Đã làm hơn 8,5 vạn CMND mẫu mới

| Xã hội

GiadinhNet - Theo báo cáo sơ kết công tác triển khai thí điểm cấp, quản lý chứng minh nhân dân (CMND) theo công nghệ mới của Bộ Công an, sau gần 1 năm thực hiện thí điểm ở một số đơn vị của Công an TP Hà Nội, đã thu nhận, xử lý thông tin, phê duyệt hồ sơ và in hoàn chỉnh 85.998 CMND mẫu mới cho công dân

Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH đánh giá, thẻ CMND này được sản xuất theo công nghệ mới theo chuẩn chung của quốc tế có độ bền cao, hình thức đẹp, dễ bảo quản, dễ sử dụng và có các yếu tố bảo an cao, rất khó để làm giả, tạo sự tin cậy, thân thiện đối với nhân dân. Thời gian tiến hành các thủ tục để được cấp CMND của công dân được thực hiện qua máy móc, thiết bị hiện đại làm giảm thời gian chờ đợi cho nhân dân, phục vụ các yêu cầu, mục tiêu quản lý Nhà nước.

Về việc ghi tên cha mẹ, Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao Bộ Công an chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định về CMND theo quy trình rút gọn theo hướng bỏ tên cha, mẹ trong CMND. Thời gian tới, Tổng cục này và các đơn vị chức năng sẽ tham mưu cho Bộ Công an báo cáo Chính phủ tiếp tục triển khai hệ thống cấp CMND mới gắn kết với việc cập nhật (số hóa) thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư.

          Anh Đài

baoin
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.