Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đào trộm cây duối hơn 100 tuổi, thuê xe cẩu chở từ Hà Tĩnh ra Hòa Bình

Thứ ba, 16:04 07/06/2022 | Pháp luật

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa khởi tố nhóm người từ tỉnh Hòa Bình vào cấu kết với nhóm đối tượng ở địa bàn đào trộm cây duối hơn 100 năm tuổi

Theo cơ quan điều tra, đầu năm nay, thông qua Facebook, Bùi Văn Mạnh (SN 1988, trú tỉnh Hòa Bình) quen biết Phạm Anh Dũng (SN 1981, trú huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh). Hai người này làm nghề buôn bán cây cảnh.

Sau đó, Mạnh đi vào Hà Tĩnh và được Dũng dẫn đi xem cây, trong đó có 1 cây duối ở xã An Hòa Thịnh (huyện Hương Sơn) có tuổi đời hơn 100 năm.

Sau khi thăm dò người dân địa phương, hai người này biết cây duối này thuộc quyền quản lý của địa phương, không phải của cá nhân nên Dũng và Mạnh bàn nhau đào trộm.

Mạnh về Hòa Bình thuê 3 người cùng quê gồm Bùi Văn Đông (SN 1996), Bùi Văn Sơn (SN 1996) và Bùi Văn Thương (SN 2003) đi vào Hà Tĩnh đào cây. Những người này được trả công 1 triệu đồng/ngày/người.

Đào trộm cây duối hơn 100 tuổi, thuê xe cẩu chở từ Hà Tĩnh ra Hòa Bình - Ảnh 1.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Bùi Văn Thương (SN 2003), Bùi Văn Mạnh (SN 1988), Bùi Văn Sơn (SN 1996), Phạm Anh Dũng (SN 1981), Bùi Văn Đông (SN 1996). Ảnh: Công an cung cấp

Chiều ngày 4/3, Mạnh chuẩn bị dụng cụ gồm cưa tay, xẻng, xà beng, kéo bấm cành, cưa xăng rồi điều khiển xe ô tô bán tải chở theo Đông, Thương và Sơn đi vào Hà Tĩnh để đào trộm cây.

Đêm 5/3, rạng sáng 6/3, lợi dụng thời điểm vắng người, Mạnh và Dũng canh gác để cho Đông, Sơn và Thương đào trộm.

Mạnh thuê xe cẩu của anh Nguyễn Tống Phú (SN 1999, trú huyện Cẩm Xuyên) chở cây duối từ Hương Sơn ra Hòa Bình với tiền công 15 triệu đồng.

Đào trộm cây duối hơn 100 tuổi, thuê xe cẩu chở từ Hà Tĩnh ra Hòa Bình - Ảnh 2.

Cây duối trước bị đào đi và đã được trồng lại (ảnh Đ.H)

Nhận được tin báo, Công an huyện Hương Sơn đã vào cuộc điều tra và trưng cầu hội đồng định giá tài sản thuộc UBND huyện này. Cây duối được xác định có tuổi đời trên 100 năm, trị giá 25 triệu đồng.

Sau khi nhận thấy hành vi của mình không thể trốn tránh, Mạnh, Sơn, Đông, Thương và Dũng đã đến Công an huyện Hương Sơn đầu thú và giao nộp vật chứng liên quan.

Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Mạnh, Bùi Văn Sơn, Bùi Văn Đông, Bùi Văn Thương (cùng trú tỉnh Hòa Bình) và Phạm Anh Dũng (trú huyện Vũ Quang) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Lý do người phụ nữ 56 tuổi đâm chết nam thanh niên tiểu bậyLý do người phụ nữ 56 tuổi đâm chết nam thanh niên tiểu bậy

GiadinhNet - Theo thông tin từ người nhà, bà Lệ, người phụ nữ đã đâm chết nam thanh niên, ở nhà làm nội trợ.

Hồ Văn Cường hiện tại ra sao

Thiện Lương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 7 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top