Đánh vợ, bí thư xã bị cách chức

| Xã hội

Bí thư Đảng ủy xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh (Quảng Nam), đã bị cách hết chức vụ do đánh đập vợ đến nhập viện.

Ngày 11/1, ông Huỳnh Kim Kính, Phó bí thư huyện ủy Phú Ninh (Quảng Nam), cho biết cơ quan này đã quyết định cách chức Ủy viên thường vụ Đảng ủy xã và Bí thư Đảng ủy xã Tam Lộc (nhiệm kỳ 2015-2020) đối với ông Vương Đình Trung (36 tuổi) do bị vợ tố cáo bạo hành, đập phá tài sản.

Bà Trang, vợ của ông Trung phải nhập viện điều trị sau khi bị chồng đánh đập. Ảnh: H.S.
Bà Trang, vợ của ông Trung phải nhập viện điều trị sau khi bị chồng đánh đập. Ảnh: H.S.

Theo ông Kính, vợ ông Trung là bà Trang (32 tuổi, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ) có đơn gửi đến các cơ quan chức năng huyện Phú Ninh, tố cáo tối 8/11/2017, bà bị chồng đánh phải nhập viện cấp cứu và đập vỡ điện thoại di động.

Ngay sau khi có đơn thư, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Phú Ninh đã vào cuộc và kết luận Bí thư Đảng ủy xã Tam Lộc có hành vi vi phạm. Từ đó, Ban thường vụ Huyện ủy Phú Ninh đã họp và thống nhất là phải thi hành kỷ luật.

Ông Kính cho rằng hành vi của ông Trung đã vi phạm tư cách, đạo đức của cán bộ, lãnh đạo, Đảng viên; gây dư luận không tốt nên hình thức cách chức là mức kỷ luật phù hợp.

*Tên người vợ đã được thay đổi.

Xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh (Quảng Nam), nơi ông Trung giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã (nhiệm kỳ 2015-2020). Ảnh: Google Maps.
Xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh (Quảng Nam), nơi ông Trung giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã (nhiệm kỳ 2015-2020). Ảnh: Google Maps.

Theo Tri thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.