Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đạo diễn Quốc Tuấn tiết lộ về 8,2 tỷ do bà Châu Thị Thu Nga đầu tư làm phim

Thứ năm, 08:53 05/10/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Xung quanh vụ án xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga và các đồng phạm đang diễn ra, có một chi tiết liên quan đến bộ phim “Trái tim kiêu hãnh” của diễn viên Quốc Tuấn, khiến công chúng không khỏi tò mò.


Đạo diễn Quốc Tuấn.     Ảnh: TL

Đạo diễn Quốc Tuấn. Ảnh: TL

May mắn vì gặp được nhà đầu tư

Dự án B5 Cầu Diễn (Hà Nội) chưa được phê duyệt và cấp phép nhưng bà Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo nhân viên của Công ty Housing Group do bà làm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc đưa thông tin gian dối về thực trạng pháp lý, tiến độ nhằm hút vốn của các nhà đầu tư.

Theo cáo trạng của VKSND, trong thời gian từ 9/1/2009 đến ngày 30/7/2013, bà Nga và các Phó Giám đốc được bà ủy quyền đã ký 752 hợp đồng huy động vốn của 726 khách hàng, thu hơn 377 tỷ đồng và cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 33 của các tòa nhà tại dự án B5 Cầu Diễn. Số tiền thu được, bà Nga đã chi trả hơn 28 tỷ đồng cho 43 khách hàng rút vốn, còn lại hơn 348 tỷ đồng được bà Nga sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Trong số đó, bà Nga chi 8,2 tỷ đồng hợp tác với Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất phim “Trái tim kiêu hãnh”, 430 triệu đồng hợp tác với Hãng phim Hội điện ảnh Việt Nam làm phim “Ảo vọng” v.v...

Liên quan đến thông tin này, chúng tôi đã liên hệ với đạo diễn Quốc Tuấn. Anh xác nhận về số tiền 8,2 tỷ đồng được bà Châu Thị Thu Nga hợp tác với Hãng phim truyện Việt Nam, mà cụ thể là với bộ phim “Trái tim kiêu hãnh” do anh làm đạo diễn.

Trước đó, khi bộ phim “Trái tim kiêu hãnh” được công chiếu trên VTV6 - Đài Truyền hình Việt Nam, trả lời báo chí, đạo diễn Quốc Tuấn cho biết, đây là dự án được anh rất tâm đắc và đảm nhiệm cả vai trò viết kịch bản lẫn đạo diễn. Để hoàn thiện kịch bản, anh đã mất 5 năm (từ 2004-2007). Viết xong kịch bản, anh lại gặp khó khăn về kinh phí vì phim có thời lượng dài 75 tập với nhiều diễn viên tham gia, riêng diễn viên quần chúng lên tới vài trăm người. Lúc đó, đạo diễn Quốc Tuấn đã gặp bà Trần Thị Thu Nga, Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất Housing Group và bà đã đồng ý cộng tác, đầu tư cho bộ phim. Theo đạo diễn Quốc Tuấn, nhờ có sự đầu tư này mà Hãng phim truyện Việt Nam cũng như anh mới có điều kiện thực hiện bộ phim vì Hãng không có nhiều kinh phí.

Doanh nghiệp đã thu hồi vốn đầu tư 8,2 tỷ đồng

Diễn viên “Những người sống quanh tôi” cũng cho rằng, việc hợp tác làm phim theo xu hướng xã hội hóa là chủ trương của các hãng phim. Đây thực chất là sự đầu tư của các doanh nghiệp vì sau khi phim hoàn thành được bán cho các đài truyền hình, số tiền đầu tư đó cũng được doanh nghiệp thu hồi vốn.

Khi được hỏi số tiền bà Nga thu lại được là bao nhiêu, đạo diễn Quốc Tuấn cho biết, anh không nắm được vì “đó là việc của Hãng phim, còn tôi chỉ làm đạo diễn, phụ trách về phim thôi. Bà Nga đầu tư số tiền đó nhưng không tính lãi mà chỉ với mong muốn khuếch trương thương hiệu của công ty. Vì vậy, tên công ty ở dòng cuối của phim không phải là nhà sản xuất hay đầu tư, mà chỉ chạy một dòng chữ là cám ơn công ty mà thôi”.

Là đơn vị nhận 430 triệu đồng hợp tác làm phim từ Housing Group, nhà biên kịch Hồng Ngát - Giám đốc Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam cũng xác nhận về số tiền này. Bà Ngát cho biết: “Tôi nhớ cách đây khá lâu, cỡ 6 - 7 năm, bà Châu Thị Thu Nga đã đầu tư số tiền mấy trăm triệu đồng cho phim “Ảo vọng”. Phim do một đạo diễn trong TPHCM, còn Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam chỉ đứng ra hỗ trợ thôi. Hiện mọi giấy tờ sổ sách vẫn còn lưu giữ rất rõ ràng nên chúng tôi không sợ vì thông tin này mà bị ảnh hưởng”.

Phim “Trái tim kiêu hãnh” xoay quanh nhân vật Hằng - một cô gái sinh ra trong một gia đình có điều kiện, được bố mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng Hằng sẽ học đại học, cao học và đi du học nước ngoài. Thế nhưng, Hằng đam mê môn đá cầu và quyết tâm theo con đường này. Bằng tài năng và sự thuyết phục của đội tuyển, Hằng được bố mẹ đồng ý cho theo đuổi môn đá cầu và gặt hái được nhiều thành công. Có một tình yêu đẹp, nhưng song hành với vinh quang và hạnh phúc luôn là những cạm bẫy của lòng ghanh ghét, đố kỵ, những cạm bẫy trong môi trường thể thao… điều mà các bạn trẻ thành danh sớm dễ mắc phải. Và Hằng cũng không phải ngoại lệ, cô đã có những bước đi sai lầm và phải trả giá rất đắt. Nhưng bằng nghị lực, ý chí và sự giúp đỡ của mọi người, trong môi trường tốt, cô đã đứng dậy, gạt bỏ những sai lầm để trở lại con đường thể thao chuyên nghiệp, chiếm lĩnh ngôi vị số 1 thế giới về đá cầu. Có thể nói, chỉ với lòng kiêu hãnh, không bao giờ chấp nhận đầu hàng số phận, cô mới có thể đứng lên quyết giành lại hạnh phúc và trở lại chinh phục những đỉnh cao mới...

Song Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những người chồng mưu mô, xấu xa trên màn ảnh Việt gây bức xúc

Những người chồng mưu mô, xấu xa trên màn ảnh Việt gây bức xúc

Giải trí - 29 phút trước

Ngoài nhân vật Nghĩa của "Trạm cứu hộ trái tim", Đạt của "Dưới bóng cây hạnh phúc", Khải trong "Về nhà đi con" cũng nằm trong danh sách những người chồng đáng ghét trên màn ảnh nhỏ.

Trước khi lấy David Beckham, Victoria từng đính hôn với anh thợ điện

Trước khi lấy David Beckham, Victoria từng đính hôn với anh thợ điện

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

Nhân dịp bước sang tuổi 50, Victoria Beckham vừa tiết lộ bí quyết để cô có được một cuộc hôn nhân vui vẻ, hạnh phúc bên danh thủ David Beckham suốt 25 năm qua.

Hôn nhân địa ngục: Nam diễn viên hạng A ngoại tình, đã khóa cửa không cho vợ con vào nhà còn dùng vũ khí giả uy hiếp

Hôn nhân địa ngục: Nam diễn viên hạng A ngoại tình, đã khóa cửa không cho vợ con vào nhà còn dùng vũ khí giả uy hiếp

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

Những lời tố cáo của vợ cũ khiến hình tượng đẹp của nam diễn viên này sụp đổ trong mắt công chúng.

Tình trẻ kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh nói gì về tin đồn với con dâu tỷ phú Hoàng Kiều?

Tình trẻ kém 14 tuổi của Trương Ngọc Ánh nói gì về tin đồn với con dâu tỷ phú Hoàng Kiều?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Về tin đồn với con dâu tỷ phú Hoàng Kiều, Anh Dũng lý giải chỉ đi sự kiện thay bạn gái - Trương Ngọc Ánh và chụp chung một tấm ảnh với Đào Lan Phương nhưng lại bị "thêu dệt".

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Cường Đô La và thú chơi siêu xe khó hiểu nhưng đậm chất riêng

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

Trong giới chơi siêu xe, cái tên "Cường Đô La" vẫn rất nổi bật và được nhiều người biết đến. Mặc dù dàn siêu xe không còn hùng hậu như trước nhưng vẫn có những nét đặc sắc riêng.

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Giải trí - 7 giờ trước

Giữa thông tin Midu chuẩn bị lên xe hoa thì những chia sẻ về người chồng lý tưởng của nữ diễn viên được cư dân mạng "đào" lại.

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Kenny G đã thể hiện bản nhạc quen thuộc "Going Home' trong clip để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Các địa danh nổi tiếng như hình ảnh cầu Long Biên, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long xuất hiện đẹp lãng mạn và cổ kính khiến khán giả thêm tự hào về đất nước, con người quê hương.

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

GĐXH - Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng về tin đồn thất thiệt liên quan tới bạn trai Anh Dũng và người mẫu Đào Lan Phương.

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với nhiều giải thưởng ở "Làn sóng xanh" những năm 2000. Hiện tại, sau những thăng trầm, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi như thế nào?

Top