Đà Nẵng lên kế hoạch thu dung, điều trị đến 1.000 bệnh nhân mắc COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 lên đến 1.000 ca mắc trong tình hình mới.

Đà Nẵng lên kế hoạch thu dung, điều trị đến 1.000 bệnh nhân mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Mục đích của kế hoạch giúp TP Đà Nẵng chủ động, kịp thời trong công tác thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong tình hình mới và sử dụng nguồn lực hợp lý, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong công tác điều trị COVID-19 trên địa bàn.

Theo kế hoạch, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố luôn ở trong tư thế chủ động, sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Các bệnh viện chuyên khoa luôn ở tư thế chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ chuyên môn hoặc tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 theo chuyên khoa, bố trí trung bình từ 20-30 giường bệnh điều trị tùy theo quy mô bệnh viện.

Đà Nẵng lên kế hoạch thu dung, điều trị đến 1.000 bệnh nhân mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Với kế hoạch trên, giúp TP Đà Nẵng chủ động, kịp thời trong công tác thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Bệnh viện Phổi là đơn vị điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng và nguy kịch. Bên cạnh đó, tùy tình hình dịch bệnh COVID-19 thực tế trên địa bàn thành phố và năng lực của các cơ sở khám, chữa bệnh, Ban Chỉ đạo ngành y tế huy động thêm các bệnh viện bộ, ngành tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng và nguy kịch (Bệnh viện 199, Bệnh viện C, Bệnh viện Quân y 17).

Đơn vị điều trị các ca bệnh nghi ngờ và ca bệnh xác định nhiễm COVID-19 cần chạy thận nhân tạo là Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang. Khi số ca bệnh cần chạy thận nhân tạo vượt quá khả năng thu dung, điều trị của Trung tâm y tế huyện Hòa Vang, Ban Chỉ đạo ngành y tế huy động Bệnh viện 199, Bệnh viện C, Bệnh viện Quân y 17 tham gia điều trị. Đồng thời, các đơn vị thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 theo các mức độ và số lượng.

Khi số ca bệnh COVID- 19 dưới 120 ca, thực hiện bố trí điều trị như sau:

Từ 1-50 ca, đơn vị điều trị là Bệnh viện Phổi, số giường 50 giường, mức độ điều trị là 5 mức độ (không triệu chứng, nhẹ, vừa, nặng, nguy kịch).

Từ 51-70 ca, đơn vị điều trị là Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, có 20 giường, mức độ điều trị là 3 mức độ (không triệu chứng, nhẹ, vừa).

Từ 71-120 ca, đơn vị điều trị là Bệnh viện Phổi, có 100 giường, mức độ điều trị là 5 mức độ.

Khi số ca bệnh COVID-19 từ 121-500 ca, thực hiện bố trí điều trị như sau:

Từ 121-300 ca, đơn vị điều trị là Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, số giường 200, điều trị 3 mức độ.

Từ 301-400 ca, đơn vị điều trị là Bệnh viện Giao thông vận tải, số giường 100, điều trị 3 mức độ.

Từ 401-500 ca, đơn vị điều trị là Bệnh viện Phục hồi chức năng, số giường 100, điều trị 3 mức độ.

Khi số ca bệnh COVID-19 từ 500 - 1.000 ca, thực hiện bố trí điều trị như sau:

Từ 501-600 ca, đơn vị điều trị là Bệnh viện 199, số giường 100, mức độ điều trị 5.

Từ 601-700 ca, đơn vị điều trị là Bệnh viện C, số giường 100, mức độ điều trị 5 mức độ.

Từ 701-750 ca, đơn vị điều trị là Bệnh viện Quân y 17, số giường 50, điều trị 5 mức độ.

Từ 751-800 ca, đơn vị điều trị là Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, số giường 50, điều trị 3 mức độ.

Từ 801-1000 ca, đơn vị điều trị là trung tâm y tế các quận: Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Sơn Trà, Hải Châu; số giường 30-40 giường/đơn vị, điều trị 3 mức độ. Khi số ca bệnh COVID-19 trên 1.000 (người lớn, trẻ em) thì tùy theo mức độ tăng ca mắc COVID-19, tiếp tục huy động sự tham gia của các bệnh viện tư nhân, cơ sở y tế khác và thực hiện phương châm 4 tại chỗ.

Lê Bảo

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.