Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đà Nẵng: Tháo dỡ biệt thự xây trái phép của tướng công an

Thứ sáu, 09:39 06/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Hai biệt thự xây trái phép dưới chân núi Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) xôn xao dư luận trong thời gian qua đang được chính chủ hộ tháo dỡ.

 

Biệt thự xây không phép của ông Phan Như Thạch đang được tháo dỡ. 
Ảnh: Đức Hoàng
Biệt thự xây không phép của ông Phan Như Thạch đang được tháo dỡ. Ảnh: Đức Hoàng

 

Thời gian qua, dư luận xôn xao về việc có hai biệt thự xây trái phép ở khu bìa rừng Hải Vân (dưới chân đèo Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) của ông Phan Như Thạch (Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã nghỉ hưu từ tháng 9/2014) và ông Ngô Văn Quang (giám đốc một công ty khai thác vàng ở Quảng Nam).

Sau khi các cơ quan báo chí phản ánh (trong đó có Báo GĐ&XH), ngày 4/2/2015, UBND quận Liên Chiểu đã công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch và ông Quang (mỗi hộ 22,5 triệu đồng) vì xây dựng công trình nhà ở trên phần đất không được phép xây dựng (thuộc dự án Khu du lịch tổng hợp và nghỉ dưỡng Làng Vân). Yêu cầu gia đình ông Thạch và ông Quang tự tháo dỡ công trình vi phạm trong vòng 35 ngày kể từ ngày ra quyết định (trước ngày 10/3/2015). Riêng hộ ông Quang còn nhận thêm một quyết định xử phạt khác nữa về việc “Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép”, phạt 15 triệu đồng và buộc tháo dỡ công trình trong vòng 35 ngày. Sau đó vào tháng 2/2015, gia đình ông Thạch và ông Quang đã nộp tiền phạt và tiến hành thuê nhân công để tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Theo quan sát của PV Báo GĐ&XH vào sáng ngày 5/3, tại ngôi biệt thự 3 tầng của ông Phan Như Thạch, hàng chục người cùng với các loại máy móc đang tiến hành tháo dỡ ngôi biệt thự. Một số người tháo dỡ mái ngói, một số thì dùng khoan phá tường, nền nhà…Một số người dân sống gần ngôi biệt thự này cho biết, họ lấy làm tiếc vì ngôi biệt thự đẹp mới xây xong đã bị tháo dỡ. Giá như trước đó chính quyền “mạnh tay” từ khi mới bắt đầu xây dựng thì không lãng phí như hiện nay.

Ngay trong sáng ngày 5/3, lực lượng Quy tắc đô thị quận Liên Chiểu cũng đã có mặt tại biệt thự của ông Thạch để giám sát xem gia đình ông Thạch tháo dỡ biệt thự như đúng quyết định hay không.

Cách đó không xa, khác hẳn với không khí ồn ào tháo dỡ biệt thự của ông Thạch, quần thể biệt thự của ông Quang nằm trong rừng cây vẫn im lìm, không có biểu hiện tháo dỡ. Các ngôi nhà gỗ, tường rào xây cao vẫn nguyên trạng.

Trong lúc đó, trao đổi với PV, ông Ông Văn Dũng, Chánh văn phòng UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, hai hộ xây biệt thự trái phép này đang tiến hành tháo dỡ, đúng với tinh thần của quyết định xử phạt. “Ông Quang đang tháo dỡ một nhà hai tầng trong quần thể biệt thự, còn một số nhà gỗ thì chưa tháo dỡ. Ông Quang có văn bản kiến nghị gửi lên UBND quận xin được lập dự án phát triển du lịch trong rừng đặc dụng (tại quần thể biệt thự này-PV). UBND quận đã báo cáo xin ý kiến UBND TP Đà Nẵng. Nếu UBND TP Đà Nẵng đồng ý thì sẽ hướng dẫn cho ông Quang làm các thủ tục tiếp theo, còn không đồng ý thì sẽ có hướng xử lý”, ông Dũng nói.  

 Đức Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 8 phút trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Top