Đà Nẵng giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh ngăn ngừa dịch Ebola
GiadinhNet - Trước tình hình dịch bệnh do virus Ebola diễn biến phức tạp và có nguy cơ xâm nhập vào Đà Nẵng cũng như có khả năng bùng phát dịch lớn tại cộng đồng, ngành chức năng đang giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh tại sân bay và bến cảng nhằm ngăn ngừa loại virus này.
Bệnh do virus Ebola là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm thuộc nhóm A, có khả năng lây lan nhanh từ người với người qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết, bộ phận cơ thể của người mắc bênh, động vật bị bệnh hoặc tiếp xúc với môi trường bị ô nhiễm bởi dịch tiết của người, động vật mắc.
Thời gian ủ bệnh trung bình là 2-21 ngày và tỷ lệ tử vong đến 90%. Thế giới chưa có kháng thể điều trị sốt Ebola, chưa có điều trị đặc hiệu. Tính đến ngày 15/12, thế giới đã ghi nhận 18.564 trường hợp mắc virus Ebola, trong đó có 6.905 trường hợp tử vong.
Hầu hết các bệnh nhân này đều có các triệu chứng: sốt, đau đầu, đau mỏi cơ, nôn hoặc buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng, việm kết mạc, phát ban. Ngoài ra, các bệnh nhân kèm theo các biểu hiện xuất huyết như: đi ngoài phân đen, chảy máu nơi tiêm truyền, ho máu, chảy máu chân răng…Hiện tại, nước ta chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh do virus Ebola nhưng dịch bệnh vẫn có nguy cơ xâm nhập vào và bùng phát rất cao.
Đà Nẵng là thành phố công nghiệp, du lịch, có cảng hàng không quốc tế và cảng biển với lượng hành khách quốc tế nhập cảnh hàng ngày rất lớn. Trung bình mỗi ngày, sân bay quốc tế Đà Nẵng đón từ 12-15 chuyến bay quốc tế đến.
Ông Phạm Trúc Lâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế TP.Đà Nẵng, cho biết thực hiện kế hoạch phòng chống bệnh do virus Ebola, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với công an cửa khẩu sân bay Đà Nẵng kiểm tra hộ chiếu, thực hiện tờ khai y tế đối với hành khách đến từ vùng dịch; đồng thời thông báo các hãng hàng không có chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng phối hợp với kiểm dịch y tế trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền về dịch bệnh Ebola, hỗ trợ khai báo tờ khai y tế.
Hiện có 2 máy đo thân nhiệt từ xa bằng tia hồng ngoại được Trung tâm đặt tại nhà ga đến quốc tế, sân bay quốc tế Đà Nẵng và 2 camera tại cửa khẩu cảng Đà Nẵng để kiểm tra virus Ebola.
“Trung tâm tổ chức ba ca trực bảo đảm có mặt 24/24 giờ tại các chốt trực, mỗi ca có đầy đủ các thành phần chuyên môn để đáp ứng mọi hoạt động phòng, chống dịch (gồm lãnh đạo, y bác sỹ, nhân viên xử lý y tế và hậu cần). Tính đến 28/10, Trung tâm đã giám sát được hơn 113.000 người nhập cảnh và hơn 124.000 người xuất cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng; tại cảng Đà Nẵng là 1.691 người nhập cảnh và 1.864 người xuất cảnh”, ông Lâm cho biết.
Ngoài ra, để ngăn chặn kịp thời dịch do virus Ebola có thể xuất hiện tại Đà Nẵng, ngay từ giữa tháng 8/2014 đến nay, Sở Y tế TP.Đà Nẵng khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch, điều trị tích cực (nếu có) nhằm hạn chế thấp nhất tử vong và lây lan trong cộng đồng. Tổ chức tập huấn cho tất cả cán bộ về công tác giám sát, xử lý ổ dịch, phương pháp lấy mẫu, chẩn đoán, thu dung điều trị bệnh nhân.
Đặc biệt, ngành y tế Đà nẵng đã sẵn sàng nhân lực, cơ số thuốc, trang thiết bị phòng hộ cho cán bộ y tế, khu vực cách ly, giường bệnh; sẵn sàng tổ chức thu dụng, cách ly, điều trị bệnh nhân. Tăng cường giám sát trường hợp có các triệu chứng: sốt, đau đầu, nôn, tiêu chảy, xuất huyết.
Theo đó, nếu xuất hiện ca bệnh là người lớn thì sẽ tổ chức cách ly, điều trị tại Khoa Y học nhiệt đới (BV Đà Nẵng), còn đối với bệnh nhân nhi sẽ được điều trị tại Khoa Y học nhiệt đớt (BV Phụ sản – Nhi). Tuy nhiên, nếu bệnh nhân xuất hiện từ 36 ca bệnh trở lên (bệnh nhân người lớn vượt quá 30 và bệnh nhân trẻ em vượt quá 6) thì sẽ triển khai bệnh viện dã chiến điều trị bệnh tại BV Phục hồi chức năng Đà Nẵng.
Bên cạnh đó, Sở Y tế Đà Nẵng cũng đã tập trung chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng thành phố và 7 trung tâm y tế quận, huyện và 56 trạm xá phường, xã giám sát chặt chẽ tình hình mắc bệnh đến tận tổ dân phố, thôn, xã, phường, hộ gia đình. Khi phát hiện có ca nhiễm virus Ebola thì tiến hành điều tra dịch tễ, lấy mẫu bệnh phẩm và gửi mẫu xứt nghiệm về Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương. Đồng thời, tiến hành lập danh sách những người đến từ vùng dịch, những người có tiếp xúc gần, tổ chức giám sát chặt chẽ, nếu phát hiện có triệu chứng nghi ngờ cần đưa ngay đến bệnh viện để cách ly và điều trị kịp thời. Tuỳ theo diễn biến của dịch, Sở Y tế sẽ huy động toàn bộ nhân lực, vật lực, trang thiết bị trong và ngoài ngành Y tế, thậm chí có thể lập bệnh viện dã chiến nếu cần.
Đức Hoàng
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.