Đang ngồi ăn cơm, chị dâu bất ngờ đòi nợ anh tôi 100 triệu

| Tâm sự

Anh tôi tự làm ra tiền mua đất xây nhà, số tiền vay của chị dâu quá nhỏ, anh ấy dư sức trả nợ.

Vợ chồng anh tôi cưới nhau được hơn 1 năm và mới có em bé. Khi chưa có con anh chị đi đâu cũng quấn lấy nhau như sam, vậy mà từ ngày chị dâu sinh con thì gia đình bất hòa, cãi lộn cả ngày khiến bố mẹ tôi rất đau đầu.

Có lẽ sau sinh, chị dâu thay đổi tính nết, suốt ngày mắng mỏ và chê bai chồng. Mỗi lần mẹ và tôi qua chơi chị kể đủ mọi tật xấu của chồng. Chị than nuôi con vất vả, nửa đêm con khóc, 1 mình chị vừa dỗ dành bé, vừa thay tã và pha sữa, mệt lắm, thế mà chồng không chịu đỡ đần, lúc nào cũng chỉ có ngủ với ngủ.

Chị bảo chồng người ta đi làm về phụ vợ đủ mọi việc nhà và chăm sóc con, còn anh tôi chẳng chịu làm gì, lúc nào cũng dính lấy điện thoại và máy tính. Cả ngày anh tôi làm mỗi việc là bế con cho vợ tắm hay đi vệ sinh. Chị quá mệt mỏi với người đàn ông lười biếng như anh tôi rồi.

Thấy chị dâu phàn nàn về chồng nhiều, sợ gia đình xảy ra mâu thuẫn nên mẹ gọi anh tôi đến nói chuyện. Mẹ khuyên anh nên sắp xếp công việc và phụ việc nhà cùng vợ để chị đỡ tủi thân.

Anh tôi nói 1 mình làm việc nuôi 3 miệng ăn, anh phải kiêm nhiều việc và mang cả hồ sơ về nhà làm, thời gian ngủ chẳng có, lấy đâu thời gian chăm sóc vợ con. Thế mà vợ không hiểu cho, suốt ngày đòi hỏi chồng phải thế này thế kia làm anh tôi thấy ngột ngạt.

Chính những xích mích nhỏ đã khiến cho tình cảm vợ chồng bị rạn nứt. Thế nên hôm qua, cả nhà đang ngồi quây quần ăn Tết dương lịch thì chị dâu đột ngột đòi anh tôi trả 100 triệu.

Chị bảo là ngày còn yêu nhau, anh tôi vay chị 100 triệu để xây nhà mà chưa trả. Hơn 1 năm nay, anh tôi không nói gì về số tiền đó nên chị buộc phải mở miệng đòi.

Mang tiếng là chị dâu, lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng qua việc đòi số tiền đó tôi thấy chị có lớn mà không có khôn. Ở trước chỗ đông người mà lại nói ra chuyện tiền nong và đòi nợ chồng. Chị nói ra sự việc này chỉ làm xấu bản thân chị chứ anh tôi không hề xấu.

Mẹ tôi bảo đã là vợ chồng thì mỗi người đóng góp 1 ít, nhà đó chị dâu cũng ở có phải không đâu. Chị bảo anh tôi tối ngày chỉ nghĩ đến công việc, không quan tâm vợ con, chị không thể chịu đựng anh tôi thêm 1 ngày nào nữa. Thế nên muốn đòi lại số tiền đó và ly hôn chồng.

Anh tôi cay cú nói tháng sau sẽ gom tiền và trả nợ hết cho vợ, anh cũng ngán chị tận cổ rồi.

Anh tôi là người đàn ông tốt như thế mà chị dâu không biết quý trọng, còn đòi hỏi gì nữa. Gia đình tôi cũng không cần con người hẹp hòi chỉ biết nghĩ cho bản thân như chị dâu nhưng thương cháu nhỏ. Theo mọi người, chúng tôi nên làm gì để có cái Tết Nguyên Đán vui vẻ đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.