Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đang bị truy nã thì lại tiếp tục tham gia buôn động vật quý hiếm

Thứ hai, 19:11 12/07/2021 | Pháp luật

Trần Trọng Nghĩa (27 tuổi, tỉnh Kiên Giang) - kẻ mang lệnh truy nã của Công an huyện Phú Quốc, bị bắt giữ tại Hà Nội khi tham gia đường dây buôn bán động vật.

Đang bị truy nã thì lại tiếp tục tham gia buôn động vật quý hiếm - Ảnh 1.

Trần Trọng Nghĩa - đối tượng trốn truy nã bị bắt khi tham gia mua bán động vật quý hiếm. Ảnh: Y.Hưng

Ngày 12.7, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố, tạm giam Trần Trọng Nghĩa về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Công an quận cũng đang phối hợp với Công an huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) xử lý hành vi vi phạm khác của Trần Trọng Nghĩa; đồng thời mở rộng điều tra đường dây buôn bán động vật quý hiếm và các đối tượng khác có liên quan trên địa bàn.

Trước đó, Công an phát hiện một số đối tượng ở miền Nam thường xuyên vận chuyển động vật quý hiếm ra Hà Nội để bán kiếm lời với thủ đoạn tinh vi.

Cụ thể, các đối tượng thường "ngụy trang" động vật quý hiếm, đóng kín trong các thùng carton giống hàng hóa bình thường. Họ sử dụng phương tiện tàu hỏa, xe khách để vận chuyển và không đi theo hàng hóa khi giao dịch.

Nội dung thông tin giao dịch giữa các đối tượng chỉ có trong nhóm riêng. Khi bị phát hiện sẽ xóa dấu vết ngăn chặn sự truy tìm của cơ quan chức năng.

Sau 3 tháng tiếp cận, các trinh sát đã dựng lên được nhân thân đối tượng chính là Trần Trọng Nghĩa - nghi phạm đang bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Sau khi nắm được thời gian, quy luật hoạt động của đối tượng, các trinh sát đã bắt giữ khi đối tượng đang vận chuyển động vật ra Hà Nội đi qua địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Cụ thể, trưa 11.6, tổ công tác kiểm tra xe taxi, phát hiện 2 cá thể rùa Trung Bộ, thuộc nhóm thuộc loài động vật quý hiếm.

Tiến hành giám định nhanh tại Viện sinh thái, cơ quan chức năng xác định hai cá thể rùa thuộc nhóm 1B, loài nguy cấp quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ.

Cũng trong ngày, tổ công tác đã bắt giữ Trần Trọng Nghĩa. Tại cơ quan công an, Nghĩa khai trong thời gian lẩn trốn truy nã đã tham gia vào đường dây buôn bán động vật quý hiếm.

Theo Việt Dũng

Lao Động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 55 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 23 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top