Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân nhà I1, I2, I3 Thành Công, Hà Nội: Sau Tết là nỗi lo di dời

Thứ tư, 08:36 04/02/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Thay vì cưỡng chế người dân nhà I1, I2, I3 Thành Công ra khỏi nhà đúng vào thời điểm chỉ còn cách Tết Nguyên đán gần một tuần, cuối cùng, UBND quận Đống Đa cũng đã lắng nghe và chấp thuận theo nguyện vọng chính đáng của người dân. Họ được ở lại cho đến sau Tết

 
Tương tự, nhiều hộ dân nhà C7 Giảng Võ cũng trong tình cảnh đứng ngồi không yên khi phải chuẩn bị di dời sau Tết.
 
Ấm áp ngày xuân trong khu nhà xuống cấp
 
Tết cuối cùng trong những căn hộ còn lại của nhà I1, I2, I3 Thành Công cũng đầy đủ đào, quất, bánh chưng và mứt Tết, dù chỉ sau Tết là họ phải di dời. Con cháu ở xa cũng cố gắng về ăn Tết lần cuối với ông bà, bố mẹ ở chính ngôi nhà gắn bó suốt quãng đời thơ ấu. Ngoại trừ nhà I2 người dân đã chuyển đi toàn bộ, còn 10 hộ nhà I3 và chừng một nửa số hộ gia đình nhà I1 ở lại ăn Tết.
 

Gia đình bà Hoàng Thị Dung (I3) đón cái Tết cuối cùng trong căn hộ trước khi bị phá dỡ. (Ảnh: L.X)

 
Gia đình ông Nguyễn Quang Liêm ở căn hộ 404, nhà I1 đón Tết Kỷ Sửu trong sự ấm cúng, vui vẻ, con cháu sum vầy chúc Tết ông bà. Các gia đình ông Đồng Quang Mô, căn hộ số 302, nhà I1; ông Nguyễn Đình Thể ở 301, nhà I1... cũng đón Tết tại chính căn nhà mà họ đã được Nhà nước phân khi còn đang công tác.
 
Nhà I1 không nằm trong danh sách “nhà nguy hiểm” buộc người dân phải di dời như nhà I2, I3 nên hiện còn nhiều hộ chưa di dời vì không chấp thuận các phương án mà chủ đầu tư dự án xây dựng là Tổng Công ty Sông Hồng đưa ra. Còn đối với nhà I3, được xếp hạng “nguy hiểm” nhưng lý do để 10 hộ dân chưa di dời là vì chưa tìm được nhà thuê hoặc chưa chấp thuận với cơ chế đền bù của chủ đầu tư.
 
Với những hộ tuy đã chuyển đi, nhưng ngày Tết họ vẫn quay lại nơi cũ, ông Phạm Đình Lục trước đây trú tại căn hộ số 103 nhà I2 là một ví dụ. Ông Lục đã chuyển đến ở nhà thuê trên phố Hoàng Hoa Thám nhưng từ mùng 1 Tết đến giờ, ngày nào ông cũng phóng xe máy về ngắm nghía lại căn nhà cũ. Ông nói: “Đã ở đây mấy chục năm rồi nên khi đi nhớ lắm, ngày nào cũng phải tranh thủ chạy qua nhìn một chút cho đỡ nhớ”.
 

Ông Phạm Đình Lục (103, I2) ngày nào cũng quay lại nhìn ngôi nhà cũ cho... đỡ nhớ. (Ảnh: L.X)

 
Nhà I2 bây giờ, tất cả các hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ và di chuyển đến nơi ở mới. Cửa chính và cửa sổ đều bị đập bung, trông khá tan hoang nhưng nhiều người ở cách xa nhà cũ đến 5 - 7 km như gia đình ông Chỉ (căn hộ 208), ông Trường (căn hộ 204)... vẫn tranh thủ những lúc rảnh chạy qua khu nhà cũ. Ông Lục cho hay, sau khi nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trong 3 năm cộng với tiền đền bù sửa sang, xây dựng nhà, chi phí lắp đặt điện thoại, đồng hồ nước... được khoảng 100 đến hơn 300 triệu đồng, tuỳ hộ, các gia đình đều tự tìm thuê nhà chứ không về nơi tạm cư mà Công ty Sông Hồng chuẩn bị ở Pháp Vân.   
 
Bộn bề lo toan
 
Hết ba ngày Tết, làm lễ hoá vàng theo phong tục dân gian xong cũng là lúc những hộ dân còn bám trụ lại khu nhà lao ra đường kiếm sống.
 
Bà Hoàng Thị Dung (108, I3) lo lắng: “Tôi đã đi tìm thuê nhà mấy nơi mà họ không cho thuê vì thời gian thuê kéo dài tới 3 năm. Chồng tôi thương binh, một mình tôi trông vào quán bún cá nuôi cả nhà, trong đó có hai đứa con đang học đại học. Bây giờ chỉ được hỗ trợ 3 triệu đồng tiền thuê nhà một tháng, chỉ có thể thuê căn hộ trên tầng, như vậy chồng tôi làm sao đi xe lăn lên nhà được, lại không có chỗ buôn bán thì tôi biết lấy gì nuôi chồng, con. Còn nếu xuống tận Pháp Vân ở nhà tạm cư do Công ty chuẩn bị thì ở đó bán hàng cho ai, khi chỉ có một nhúm người ở”.
 
Cùng cảnh là gia đình bà Chung, ông Tiến đều về mất sức, không có thu nhập, nay đi thuê nhà lại không còn mặt ngõ để buôn bán nên cũng rơi vào khó khăn. 
 
Tương tự, nhiều hộ dân đang sống nhờ cửa hàng buôn bán tại tầng 1 nhà C7 Giảng Võ cũng rơi vào tình cảnh khó khăn khi buộc phải di dời. Chị Tô Thị Trinh (căn hộ 107) nói: “Cả nhà tôi trông chờ vào cửa hàng tạp hoá để sống, bây giờ cơ chế chưa rõ ràng, chuyển đi thì chúng tôi biết sống bằng gì?”.
 
Nhiều hộ dân C7 tỏ ra bất bình vì trên cùng một địa bàn, chỉ cách nhau vài trăm mét mà các phương án tái định cư, tạm cư, đền bù mà chủ đầu tư nhà B6 (do dân lựa chọn) đưa ra thuận lợi và đảm bảo quyền lợi của người dân hơn rất nhiều phương án mà Công ty Hadic áp dụng với nhà C7.
 
Chủ căn hộ số 104 (đại diện cho các hộ dân làm đơn) Nguyễn Thanh Hải kiến nghị: “Chúng tôi đề nghị được lựa chọn chủ đầu tư, là những người chủ sở hữu hợp pháp chúng tôi phải được tham gia vào quá trình lập dự án xây dựng lại nhà của mình. Yêu cầu phải công khai quy hoạch để dân chúng tôi biết”.
 
Liên quan đến các phương án, cơ chế đền bù, tái định cư cho hộ dân tại các chung cư “đeo ba lô” trên địa bàn, ông Bùi Văn Thông (Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình) khẳng định, các chính sách phải dựa trên quyết định 48 về quy chế cải tạo chung cư cũ của thành phố.
 
Riêng sự việc tại nhà I1, I2, I3 Thành Công, Chủ tịch quận Đống Đa Trần Đức Học đã khẳng định, nguyện vọng được ổn định nơi ăn chốn ở đón Tết Nguyên đán của người dân là chính đáng nên việc di dời sẽ được bàn đến sau ngày rằm tháng giêng, tức là sau ngày 10/2.

Lã Xưa

kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kết quả kiểm tra vụ đường tỉnh 259 ở Thái Nguyên: Xe thi công cao tốc gây hư hỏng

Kết quả kiểm tra vụ đường tỉnh 259 ở Thái Nguyên: Xe thi công cao tốc gây hư hỏng

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH - Liên quan phản ánh của báo chí về tình trạng tuyến đường tỉnh 259 xuống cấp, bụi trắng bủa vây, ảnh hưởng đến đời sống người dân, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết đã tổ chức kiểm tra, xác minh và yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông và môi trường.

Hà Nội: Truy nã đối tượng tổ chức trốn đi nước ngoài lao động trái phép Trịnh Thị Quỳnh

Hà Nội: Truy nã đối tượng tổ chức trốn đi nước ngoài lao động trái phép Trịnh Thị Quỳnh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trịnh Thị Quỳnh (SN 1999; trú tại: xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) bị Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội truy nã về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Thanh niên đột nhập nhà cụ bà 87 tuổi trong đêm để cưỡng đoạt tài sản

Thanh niên đột nhập nhà cụ bà 87 tuổi trong đêm để cưỡng đoạt tài sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo đột nhập vào nhà bà Lai giữa đêm, dùng vũ lực khống chế và cường đoạt số tiền hơn 1,5 triệu đồng rồi bỏ trốn.

42 khách sạn, nhà nghỉ ở Thanh Hoá không đảm bảo phòng cháy chữa cháy

42 khách sạn, nhà nghỉ ở Thanh Hoá không đảm bảo phòng cháy chữa cháy

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa công bố danh sách 42 cơ sở, đơn vị không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và không có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động.

Tam Tai 2026: 3 tuổi được khuyên 'đi chậm lại'

Tam Tai 2026: 3 tuổi được khuyên 'đi chậm lại'

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Bước sang Tam Tai 2026, không ít người lo lắng khi nghe tên mình nằm trong nhóm tuổi cần đề phòng rủi ro. Vậy đâu là 3 con giáp chịu ảnh hưởng rõ nhất trong năm Bính Ngọ này?

Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo 6 phương thức tuyển sinh đại học 2026

Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo 6 phương thức tuyển sinh đại học 2026

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026. Dự kiến trường tuyển sinh bằng 6 phương thức.

Loài cá thiêng của người dân vùng biển 'lụy bờ'

Loài cá thiêng của người dân vùng biển 'lụy bờ'

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Xác cá voi, loài cá linh thiêng của cư dân vùng biển dạt vào bờ. Chính quyền cùng người dân tổ chức chôn cất theo phong tục địa phương.

Triệt phá đường dây làm giả con dấu, hồ sơ xin việc tại Ninh Bình

Triệt phá đường dây làm giả con dấu, hồ sơ xin việc tại Ninh Bình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện, tạm giữ 3 đối tượng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hàng triệu người sắp nhận thưởng Tết 2026 nhưng không biết điều này dễ vi phạm luật

Hàng triệu người sắp nhận thưởng Tết 2026 nhưng không biết điều này dễ vi phạm luật

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, tiền thưởng Tết 2026 là khoản tiền thưởng phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Khi được nhận thưởng Tết người lao động phải nộp thuế TNCN nếu tổng thu nhập đến mức phải nộp thuế.

Hà Nội: Danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 11/1

Hà Nội: Danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 11/1

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Số liệu mới nhất từ hệ thống Camera AI cho thấy, trong 24 giờ qua (từ trưa 10/1 đến trưa 11/1/2026), tình hình vi phạm giao thông có chiều hướng gia tăng đột biến, đặc biệt là lỗi không chấp hành đèn tín hiệu.

Top