Đánh hàng xóm tử vong vì bị chửi bới

| Pháp luật

Bị hàng xóm say rượu qua nhà liên tục chửi bới, người đàn ông 49 tuổi tại Đắk Lắk không kiềm chế được dùng gậy gỗ đánh chết nạn nhân.

Ngày 7/6, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Sỹ Khánh (49 tuổi, ngụ xã Ea Na, huyện Krông Ana) để điều tra về hành vi giết người.

Đánh hàng xóm tử vong vì bị chửi bới - Ảnh 1.

Sau khi đánh chết hàng xóm, người đàn ông 49 tuổi đến cơ quan công an đầu thú (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 3/6, Khánh đang ra sau vườn để đào hố trồng cà phê thì ông P.H.B. (55 tuổi, hàng xóm với Khánh) qua nhà chửi bới, do trước đó Khánh và ông này từng có mâu thuẫn.

Phát hiện ông B. say rượu nên Khánh im lặng không nói gì. Lúc này, ông B. vẫn tiếp tục chửi bới nên cả 2 lời qua tiếng lại, cãi vã nhau.

Tiếp đến, ông B. xông vào, dùng tay đấm vào mặt Khánh, nhưng Khánh tránh được. Trong cơn nóng giận, Khánh lấy một gậy gỗ đánh 2 cái vào đầu ông B. làm người này gục xuống tại chỗ.

Khánh hô hoán người thân đưa ông B. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau đó, Khánh đến cơ quan công an để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Kẻ giết 3 phụ nữ ở Khánh Hoà bị bắt khi đang trốn trên núiKẻ giết 3 phụ nữ ở Khánh Hoà bị bắt khi đang trốn trên núi

GĐXH - Đối tượng giết người bị Công an tỉnh Khánh Hoà bắt vào tối qua khi đang lẩn trốn trên núi thuộc huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.