Đại gia Sài Gòn mất 4,5 tỷ đồng vì nghe cuộc điện thoại

| Pháp luật

Kẻ lừa đảo gọi điện xưng là nhân viên bưu điện, cán bộ điều tra của Công an Hà Nội để đe doạ, yêu cầu vị đại gia chuyển số tiền 4,5 tỷ đồng vào tài khoản.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 11/3, Công an quận Tân Phú cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đang điều tra làm rõ vụ lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt tài sản trị giá 4,5 tỷ đồng. Nạn nhân trong vụ việc là vị đại gia T.X.L. (SN 1971, ngụ quận Tân Phú).

Theo đó, sáng 8/3, ông L. nhận được điện thoại của 1 người lạ xưng là nhân viên bưu điện. Qua trò chuyện, người này nói đại gia L. đến nhận bưu phẩm bên trong chứa lệnh bắt giam của Công an TP.Hà Nội với ông L. Đồng thời, người này còn cho biết, ông bị bắt vì liên quan đến buôn bán ma tuý và rửa tiền.

Vị đại gia hoảng sợ giải thích thì người "lạ" nối máy cho 1 người khác. Người tiếp theo nói chuyện xưng là cán bộ điều tra của Công an TP.Hà Nội. Sau đó người này cũng hù doạ ông L. rằng qua điều tra, ông được xác định có liên quan đến đường dây tội phạm lớn.

Đồng thời, nếu ông L. muốn chứng minh không liên can thì phải gửi tiền vào các tài khoản do chúng chỉ định để xác minh. Nếu không liên can thì phía công an sẽ trả lại.

Sau đó, vị đại gia đã 2 lần ra ngân hàng gửi số tiền lên tới 4,5 tỷ đồng cho số tài khoản mà cán bộ công an cung cấp. Về nhà, vị đại gia suy nghĩ biết mình bị lừa nên tới công an trình báo.

Hiện công an đang điều tra làm rõ.

Theo Soha/Trí Thức Trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.