Dẫn người yêu về ra mắt, tôi không ngờ chưa đầy một tiếng sau, mẹ tôi đã "mời" cô ấy về trong ánh mắt bực bội của tất cả mọi người

| Tâm sự

Tôi đã dặn người yêu về cách ăn mặc nhưng cô ấy lờ đi, chẳng quan tâm.

Tôi và N quen nhau qua mai mối của một người bạn thân. Ngay lần đầu gặp, tôi đã thích N bởi cô ấy ăn nói thông minh, hóm hỉnh, lại có kiến thức rộng. Nhưng điểm trừ lớn nhất chính là cách ăn mặc của N. Cô ấy mặc những bộ váy quá quyến rũ, đến mức khoe trước khoe sau. Khi yêu nhau, tôi nhiều lần góp ý, bảo cô ấy lựa những bộ váy kín đáo một chút nhưng cô ấy không nghe. N còn thẳng thắn nói rằng nếu yêu mà tôi ép buộc cô ấy làm điều không thích, phải thay đổi bản thân vì người yêu thì cô ấy thà chia tay. Sau đó, những bộ váy nữ tính, kín đáo tôi mua tặng, N đều đem cho hết, không giữ lại một cái nào.

Ban đầu tôi cũng khó chịu vì chở người yêu đi trên đường mà những gã đàn ông khác cứ nhìn thèm thuồng. Rồi mỗi khi đi chơi, tôi luôn phải đợi cô ấy cả tiếng chỉ vì cô ấy lựa váy, trang điểm. Nhưng sau, tôi nghĩ ai cũng có tật xấu. N có vóc dáng, làn da đẹp nên thích khoe thôi. Khi nào có chồng con, cô ấy tự khắc biết tiết chế cách ăn mặc.

Chiều hôm qua, tôi dẫn người yêu về ra mắt gia đình nhân ngày giỗ ông nội mình. Trước đó, tôi đã dặn N rất kĩ rằng ngày giỗ nhà tôi rất đông người, cô ấy nên ăn mặc kín đáo một chút. N ậm ừ, tôi cứ cho rằng cô ấy đã hiểu ý mình.

Dẫn người yêu về ra mắt, tôi không ngờ chưa đầy một tiếng sau, mẹ tôi đã mời cô ấy về trong ánh mắt bực bội của tất cả mọi người  - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Không ngờ, khi cô ấy đến, tôi nhìn thôi đã giận run người. N mặc bộ váy đỏ bó sát, lại trễ ngực và ngắn cũn cỡn. Đến mức khi cô ấy cúi xuống, vòng 1 bị bó chặt, chỉ muốn rơi ra ngoài. Chưa kể váy quá ngắn nên khi ngồi phải kéo hết bên này tới bên nọ cho đỡ lộ.

Phải nói là cô dì chú bác nhà tôi phản đối ra mặt thế nào? Thậm chí họ không muốn trò chuyện với N nữa. Tôi kéo cô ấy ra hỏi vì sao lại ăn mặc như thế, phản cảm quá thì cô ấy bảo mặc váy kín đáo không quen, không thoải mái. Và kết quả của việc ăn mặc quá ngắn, quá hở là chưa đầy một tiếng sau, mẹ tôi đã mời N ra khỏi nhà vì không chấp nhận cô ấy mặc váy như vậy.

N cũng chẳng vừa khi tỏ thái độ khó chịu rồi cầm túi xách đi về thẳng, chẳng chào hỏi ai cả. Cô ấy vừa đi khỏi, mẹ đã mắng tôi một trận vuốt mặt không kịp rồi bảo tôi chia tay ngay. Mẹ nói người ăn mặc như N sẽ có tính cách lẳng lơ, không đàng hoàng, không thể yêu, cưới được.

Tôi có thuyết phục thế nào thì mẹ vẫn không đồng ý cho tôi tiếp tục quen N nữa. Nhưng tôi thấy cách ứng xử của mẹ cũng chưa đúng. Dù gì thì N cũng là khách, cũng cần có sự tôn trọng, không nên mời cô ấy về như vậy. Giờ tôi nên làm sao để mẹ chấp nhận N và để N thông cảm cho mẹ tôi đây? Tôi mệt mỏi quá.

(thanhminh...@gmail.com)

Theo Afamily/Nhịp sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.