Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại gia quyền lực có thể khiến các người yêu chân dài tranh giành nhau

Thứ tư, 19:30 09/09/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Mối quan hệ “khăng khít” giữa người đẹp và đại gia trong giới showbiz được nhà văn Trang Hạ lý giải nguyên do, một phần xuất phát từ việc nghệ sĩ Việt không sống được bằng nghệ thuật nên họ luôn cần một chỗ dựa để làm nghề. Trong khi đó ở nước ngoài, chuyện nghệ sĩ yêu và kết hôn với người trong giới lại rất phổ biến.

 

Nhà văn Trang Hạ. 	Ảnh: Trương Đại Dương
Nhà văn Trang Hạ. Ảnh: Trương Đại Dương

 

Không thể thiếu đại gia

Nếu so sánh showbiz Việt với nước ngoài sẽ thấy một hiện tượng nổi lên, đó là phần nhiều các chân dài đình đám, nghệ sĩ nổi tiếng, hoa hậu... thì thể nào cũng yêu hoặc liên quan đến đại gia/thiếu gia. Rất hiếm khi thấy họ dám yêu và kết hôn với người cùng nghề hoặc không liên quan đến hai từ “đại gia”.

Nhà văn Trang Hạ nói rằng: “Ở nước ngoài, nếu nhìn nhận mối quan hệ chân dài-đại gia dưới góc độ đổi chác thì những triệu phú hoặc trọc phú chỉ đi được với các cô nàng Playboy chứ khó mà với được các “cô đào” thực sự. Nhưng ở Việt Nam thì khác, chỉ cần có tiền thì với “sao” hạng nào cũng được. Một đại gia quyền lực có thể yêu nhiều người, thậm chí còn khiến các cô người yêu chân dài “tin đồn” tranh giành nhau. Nếu đưa ra một quy luật cho hiện tượng này thì tôi cho căn nguyên của nó là vì ở Việt Nam, nghệ thuật không sống được bằng nghệ thuật. Lý do họ phải bám theo đại gia có lẽ là vì thế”.

Nhiều người mẫu, diễn viên bật mí rằng, một buổi đi diễn của người mẫu có giá vài triệu đồng, nhưng các show diễn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy nhưng, để trang trải cho nghề lại đều là những thứ xa xỉ: Quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm... Đã có một người đẹp thẳng thắn phát ngôn, cat-sê của nghề mẫu chỉ sống tạm được chứ không thể đầy đủ so với nhu cầu của một người mẫu. Họ cần sắm đồ đạc, túi hàng hiệu đi sự kiện, hơn nữa ở cái thế giới hào nhoáng này ai cũng thích và muốn mình tốt hơn người khác. Chân dài nếu yêu đại gia vì tình yêu đẹp ở thời buổi này chỉ sống được qua ngày chứ không thể sống qua tháng, qua năm.

Cat-sê diễn viên thì đỡ hơn, nhưng diễn cả một bộ phim có khi chỉ bằng một buổi đi hát của ca sĩ hạng A. Nhưng ngay cả khi kiếm được nhiều tiền hơn, họ cũng không mấy dũng cảm mà yêu hoặc kết hôn với người bình thường.

Người ngoài muốn vào, người trong muốn ra

Sẽ rất rộng nếu đề cập đến giới “sao” nói chung, nhưng chỉ tính riêng trong đội ngũ các Hoa hậu, Á hậu thì xác suất người đẹp yêu người bình thường rất ít. Thế nên, chuyện Hoa hậu Hương Giang có chồng là chuyên viên của một công ty hàng không Trung Quốc gần như đi ngược lại “trào lưu” lấy chồng đại gia. Cuộc sống của Hương Giang vì thế cũng bình dị, nhẹ nhàng, tránh được sự soi mói của truyền thông và công chúng.

Còn lại, có thể kể ra rất nhiều các Hoa hậu, Á hậu chọn giải pháp an toàn bên những người chồng thành đạt, có hậu phương vững chãi về gia thế và gia tài kếch xù, như: Hoa hậu Thùy Lâm, Đặng Thu Thảo, Á hậu Dương Trương Thiên Lý... Á hậu Huyền My vừa “chân ướt chân ráo” bước ra khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã “dính” ngay lời đồn yêu đương với con trai bà chủ chuỗi chăm sóc sắc đẹp nổi tiếng ở Hà Nội. Á hậu Hoàng My cũng từng có quan hệ tình cảm với con trai của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn... Nhưng rồi cũng rất ít người đẹp trong mối quan hệ này đi được đường dài với nhau.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý thì quan niệm lấy chồng giàu để dựa dẫm, để an tâm về kinh tế là tâm lý phổ biến trong xã hội. Không cứ là người đẹp, chân dài mà người phụ nữ bình thường nhất cũng có “mơ ước” ấy. Nhưng cũng có chuyên gia cho rằng, sai lầm nhất của người phụ nữ Việt Nam khi kết hôn đều bắt nguồn từ quan niệm “chồng là chỗ dựa”, nhất là về kinh tế. Bởi trong cuộc sống hiện đại này, phụ nữ cũng có việc làm, có công danh địa vị trong xã hội và có cơ hội kiếm tiền ngang bằng, thậm chí còn hơn đàn ông. Vì thế, một mối quan hệ bền vững thì phụ nữ phải độc lập và chủ động ngay cả trong hôn nhân.

Là người chứng kiến nhiều câu chuyện chân dài-đại gia, người mẫu Hà Anh chia sẻ rằng, cô chưa bao giờ yêu một người nào là đại gia. Những người mà cô gắn bó trước nay đều là những người rất bình thường. Lý do để cô “rút kinh nghiệm” chính là quá hiểu sự khác biệt giữa hai giới, nghệ sĩ và đại gia. Một trong hai người phải là sự bù đắp cho nhau về thời gian, trong khi đó, cả hai giới này đều coi thời gian là thứ xa xỉ.

Minh Nhật/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 9 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 12 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 16 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 18 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 20 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top