Đạo diễn Lê Hoàng lại gây sốc khi chỉ ra 3 lý do đàn ông nên yêu một cô gái “ít thông minh"
GiadinhNet - Theo đạo diễn Lê Hoàng, đàn ông nên yêu một cô gái xinh đẹp và hơi… “ngốc” bởi những người như thế sẽ giúp phái mạnh “có đất dựng võ”.
Vừa "nổi đóa" với chàng trai gốc Huế "bỏ vợ nếu không sinh con trai", Lê Hoàng tiếp tục phát ngôn "khét lẹt" về phụ nữ ly hônTrong “Có hẹn lúc 22 giờ” chủ đề “Đàn ông yêu bằng mắt tốt hay xấu?”, diễn viên Hứa Minh Đạt đặt ra câu hỏi “Đứng trước một người phụ nữ đẹp, đàn ông thường nhìn vào đâu đầu tiên?” Với câu hỏi này, diễn viên Quang Tuấn cho biết anh sẽ nhìn vào mặt và đùi vì theo anh, đàn ông yêu bằng mắt không tốt cũng không xấu.
Về phía Lê Hoàng, nam đạo diễn cho rằng đàn ông nhìn chung là coi trọng hình thức bởi họ không thể nhìn thấy được tính cách hay đạo đức của đối phương bằng mắt. Chính vì lý do đó, nam đạo diễn cho biết hiện tại có hai câu tục ngữ của Việt Nam khiến anh thấy “lung lay” nhưng trước nay mọi người đều xem như châm ngôn sống đó là câu “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” và câu “Cái nết đánh chết cái đẹp”.

Lê Hoàng cho rằng vợ bớt thông minh thì đàn ông đỡ khổ
Lê Hoàng cho biết mỗi câu tục ngữ nó đều ra đời trong một hoàn cảnh khác nhau, bối cảnh khác nhau mà xã hội thì luôn phát triển nên có những điều nếu 100 năm trước có thể nó đúng nhưng bây giờ không còn đúng nữa. Hoặc nó không đúng hoàn toàn mà chỉ đúng được một nửa.
Theo giải thích của đạo diễn “Gái nhảy”, phụ nữ hiện tại nếu muốn đẹp thì ngoài những thứ “trời cho” họ còn phải biết trau dồi kiến thức về làm đẹp, tập yoga, ăn kiêng… mà những thứ đó đòi hỏi phải có kiến thức và lòng kiên trì thì mới làm được. Một người phụ nữ có ngoại hình đẹp và vẻ đẹp đó được giữ gìn theo thời gian thì phải có nhận thức từ bên trong mới giữ gìn được như thế. Nếu phụ nữ không có nhận thức được cái đẹp từ bên trong họ sẽ ăn uống “thả ga”, không biết giữ gìn da, không biết tập thể dục thì chỉ cần qua tuổi thiếu nữ nhan sắc sẽ “xuống dốc không phanh”.

Khi được hỏi: Đứng trước một người phụ nữ đẹp, đàn ông thường nhìn vào đâu đầu tiên? - Diễn viên Quang Tuấn cho biết anh sẽ nhìn vào mặt và đùi; còn ông xã Lâm Vỹ Dạ lại cho biết điểm đầu tiên anh nhìn vào chính là nốt ruồi.
Chính vì những lý do đó, Lê Hoàng kết luận: “Nếu ngày xưa nói đàn ông yêu bằng mắt thì người ta sẽ nghĩ ông đó chỉ chạy theo vẻ bề ngoài thôi và không quan trọng vẻ đẹp bên trong. Nhưng bây giờ vẻ bề ngoài lại gồm cả cái bên trong nữa thì chuyện người đàn ông yêu bằng mắt thì có gì là sai”. So với phụ nữ xinh đẹp và phụ nữ thông minh, đạo diễn Lê Hoàng cho rằng phụ nữ có ngoại hình vẫn được đàn ông yêu thích hơn bởi kiến thức có thể học hỏi và trau dồi còn vẻ ngoài lại khó có thể thay đổi.
“Tôi nói thật, đàn ông chúng mình từ trí thức cho đến những người bình thường cũng đều có một khát khao là vợ bớt thông minh thì mình đỡ khổ. Cái đó nghe nó hơi ích kỷ, thậm chí là hơi tệ nhưng thực sự là như thế. Nếu mình đi với một cô bạn hơi ngốc nhưng dễ thương, xinh đẹp thì mình rất nhẹ nhõm. Thứ nhất là mình sẽ có chỗ để thể hiện; thứ hai là có cái để mình khoe; thứ ba là mình không lo người ta phát hiện ra mình dốt. Mình cũng có một đống cái dốt chứ, đi với một cô gái thông minh họ sẽ biết ngay”, đạo diễn “Gái nhảy” nói thêm.
Đạo diễn Lê Hoàng : Vợ bớt thông minh thì đàn ông đỡ khổ
Nhiều hoạt động 'Chào năm mới 2026' tại Làng Văn hóa - Du lịch
Câu chuyện văn hóa - 1 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/12/2025 - 4/1/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra nhiều hoạt động tháng 12 với chủ đề "Chào năm mới 2026".
3 MC VTV tên Trang: Người yêu cầu thủ nổi tiếng, người dẫn thời sự cả nước biết
Câu chuyện văn hóa - 14 giờ trước3 MC, BTV của VTV - Huyền Trang, Minh Trang và Khánh Trang đang là những gương mặt được khán giả quan tâm, tạo nên diện mạo phong phú của các bản tin.
Diễn viên Kiều Anh tiết lộ mối tình đầy tiếc nuối năm 18 tuổi
Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trướcDiễn viên Kiều Anh nói tới nay vẫn chưa lấy chồng vì không ai chiều, yêu cô vô điều kiện như mối tình đầu năm 18 tuổi.
Tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam': Nhiều ấn tượng, đặc sắc với nhân dân và du khách
Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trướcGĐXH - Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" đã khép lại một hành trình ấn tượng, mang đến không gian hội tụ của văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao và niềm tự hào dân tộc.
'Đệ nhất mỹ nhân' Diễm Hương U60 từ Mỹ về Việt Nam họp lớp và chuyện chưa kể...
Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trướcNhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn chia sẻ về tình bạn, kỷ niệm đẹp thời sinh viên và cuộc sống viên mãn của thế hệ diễn viên huyền thoại như Diễm Hương, Mộng Vân, Thiệu Ánh Dương...
Về Yên Châu - Sơn La vui mùa Lễ hội cơm mới
Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trướcGĐXH - Ngày 23/11, Câu lạc bộ Bảo tồn Văn hóa Thái xã Yên Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ hội mừng cơm mới lần thứ 2, năm 2025. Đây không chỉ là nghi lễ tâm linh quan trọng mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, tình yêu thương trong cộng đồng người Thái.
Diễn viên vướng scandal gây tổn thất, rủi ro cho cả bộ phim
Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trướcỒn ào đời tư, scandal của diễn viên không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà chính những dự án họ góp mặt cũng bị thiệt hại nặng nề vì công chúng tẩy chay, quay lưng.
Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân gợi cảm, tiết lộ cuộc sống kín tiếng tuổi 32
Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trướcDiễn viên Diệp Bảo Ngọc được khen quyến rũ, gợi cảm sau giảm cân. Cô quan niệm sống chậm, tự "chữa lành" chính mình qua những thăng trầm.
65 mâm cỗ đoàn viên: Văn hóa 'cộng đồng' được vun đắp từ bữa cơm làng Hổ
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcGĐXH - "Bữa cơm này là sự sum họp, tập hợp toàn thể các tầng lớp nhân dân của làng và giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Tôi mong rằng, sau bữa cơm đoàn viên, tình làng nghĩa xóm trong thôn được tăng cường, đoàn kết...", bà Vũ Thị Đát bày tỏ.
Sao Việt làm giáo viên: Người là ca sĩ hạng A, người bị nhầm là sinh viên
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcĐằng sau ánh đèn sân khấu, nhiều ca sĩ nổi tiếng ghi dấu ấn ở lĩnh vực sư phạm khi trở thành những giáo viên được học trò mến mộ như: Ca sĩ Thanh Duy, Hồ Quỳnh Hương, Thùy Chi, Dương Hoàng Yến.
65 mâm cỗ đoàn viên: Văn hóa 'cộng đồng' được vun đắp từ bữa cơm làng Hổ
Câu chuyện văn hóaGĐXH - "Bữa cơm này là sự sum họp, tập hợp toàn thể các tầng lớp nhân dân của làng và giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Tôi mong rằng, sau bữa cơm đoàn viên, tình làng nghĩa xóm trong thôn được tăng cường, đoàn kết...", bà Vũ Thị Đát bày tỏ.