Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dâm ô bé gái 10 tuổi thiểu năng trí tuệ, "yêu râu xanh" lĩnh hơn 3 năm tù

Thứ năm, 17:39 25/01/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Mặc dù đang điều trị bệnh nhưng Nguyễn Thanh An (56 tuổi) vẫn giở trò đồi bại với bé gái mới 10 tuổi thiểu năng trí tuệ.

Ngày 25/1, TAND huyện Nam Đàn (Nghệ An) mở phiên tòa xét xử và tuyên 3,6 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh An (56 tuổi, trú thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn) về tội Dâm ô đối với trẻ em. Nạn nhân là cháu N.Q.A. (10 tuổi), bị thiểu năng trí tuệ.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/7/2017, An có hành vi dùng tay sờ vào bộ phận nhạy cảm của cháu A. tại bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn. Chỉ đến khi cháu bé kêu đau thì An mới chịu dừng lại.

Đến chiều cùng ngày, mẹ bé A. thấy con có nhiều biểu hiện bất thường thì gặng hỏi và biết được sự việc động trời. Ngay sau đó, gia đình bé A. đã gửi đơn đến Công an huyện Nam Đàn.

Nhận được đơn trình báo, Công an huyện Nam Đàn đã vào cuộc xác minh. Đồng thời, phối hợp với gia đình đưa bé A đi giám định pháp y. Kết quả giám định cho thấy: “Màng trinh không phát hiện dấu vết tổn thương, tầng sinh môn có dấu xây xước da ở vị trí 3 giờ đường kính 0,3 cm”.

Từ kết quả giám định, cơ quan công an đã triệu tập đối tượng Nguyễn Thanh An làm rõ sự việc, nhưng đối tượng này luôn chối tội và cho rằng mình bị oan. Sau quá trình điều tra, tháng 9/2017, Công an huyện Nam Đàn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh An về tội Dâm ô đối với trẻ em.

HĐXX cho rằng, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội. Nhưng trước những chứng cứ thu thập được từ các nhân chứng, người bị hại đã đủ căn cứ khẳng định bị cáo phạm tội Dâm ô với trẻ em và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh An 3 năm 6 tháng tù, về dân sự buộc bị cáo phải bồi thường 21,1 triệu đồng cho người bị hại.

Sau phiên tòa, mẹ bé A. cho biết, tại phiên tòa đối tượng An luôn chối tội cũng không hề có thái độ ân hận. Gia đình tôi thấy bản án này quá nhẹ và sẽ làm đơn kháng cáo.

V. Đồng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top