Đã có kết quả xét nghiệm 3 công dân TP. Hải Dương ở cùng khách sạn với chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Theo kết quả xét nghiệm, 3 công dân ở cùng khách sạn với chuyên gia người Trung Quốc mắc COVID-19 đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2...

Đã có kết quả xét nghiệm 3 công dân TP. Hải Dương ở cùng khách sạn với chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (3/5), ông Trương Văn Thạo - Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Hải Dương cho biết: "Chúng tôi nhận vừa được thông báo kết quả xét nghiệm về 3 công dân sinh sống trên địa bàn phường Tứ Minh đến thuê phòng ở khách sạn tại tỉnh Yên Bái mà khách sạn này trước đó có chuyên gia người Trung Quốc mắc COVID-19. Theo kết quả xét nghiệm, những công dân này đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, theo quy định, 3 người nói trên tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định".

Trước đó, ngày 30/4, 3 công dân trú tại số nhà 242 phố Hoàng Quốc Việt, phường Tứ Minh (TP. Hải Dương) gồm: C.T.G (SN 1987), H.T.T.Th (SN 1992) và D.T.L (SN 1970) đến thuê phòng nghỉ tại khách sạn Bảo Yến (có địa chỉ tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) và lái xe N.V.A (SN 1981), trú tại xã Hoàng Diệu (huyện Gia Lộc). Khách sạn những công dân ở nói trên là nơi chuyên gia người Trung Quốc được phát hiện mắc COVID-19 từng lưu trú trước đó. Đến ngày 1/5, cả 3 người đã trở về nhà tại TP. Hải Dương.

Đã có kết quả xét nghiệm 3 công dân TP. Hải Dương ở cùng khách sạn với chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Nhân viên y tế tỉnh Hải Dương thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng. Ảnh: Đ.Tùy

Khi nhận được thông tin, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP. Hải Dương yêu cầu những công dân này thực hiện cách ly tại nhà theo quy định, xác minh những trường hợp tiếp xúc gần, tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm và phun tiêu độc khử trùng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 01/5 UBND TP.Hải Dương ban hành Thông báo về việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch. Cụ thể, người dân thành phố khi ra ngoài đường, đến nơi công cộng bắt buộc phải đeo khẩu trang, nhất là những trường hợp tụ tập trên vỉa vè, nơi công cộng. Tại các sợ, siêu thị, quán ăn, nhà hàng phải kiểm soát nghiêm túc phòng, chống dịch.

UBND phường, xã và tổ cơ động phòng, chống dịch trực tiếp xuống đường kiểm tra, xử phạt và có biện pháp xử lý kịp thời tất cả các trường hợp vi phạm, kể cả việc đóng cửa các nhà hàng, quán ăn, dịch vụ nếu để xảy ra vi phạm.

Địa phương này cũng yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan thành phố và các phường, xã đi công tác, đi du lịch, thăm người thân ở ngoài tỉnh, trở về thành phố sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1.5 bắt buộc phải khai báo y tế.

Trường hợp trở về từ vùng có ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng phải đến cơ sở y tế hoặc Trạm y tế xã, phường để lấy mẫu xét nghiệm trước khi đi làm trở lại (các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ca nhiễm mà không được kiểm soát theo yêu cầu).

Đức Tùy

Đã có kết quả xét nghiệm 3 công dân TP. Hải Dương ở cùng khách sạn với chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 - Ảnh 4.
Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.