Đánh cả ô tô tải đi trộm cắp trâu, bò

| Pháp luật

Ngày 3/3, lãnh đạo Công an huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên cho biết đã tạm giữ Hoàng Văn Nghĩa (35 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 23/2, một người dân có đơn tố giác về việc bị kẻ gian trộm 5 con bò chăn thả tại khu vực Núi Lá (huyện Sông Hinh). Ước tính thiệt hại hơn 130 triệu đồng.

Đánh cả ô tô tải đi trộm cắp trâu, bò - Ảnh 1.

Đối tượng Hoàng Văn Nghĩa tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua điều tra, xác định đối tượng trộm bò là Nghĩa. Chiều 2/3, Công an huyện Sông Hinh đã phối hợp Công an phường Thống Nhất, thị xã buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) bắt tạm giữ Nghĩa tại khu vực chợ Hà Lan.

Qua đấu tranh ban đầu, Nghĩa khai nhận đã tự mình thực hiện một vụ trộm 5 con bò và 2 vụ trộm 2 con trâu trên địa bàn huyện Sông Hinh.

Đánh cả ô tô tải đi trộm cắp trâu, bò - Ảnh 2.

Phương tiện đối tượng Nghĩa dùng để trộm bò (Ảnh: Công an cung cấp).

Hiện cơ quan chức năng đã thu hồi được một con trâu, một con bò và 15 triệu đồng. Đồng thời, tạm giữ 1 ô tô và 1 xe máy.

Vụ việc đang được Công an huyện Sông Hinh tiếp tục làm rõ.

Chồng dùng điện chích vào chân vợ vì ghen tuôngChồng dùng điện chích vào chân vợ vì ghen tuông

GĐXH - Tú lẻn vào phòng và dùng dây có nguồn điện chích vào chân trái của của vợ, gây bỏng. Tại cơ quan công an, Tú khai chích điện chị T. là do mâu thuẫn, ghen tuông trong chuyện tình cảm.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.