Từ nghĩa trang, nhà hát bỏ hoangđến sân đua xe đạp, lễ hội này thu hút đông đảo công chúng, đặc biệt là những người thích loại phương tiện xe hai bánh. Những bộ phim được trình chiếu ở chính nơi bối cảnh câu chuyện xảy ra, khiến cho phim trở nên đặc biệt sinh động.
Một bộ phim được trình chiếu miễn phí cho công chúng bởi chính người xem thực sự là một điều lý tưởng. 12 chiếc xe đạp với hệ thống thiết kế đặc biệt sẽ cung cấp điện để chạy máy chiếu và dàn âm thanh. Một vài chiếc xe đạp cỡ trẻ em được xếp ở hàng ghế trước dành cho các khán giả nhí.
|
|
|
Khán giả vừa xem phim vừa… đạp xe. |
|
|
|
Những bộ phim được trình chiếu ở chính nơi bối cảnh câu chuyện
xảy ra. |
Hệ thống điện Electric Pedals được thiết kế sử dụng các máy phát điện DC kích hoạt bởi các bộ phận phía sau. Năng lượng từ các vòng quay sẽ nạp điện cho những bộ ắc quy 12 Vôn. Hệ thống này đủ để sản sinh dòng điện giúp chạy máy chiếu phim và hệ thống âm thanh.
Những người ngồi trên xe phải đạp cật lực để khởi động hệ thống. Mỗi chiếc xe đạp có thể tạo ra dòng điện 100 Watt. Nếu các “vận động viên” không đạp liên tục thì bộ phim sẽ bị ngắt quãng, vì vậy các khán giả phải liên tục thay phiên nhau đạp xe.
|
|
|
|
|
Bánh xe sau của xe đạp được nối với hệ thống phát điện. |
Những bộ phim được chọn chiếu thường là về đề tài đua xe đạp như Breaking Away, hay phim tài liệu The Best Seat In The World.
|
|
|
|
|
|
Lễ hội phim miễn phí đặc biệt này thu hút rất nhiều người tham gia. |
Theo Nguyễn Nguyệt
aFamily/Wonderstoday