Đã say xỉn xin đừng lái xe

| Xã hội

GiadinhNet - Vụ tai nạn tối 21/10 tại TPHCM khiến một người tử vong tại chỗ và 6 người bị thương khiến nhiều người chứng kiến kinh hoàng.

Theo lời khai của người phụ nữ lái xe, bà có sử dụng rượu bia trước khi điều khiển ô tô về nhà. Khi tới ngã tư, phát hiện tín hiệu đèn đỏ nên bà đạp thắng. Người phụ nữ này khai: “Tôi dời chân từ ga sang thắng thì vướng phải quai hậu giày cao gót. Trong lúc chưa kịp định thần thì nhấn nhầm vào cần ga khiến chiếc xe lao tới trước tông nhiều xe máy”. Kiểm tra của CSGT tại hiện trường thì nồng độ cồn trong hơi thở của người phụ nữ lái xe này rất cao.

Thực tế, những vụ gây tai nạn do bia rượu đang là vấn nạn và là tiếng chuông cảnh báo trong an toàn giao thông, mà phần lớn những vụ đó người ngồi sau tay lái là nam giới. Nói vậy, để thấy rằng, ai cũng có thể gây ra tai nạn khi không làm chủ được bản thân. Biết bao người bỏ dở mơ ước, ra đi để lại nỗi đau và trách nhiệm còn dang dở với gia đình, xã hội. Đã có quá nhiều cái chết đau lòng vì để “ma men” lái xe, coi thường tính mạng của người khác và của chính mình.

Chúng ta đã có rất nhiều chương trình tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông như “uống có trách nhiệm”, “đã say không ngồi sau tay lái”… có tác động chưa cao tới nhận thức, ý thức người sử dụng phương tiện. Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tình trạng uống rượu bia rồi lái xe ở Việt Nam tương đối nhiều. Vì vậy, năm 2015, đơn vị từng đề xuất nếu phát hiện người vi phạm nồng độ cồn quá cao và tái phạm nhiều lần thì tịch thu phương tiện hoặc tước bằng lái xe hai năm. Nhưng thời điểm đó còn nhiều ý kiến khác nhau về quyền sở hữu tài sản cá nhân nên chưa thực hiện được.

Trờ lại vụ tai nạn trên, ngày 24/10, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với người phụ nữ lái xe về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của người khác phải bị nghiêm trị. Tuy nhiên, theo ý kiến của người dân và các luật sư, những chế tài hiện nay cũng đủ mạnh nhưng cần mạnh hơn nữa, Điều quan trọng hơn nữa là việc thực thi pháp luật phải nghiêm khắc, cạnh đó có các chế tài phụ như bắt lao động công ích, buộc tài xế phải học lại bằng lái xe, tịch thu phương tiện,…

Nhìn sang nước bạn Hàn Quốc, Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Park Sang-ki khẳng định sẽ coi say rượu khi lái xe là hành vi sát nhân và sẽ nghiêm trị hành vi này. Tuyên bố trên được ông này đưa ra sau khi một tài xế say rượu đâm vào 2 người đi bộ đang đứng trên vỉa hè ở thành phố Busan hôm 25/9 khiến 1 người thiệt mạng. Bộ trưởng Park Sang-ki nhấn mạnh nhà chức trách sẽ thực hiện tịch thu xe của những người thường xuyên lái xe sau khi uống rượu và kiên quyết không khoan dung đối với những tài xế vi phạm. Đây cũng là bài học để chúng ta tham khảo nhằm tiến tới hạn chế, chấm dứt tình trạng này.

Hà Anh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.