Đang cách ly tập trung nhiều đối tượng rủ nhau đánh bạc

| Pháp luật

GiadinhNet - Công an huyện Minh Hóa, Quảng Bình đã lập biên bản vi phạm và sẽ xử lý khi hết thời hạn cách ly đối với nhóm người tổ chức, tham gia đánh bạc trong khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện này.

Đang cách ly tập trung nhiều đối tượng rủ nhau đánh bạc - Ảnh 1.

Chiều 9/4, Thượng tá Cao Ngọc Lâm, Trưởng Công an huyện Minh Hoá (Quảng Bình) xác nhận thông tin có nhiều đối tượng tổ chức và tham gia đánh bạc trong khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề của huyện Minh Hóa.

Đang cách ly tập trung nhiều đối tượng rủ nhau đánh bạc - Ảnh 2.

Trong thời gian cách ly, tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề huyện Minh Hóa xảy ra 2 sự việc gây xôn xao dư luận là đánh bạc và tổ chức ăn nhậu

Theo ông Lâm, các đối tượng tổ chức đánh bạc và bị bắt quả tang vào ngày 1/4. Bước đầu đã xác định có 9 đối tượng tham gia đánh bạc trong khu cách ly.

Hiện, cơ quan công an đang lập hồ sơ vụ việc, lập biên bản vi phạm và sẽ tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật khi nhóm đối tượng hết thời hạn cách ly.

Trước đó, như Gia đình Xã hội đã thông tin, tại điểm cách ly tập trung ở Trung tâm Giáo dục dạy nghề huyện Minh Hoá cũng xảy ra sự việc khoảng 30 người tổ chức ăn nhậu khi sắp hết thời gian cách ly.

Vào chiều 3/4, một nhóm khoảng 30 người đang cách ly tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề huyện Minh Hóa đã tổ chức ăn nhậu rồi chụp ảnh rồi khoe lên Facebook.

Nhóm người này đã góp tiền, đặt mua trứng lộn, hoa quả, gà, vịt, bia, rượu qua mạng xã hội. Khi người bán đưa đến treo ngoài hàng rào khu cách ly, một số người đã ra lấy và đưa vào phòng cách ly để tổ chức nhậu.

Sau đó, UBND huyện Minh Hóa đã tiến hành xử phạt 4 người đóng vai trò tổ chức ăn nhậu với số tiền 200 ngàn đồng/người. Những người còn lại có tham gia bữa nhậu đã bị cảnh cáo.

Hùng Trần

Hùng Trần
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.