Đang ngủ, bé 15 tuổi ở Lào Cai bị rắn cắn liệt tứ chi

| Y tế

GĐXH - Bệnh nhân bị rắn cắn nguy kịch, liệt thở hoàn toàn, liệt tứ chi, cơ lực 0/5, mất hết các phản xạ, viêm phổi, xẹp phổi trái.

Thanh niên 29 tuổi ở Lạng Sơn bị sét đánh ngất ngay trong phòng ngủ, lúc nửa đêmThanh niên 29 tuổi ở Lạng Sơn bị sét đánh ngất ngay trong phòng ngủ, lúc nửa đêm

GĐXH - Đang nằm ngủ tại nhà, thấy trời mưa to, thanh niên này thức dậy kiểm tra phòng ngủ và bị sét đánh ngất.

Sáng 20/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết vừa cứu sống cô gái 15 tuổi, người dân tộc thiểu số, ngụ Lào Cai, bị rắn cạp nia cắn trong khi đang ngủ.

Tại khoa cấp cứu, bệnh nhân được chỉ định thở máy, sau đó chuyển sang khoa Hồi sức tích cực - chống độc điều trị.

Đang ngủ, bé 15 tuổi ở Lào Cai bị rắn cắn liệt tứ chi- Ảnh 2.

Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp bị rắn cắn nặng, bệnh nhân nguy kịch, liệt thở hoàn toàn, liệt tứ chi, cơ lực 0/5, mất hết các phản xạ, viêm phổi, xẹp phổi trái.

Bệnh nhân được chỉ định lọc máu hấp phụ bằng quả lọc MG350 để loại trừ độc chất. Sau 3 quả lọc, tình trạng liệt cơ của bệnh nhân có dấu hiệu cải thiện. Sau 1 tháng điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện dần, cai được máy thở. Hiện sức khoẻ của bệnh nhân đã ổn định, hôm nay được xuất viện.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hiếu, Phó Trưởng khoa Khoa hồi sức tích cực - Chống độc, những trường hợp bị rắn cạp nia cắn nếu được cấp cứu và điều trị kịp thời thì có thể hồi phục hoàn toàn không để lại di chứng.

Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể tử vong nhanh do tình trạng liệt cơ hô hấp, hoặc để lại di chứng liệt và hôn mê vĩnh viễn do thiếu oxy não kéo dài.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận và điều trị khoảng 30 ca bệnh do rắn cắn, chủ yếu là rắn hổ mang. Các loại rắn này cắn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. 

Các bác sĩ khuyens cáo, khi bị rắn cắn, đặc biệt là các loại có nọc độc là một tình trạng cấp cứu khẩn cấp. Nếu nghi ngờ bị rắn cắn hoặc gặp các nạn nhân có tình trạng được như mô tả ở trên, cần đưa người đó tới cơ sở y tế để được cấp cứu và điều trị kịp thời, tránh tổn thất đến tính mạng.

Hai cha con đều phát hiện mắc ung thư trong 1 tháng, chuyên gia khuyến cáo nam giới nhất định phải làm điều này để phòng bệnhHai cha con đều phát hiện mắc ung thư trong 1 tháng, chuyên gia khuyến cáo nam giới nhất định phải làm điều này để phòng bệnh

GĐXH - Nam giới đừng cho rằng ung thư tuyến tiền liệt là bệnh của người già. Hãy kiểm tra tiền sử gia đình của bạn, xét nghiệm máu PSA và thường xuyên khám sức khỏe định kỳ.

Bé gái 12 tuổi phải chạy thận suốt đời bởi thói quen ăn uống nhiều người Việt mắc phảiBé gái 12 tuổi phải chạy thận suốt đời bởi thói quen ăn uống nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - GĐXH - Có tiền sử viêm cầu thận nhưng thường xuyên mua gà rán ăn và uống nước ngọt, bác sĩ cho biết bé 12 tuổi phải chạy thận suốt đời.

M.H (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.