Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đã tái tạo được loại nước hoa từ thời Lưỡng Hà cách đây 3.200 năm

Thứ tư, 10:57 04/01/2023 | Tiêu điểm

Một nhóm các nhà chế tạo nước hoa đã cùng nhau tái tạo một công thức nước hoa cổ xưa của người Lưỡng Hà cách đây 3.200 năm.

Loại nước hoa này sử dụng các loài thực vật đặc hữu của vùng Lưỡng Hà và đang được trưng bày tại Nhà thờ lịch sử St. George ở Diyarbakır, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây là lần thứ hai Triển lãm Nước hoa Lưỡng Hà diễn ra. Lần đầu tiên được tổ chức tại Şanlıurfa vào đầu năm nay. Diyarbakır là một trong số ít nơi vào thời cổ đại có nền văn hóa nước hoa phát triển thịnh vượng. Trên thực tế, đây cũng được coi là một điểm dừng quan trọng trên con đường phát triển của mùi hương cổ xưa.

Theo Daily Sabah, các nhà chế tạo nước hoa và chuyên gia mùi hương đã tham gia chương trình. Bản sao của những chai nước hoa từ hàng ngàn năm trước đã được trưng bày tại Nhà thờ lịch sử St. George và du khách thậm chí còn được tặng mẫu nước hoa Lưỡng Hà cổ đại này.

Các nhà chế tạo nước hoa ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tái tạo được loại nước hoa từ thời Lưỡng Hà - Ảnh 1.

Lưỡng Hà là một trong những nền văn minh cổ đại và sớm nhất, xuất hiện tại vùng Trung Đông cách đây hàng nghìn năm. Đây là 1 trong 4 nền văn minh đồng bằng châu thổ nổi tiếng trên thế giới (3 nền văn minh còn lại là văn minh sông Nile - Ai Cập, văn minh đồng bằng sông Hằng - Ấn Độ và văn minh đồng bằng sông Hoàng Hà - Trung Quốc).

Tại sao loại nước hoa Lưỡng Hà cổ đại này lại có tên là Nisaba?

Được tạo ra từ các loại thực vật có nguồn gốc từ vùng Thượng Mesopotamian, loại nước hoa này được gọi là Nisaba theo tên nữ thần ngũ cốc và chữ viết của Mesopotamian.

Nisaba là một trong những nữ thần Lưỡng Hà lâu đời nhất có tên trong các văn bản cổ đại. Mặc dù sau thời kỳ Babylon cũ, bà đã nhường vị trí của mình cho Nabu, một vị thần mới, nhưng tên của bà vẫn tiếp tục xuất hiện trong các ghi chép bằng văn bản của người Lưỡng Hà cổ đại.

Chuyên gia trị liệu bằng hương thơm Bihter Türkan Ergül là một trong những người liên quan đến dự án cho biết: "Chúng tôi đã đặt cho nó một cái tên mới: Mesopotamian Nisaba, tức là nữ thần của ngũ cốc, đất đai và tri thức".

Các nhà chế tạo nước hoa ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tái tạo được loại nước hoa từ thời Lưỡng Hà - Ảnh 2.

Mô tả về nữ thần Nisaba tại Bảo tàng Pergamon ở Đức.

Diyarbakir và thương mại mùi hương cổ đại!

Diyarbakir nằm ở lưu vực Lưỡng Hà và là nơi sinh sống của nhiều nền văn minh cổ đại như Sumer, Assyria, Babylon và Hittite. Đây là trung tâm chính để sản xuất nước hoa và là điểm dừng chân quan trọng của những người buôn bán nước hoa trên các tuyến đường mùi hương cổ xưa nối liền Ấn Độ và Ả Rập với Lưỡng Hà, Syria, Israel, Ai Cập, Hy Lạp và La Mã.

Những loại nước hoa Mesopotamia cổ đại này được đóng chai trong các bình gốm và thủy tinh đặc biệt. Những loại nước hoa được trưng bày trong triển lãm cũng được đựng trong bản sao của các chai và hộp chứa nước hoa được phát hiện trong quá trình khai quật.

Những thứ này ban đầu được khai quật tại lâu đài Zerzevan 3.000 năm tuổi nằm giữa Diyarbakir và Mardin và là một khu định cư quân sự dưới thời Đế chế La Mã. Phó giáo sư Cenker Atila, nhà khảo cổ học từ Đại học Sivas Cumhuriyet và là chuyên gia về đồ gốm cổ, đồ thủy tinh và nước hoa đã giám sát quá trình sản xuất những bản sao này.

Các nhà chế tạo nước hoa ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tái tạo được loại nước hoa từ thời Lưỡng Hà - Ảnh 3.

Dự án này bao gồm rất nhiều nghiên cứu về các quy trình cổ xưa được sử dụng để chiết xuất mùi hương. Sau đó chúng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với các kỹ thuật trong phòng thí nghiệm.

Tương tự, việc xác định các loại cây sản xuất ra nước hoa Lưỡng Hà không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. "Chúng tôi đã nghiên cứu văn hóa mùi hương, cụ thể là các khu vực nơi chúng được sản xuất và sử dụng, cùng với các chuyên gia của chúng tôi," Ergül giải thích về quá trình nghiên cứu trên Daily Saba. "Chúng tôi biết rằng những cây này mọc ở vùng đất Lưỡng Hà, nhưng chúng tôi không thể chắc chắn những loại cây đó ở thời điểm hiện tại và quá khứ là giống nhau".

"Chúng tôi đã cố gắng áp dụng những phương pháp truyền thống trong việc sản xuất nước hoa tại địa phương" cô ấy nhấn mạnh về quy trình sản xuất nước hoa của người Lưỡng Hà. "Bây giờ chúng sẽ được sản xuất ở cả châu Âu và các nước khác. Hương thơm sinh ra từ vùng đất này sẽ tiếp tục lấp phát triển ra bên ngoài thế giới với niềm tự hào mà nó xứng đáng có được".

Tái tạo các chai nước hoa là một khía cạnh khác mà nhóm phải tính đến. Nhà khảo cổ học Cenker Atila đã mô tả quá trình sao chép các bản gốc được trưng bày trên khắp thế giới. Anh ấy giải thích: "Chúng tôi đã tạo ra những bản sao chính xác và mở một cuộc triển lãm tập trung vào Mesopotamia và Anatolia".

"Trong tương lai, bằng cách phân tích dữ liệu được phát hiện ở Pergamon của Izmir, lâu đài Zerzevan, chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra những loại nước hoa giống như loại được sản xuất vào thời cổ đại, vừa để mang lại thu nhập thương mại cho người dân trong vùng vừa để thu hút khách du lịch", các nhà khảo cổ học cho biết.

Dự án hy vọng sẽ sớm bắt đầu sản xuất thương mại nước hoa Nisaba, và nhiều loại nước hoa cổ đại khác trong tương lai. "Những loại nước hoa này sẽ được quảng cáo vào Ngày Quốc tế Phụ nữ và sẽ đóng góp quan trọng vào vấn đề giải quyết việc làm cho người dân địa phương", Ergül chia sẻ. Thống đốc Diyarbakır Ali Ihsan Su cũng công bố kế hoạch bắt đầu sản xuất quy mô lớn nước hoa Lưỡng Hà trong tương lai gần.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tuyệt chủng 400 năm bất ngờ "tái xuất"

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tuyệt chủng 400 năm bất ngờ "tái xuất"

Tiêu điểm - 3 giờ trước

Loài động vật có vú "xây đập" tưởng tuyệt chủng 400 năm bất ngờ xuất hiện ở nơi này. Sau quãng thời gian dài vắng bóng, chúng một lần nữa tái xuất và lập tức gây “sốt” dư luận.

Vật thể bị nghi là tàu ngoài hành tinh đã “thức tỉnh”

Vật thể bị nghi là tàu ngoài hành tinh đã “thức tỉnh”

Tiêu điểm - 22 giờ trước

Dữ liệu từ kính viễn vọng của NASA cho thấy vật thể liên sao 3I/ATLAS đã thay đổi đáng kể hành vi của nó khi đi qua điểm cận nhật.

Một quốc gia không có bất kỳ con muỗi nào

Một quốc gia không có bất kỳ con muỗi nào

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là quốc gia duy nhất trên hành tinh tuyên bố "vắng bóng" loài muỗi.

Phát hiện dấu vết “bạn đồng hành vô hình” quanh sao Betelgeuse

Phát hiện dấu vết “bạn đồng hành vô hình” quanh sao Betelgeuse

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Các nhà thiên văn phát hiện dấu vết khí bất thường quanh sao Betelgeuse, được cho là bằng chứng mới về một ngôi sao đồng hành ẩn giấu.

Phát hiện viên sapphire nặng 3.563 carat trị giá tới 10.507 tỷ đồng gây chấn động thế giới

Phát hiện viên sapphire nặng 3.563 carat trị giá tới 10.507 tỷ đồng gây chấn động thế giới

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Một viên sapphire sao tím đặc biệt quý hiếm nặng 3.563 carat vừa được công bố tại thủ đô Colombo (Sri Lanka), với giá trị ước tính từ 300 đến 400 triệu USD.

Sự thật những lời của nhà tiên tri Nostradamus dự đoán năm Bính Ngọ 2026

Sự thật những lời của nhà tiên tri Nostradamus dự đoán năm Bính Ngọ 2026

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - Nhà tiên tri người Pháp Nostradamus đã đưa ra các dự báo về tình hình thế giới trong năm Bính Ngọ 2026.

Tảng băng trôi lớn nhất thế giới sắp biến mất vĩnh viễn

Tảng băng trôi lớn nhất thế giới sắp biến mất vĩnh viễn

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Những hình ảnh cuối cùng của tảng băng trôi A23a đang được cả thế giới dõi theo.

Năm Bính Ngọ 2026 sẽ trải qua những gì: Dự báo của nhà tiên tri mù Baba Vanga

Năm Bính Ngọ 2026 sẽ trải qua những gì: Dự báo của nhà tiên tri mù Baba Vanga

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - Những dự báo của nhà tiên tri mù Baba Vanga luôn thu hút sự chú ý toàn cầu, đặc biệt là tuyên bố rằng nhân loại sẽ tiếp xúc với một nền văn minh mới vào tháng 11/2026.

Phát hiện mới về nơi "sinh vật ngoài hành tinh" có thể từng bơi lội

Phát hiện mới về nơi "sinh vật ngoài hành tinh" có thể từng bơi lội

Tiêu điểm - 5 ngày trước

"Bí mật màu xanh" về một trong những nơi được tin tưởng là có sự sống ngoài hành tinh nhất vừa được tiết lộ.

Lạc đà hoang dã đã tiến hóa để uống nước muối mặn hơn nước biển, thách thức mọi giới hạn sinh học

Lạc đà hoang dã đã tiến hóa để uống nước muối mặn hơn nước biển, thách thức mọi giới hạn sinh học

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Giữa sa mạc khô cằn, nơi sự mất nước là án tử, loài lạc đà hai bướu hoang dã tồn tại nhờ khả năng uống nước mặn mà khoa học chưa thể giải mã.

Top