngủ dậy có thể bị méo mồm. 

Nguyên nhân hiện nay y học vẫn còn chưa rõ, phần nhiều nguyên nhân là do lạnh và do virus. Còn để xác định có đúng do đánh mà bị liệt dây thần kinh số 7 hay không thì phải có hội đồng y khoa giám định. 

Nếu đánh mà liệt dây thần kinh số 7 thì rất hiếm trường hợp bị như vậy. Bản thân tôi bao nhiêu năm làm bác sĩ, tôi cũng nằm trong Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương, tôi chưa gặp trường hợp nào bị đánh mà dẫn đến liệt dây thần kinh số 7”.

“Không có chuyện 3 ngày sau cháu bé bị méo mồm”?

Trước sự việc trên, phóng viên đã có cuộc trao đổi với cô M.T.T. Cô T. cho hay: “Thấy cháu chạy nhảy linh tinh, tôi chỉ vỗ nhẹ vào vai cháu để nhắc nhở cháu vào chỗ ngồi, không chạy nhảy kẻo bị ngã. Tôi không làm gì hết, cô không bạo hành học sinh”.

Cô T. cũng cho biết thêm, không có chuyện 3 ngày sau cháu bé bị méo mồm. “Thời điểm tôi vỗ vào vai cháu là ngày 02/05, ngày mồng 3 cháu vẫn đi học bình thường, đến ngày mồng 4 cháu về quê ngoại và đến mồng 10 mới đi học trở lại. Khi đi học trở lại cháu vẫn ăn, chơi bình thường với các bạn. 

Đến ngày 12, cháu ngủ dậy thì thấy bố mẹ báo là cháu bị méo mồm. Từ hôm tôi vỗ vào vai cháu đến hôm cháu bị méo mồm là 10 ngày, gia đình khai 3 ngày là sai” - cô T. khẳng định.

Hiện sức khỏe của cháu Y đã bình phục, có thể ăn uống, đi lại bình thường!

Hiện sức khỏe của cháu Y đã bình phục, có thể ăn uống, đi lại bình thường!

Sau khi sự việc xảy ra, phía cô T. cũng như nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên và xin lỗi gia đình. Được biết, cô T. là giáo viên hiền lành, đã có thâm niên 20 năm trong ngành, được nhiều giáo viên, phụ huynh yêu mến. Cả gia đình cô T. cũng như gia đình cháu bé đều có hoàn cảnh khó khăn, thương tâm.

“Bản thân tôi cũng có 1 đứa con bị căn bệnh thần kinh nên tôi rất quý mến, thương yêu các em học sinh. Chỉ một cái vỗ nhẹ nhắc nhở cháu vào chỗ ngồi mà sự việc thành ra thế này. Tôi cảm thấy rất buồn” - cô T. cho hay.

Hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Lãnh đạo phòng GD-ĐT huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cho biết Phòng GD-ĐT huyện Nga Sơn cũng như nhà trường, chính quyền địa phương đang cùng với gia đình chăm sóc, theo dõi cháu Y., nhờ cơ quan chức năng xác minh làm rõ sự việc.

Qua chụp chiếu, thăm khám tại Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn, cháu N.T.H.Y (3 tuổi) ở xã Nga Hải, huyện Nga Sơn không có bất kỳ vết thương nào trên cơ thể. Phía bệnh viện cũng cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng méo miệng, trong đó có cả nguyên nhân do thời tiết tác động.

Kim Oanh

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội triển khai Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng - Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Hà Nội triển khai Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng - Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Thời sự - 2 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp thủy lợi khẩn trương triển khai thực hiện Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới.

Chiêu trò bán 'kỳ nghỉ cao cấp' nở rộ, hai người dân Cao Bằng đã chuyển gần 6 triệu đồng

Chiêu trò bán 'kỳ nghỉ cao cấp' nở rộ, hai người dân Cao Bằng đã chuyển gần 6 triệu đồng

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Đánh vào tâm lý muốn sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp với nhiều ưu đãi hấp dẫn, các đối tượng lừa đảo đã dụ dỗ người dân ký "hợp đồng kỳ nghỉ" rồi chiếm đoạt tài sản. Tại Cao Bằng, hai người dân vừa được Công an xã Hạnh Phúc kịp thời ngăn chặn sau khi đã chuyển khoảng 6 triệu đồng cho các đối tượng.

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại công trường thi công bệnh viện

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại công trường thi công bệnh viện

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình thi công tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn (Quảng Trị), nhân công phát hiện dấu hiệu của hài cốt liệt sĩ. Lực lượng chức năng đã tiến hành khảo sát và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Mạo danh doanh nhân nổi tiếng để giăng bẫy lừa đảo đầu tư

Mạo danh doanh nhân nổi tiếng để giăng bẫy lừa đảo đầu tư

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng mạng xã hội, kẻ xấu lên sẵn kịch bản mạo danh doanh nhân nổi tiếng, chuyên gia tài chính... lôi kéo người dân tham gia đầu tư trực tuyến để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Hà Nội: Khởi tố 12 bị can vụ chế thiết bị 'hack' hệ thống cảm biến xe taxi Xanh SM để gian lận tiền cước

Hà Nội: Khởi tố 12 bị can vụ chế thiết bị 'hack' hệ thống cảm biến xe taxi Xanh SM để gian lận tiền cước

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án và 12 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, mua bán thiết bị điện tử để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Thần Tài mở kho phát lộc nửa cuối năm: 4 con giáp đón vận may hiếm có

Thần Tài mở kho phát lộc nửa cuối năm: 4 con giáp đón vận may hiếm có

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Nửa cuối năm được dự báo là giai đoạn nhiều khởi sắc đối với 4 con giáp dưới đây.

Từ tuổi trung niên, người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch này dễ đổi vận

Từ tuổi trung niên, người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch này dễ đổi vận

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu ý chí mạnh mẽ, biết vượt khó vươn lên và có cơ hội gặt hái thành công lớn từ tuổi trung niên.

Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?

Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới, chính thức kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030; tới cuối tuần, miền Bắc quay lại nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tăng lên 37°C, nhiệt độ thấp nhất 30°C.

Di sản văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng nơi làng cổ Bắc Biên

Di sản văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng nơi làng cổ Bắc Biên

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, làng cổ Bắc Biên (phường Bồ Đề) đang lưu giữ một phần hình hài lịch sử Thăng Long – Hà Nội. Giữa áp lực đô thị hóa và quy hoạch tương lai, bài toán giữ gìn hồn cốt cha ông gắn với phát triển sinh kế bền vững cho người dân bản địa đang tìm thấy lời giải ngay từ những bước chân khám phá của du khách quốc tế. Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng, chuyển hóa giá trị di sản thành động lực phát triển là hướng đi thấu tình đạt lý, đưa ngôi làng nghìn năm tuổi vững vàng tiến bước.

Top