Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Dấu ấn trăm năm” bị thiêu cháy bởi... bắp ngô nướng

Thứ hai, 11:47 28/10/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Sự kiện “Không gian Văn hóa duy nhất còn sót lại của người Mường” ở Hòa Bình vừa bị thiêu trụi do sự bất cẩn của khách tham quan đã gây sự chú ý đặc biệt với người dân. Đó là mất mát khó bù đắp bởi dấu tích hơn 100 năm của một phần văn hóa Mường được họa sĩ Vũ Đức Hiếu dày công sưu tập và xây dựng đã tiêu tan theo ngọn lửa...

“Dấu ấn trăm năm” bị thiêu cháy bởi... bắp ngô nướng 1

Toàn cảnh nhà Lang trước lúc bị cháy.

 
Lửa bùng lên, khách tháo chạy!

Trong thông cáo gửi đến báo chí, họa sĩ Vũ Đức Hiếu - Giám đốc Bảo tàng Không gian văn hóa Mường cho biết: Đám cháy diễn ra hồi 19h ngày 24/10. Nhà Lang - ngôi nhà sàn của vị quan Lang còn sót lại và đang được bảo tồn tại Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường - đã bị thiêu hủy trong một vụ hỏa hoạn. Vụ việc xảy ra do một nhóm khách tại Hòa Bình, gồm 2 nam 2 nữ đến thăm Bảo tàng và sử dụng dịch vụ ăn uống trên nhà Lang. Trong thời gian đợi món, nhóm khách tự ý đốt lửa ở bếp Mường trong nhà Lang để… nướng ngô!

Khi ngọn lửa bùng lên, khách hoảng loạn, không kêu trợ giúp mà lên xe ôtô tháo chạy. Do ngôi nhà Lang chủ yếu có kết cấu bằng hệ khung gỗ, sàn vách gỗ, mái cọ... nên dễ dàng bắt lửa. Dù được các nhân viên và lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Hòa Bình ra sức dập lửa nhưng những tổn thất là hết sức nặng nề. Gần 200 hiện vật nhiều chủng loại bằng đồng, gỗ, gốm, tre, vải… nguyên bản từ nền văn hóa Mường đã bị thiêu hủy hoàn toàn.

“Chúng tôi cảm thấy vô cùng đau buồn và đáng tiếc về sự việc đã xảy ra. Đây là hồi chuông cảnh báo về thái độ và hành vi ứng xử của con người đối với các giá trị di sản văn hóa. Những công trình, hiện vật được lưu giữ, bảo vệ và chăm sóc của cả xã hội trong nhiều năm, bỗng chốc hóa thành mây khói chỉ vì hành vi thiếu ý thức và thái độ của một số cá nhân” – Bản thông cáo nhấn mạnh!
 
“Dấu ấn trăm năm” bị thiêu cháy bởi... bắp ngô nướng 2

Ngôi nhà Lang bị đám cháy thiêu rụi. Ảnh: TL


Đáng tiếc khi khu nhà Lang được coi là hạng mục “xương sống” của hệ thống Bảo tàng. Ngôi nhà Lang, với tuổi thọ hơn 100 năm, của gia đình quan Lang - tầng lớp cao nhất của người Mường ở Hòa Bình, được họa sĩ Vũ Đức Hiếu mua cách đây nhiều năm. Sau nhiều năm sưu tầm các hiện vật của người Mường, năm 2007, họa sĩ Vũ Đức Hiếu đã cho ra mắt Bảo tàng tư nhân Không gian Văn hóa Mường. Không chỉ là không gian vật chất, ông đã biến nơi đây thành một không gian sinh hoạt đậm chất Mường bằng việc để những người bản địa đến sinh sống và lao động. Chính vì vậy mà nhiều năm qua, không gian văn hóa này đã trở thành điểm đến yêu thích của du khách, giới văn nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường còn được sử dụng là một điểm đến cho nghệ thuật Việt Nam đương đại, một trung tâm hoạt động dành cho nghệ thuật và nghệ sỹ. Hai hoạt động Workshop Đất Mường 1 tổ chức vào năm 2011 với sự tham gia của hơn 30 nghệ sỹ trong nước, Workshop Đất Mường 2 với tên gọi “Nghệ thuật dưới mái nhà sàn” tổ chức năm 2012 có hơn 60 nghệ sỹ đến từ 15 quốc gia trên thế giới, không chỉ là sự kiện nghệ thuật thuần túy, mà còn mang ý nghĩa văn hóa xã hội to lớn. Qua các hoạt động đó, đến nay Bảo tàng đã trở thành một địa chỉ nghệ thuật đương đại bắt đầu được biết đến trên bản đồ nghệ thuật khu vực ASEAN. Với những nỗ lực phát triển này, họa sĩ Vũ Đức Hiếu đã được Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh trao Giải thưởng Vì sự nghiệp văn hóa giáo dục do những cố gắng góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc Mường cùng những nỗ lực thúc đẩy phát triển nghệ thuật Việt Nam đương đại.
 

Theo thông tin từ bộ phận truyền thông của Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường, hiện Công an Hòa Bình đang điều tra xác minh nguyên nhân xảy ra vụ cháy. Bốn du khách có mặt trong Bảo tàng hôm 24/10 cũng đã được mời tới để lấy lời khai. Kết quả cụ thể sẽ được gửi đến báo chí trong tuần này.

May chỉ cháy… “nhà quan”!

Xót xa trước công trình 15 năm sưu tầm trở về con số không, nhưng nhờ sự động viên và sẻ chia của nhiều cơ quan, ban ngành, bạn bè thân hữu, họa sĩ Vũ Đức Hiếu đã chia sẻ những thông tin lạc quan hơn về khả năng phục dựng của khu nhà Lang. Thời điểm hiện tại, họa sĩ Vũ Đức Hiếu vẫn đang có chuyến công tác ở Singapore, nhưng trên trang cá nhân của mình, anh cho biết: “Dù những mất mát đến nay là không thể đo đếm, nhưng không có mất mát nào lớn lao đến nỗi không thể bù đắp được. Do đám cháy được khu biệt và dập tắt nhanh chóng nên tất cả những kiến trúc quan trọng khác của Bảo tàng vẫn còn nguyên vẹn. Ngôi nhà Lang cùng các hiện vật bên trong đại diện cho văn hóa của một tầng lớp cao cấp nhất trong xã hội Mường cổ xưa tuy đã bị cháy nhưng đó cũng chỉ là một phân khúc quan trọng trong rất nhiều phân khúc quan trọng khác trải dài trên 5 ha của Bảo tàng. Những kiến trúc không kém phần quan trọng khác như “Nhà Ậu” (đại diện cho tầng lớp trung lưu trong xã hội Mường cổ); “Nhà Noóc”, “Nhà Noóc trọi” (đại diện cho tầng lớp bình dân và cùng đinh nghèo khổ của xã hội Mường xưa). Rồi khu nhà trưng bày hiện vật của các nghề trong xã hội Mường (dệt vải, đánh cá, đi săn, làm nông nghiệp); khu nhà sàn sáng tác cho các nghệ sĩ tạo hình đương đại; chùa Phượng; đền thờ thánh mẫu thượng ngàn của người Mường, vườn cây thuốc Mường, khu vườn trưng bày các tác phẩm mỹ thuật trong nước và quốc tế… vẫn còn.

Cũng theo họa sĩ Vũ Đức Hiếu, thông tin đáng mừng nhất là sau khi đánh giá tình hình thiệt hại, các nghệ nhân phát hiện ngôi nhà Lang chỉ bị cháy phần mái trên và đầu cột, còn phần cấu trúc gỗ ở đế sàn vẫn còn nguyên vẹn, đó là phần rường cột căn bản của công trình này chỉ bị xém phần ngoài, vẫn còn cơ hội phục dựng lại được. “Một di sản mất đi, do không may hoặc cố ý, không có nghĩa là nó sẽ mất đi như một cú xóa ký ức. Nó sẽ còn lại mãi mãi trong ký ức và tâm thức của chúng tôi, chúng ta, để rồi đến lúc nào đó tái sinh trong một hình thức tươi trẻ hơn, mãnh liệt hơn” – Hoạ sỹ Vũ Đức Hiếu tâm sự!
 
Thanh Hà
phamhuongthuviec
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ông Phi gây sốc khi đồng ý cho con trai cưới vợ nhưng không thừa nhận con dâu

Ông Phi gây sốc khi đồng ý cho con trai cưới vợ nhưng không thừa nhận con dâu

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 15 "Gia đình trái dấu", ông Phi đã chấp nhận cho hai con cưới nhau nhưng với điều kiện ông không coi Vân là con dâu.

Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ, Khắc bị triệu tập

Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ, Khắc bị triệu tập

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 43 phim "Lằn ranh", Khắc được mời lên Viện kiểm sát trao đổi, làm việc về những thông tin có liên quan đến Nguyệt nhận hối lộ.

Chiều cuối năm, Ý Nhi gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc nhìn lại một năm đã qua

Chiều cuối năm, Ý Nhi gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc nhìn lại một năm đã qua

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi ghi dấu ấn với bộ ảnh lộng lẫy và dòng tâm sự về năm 2025. Cô nhìn lại hành trình phát triển bản thân, trân trọng tình yêu thương và những trải nghiệm quý giá.

Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội, sống trong biệt thự hàng trăm tỷ, ngồi xe siêu sang

Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội, sống trong biệt thự hàng trăm tỷ, ngồi xe siêu sang

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Bé Bo - con trai Lệ Quyên mới đây lại xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ với hình ảnh điển trai cùng chiều cao vượt trội. Mới 14 tuổi nhưng cuộc sống của Bo đã được nhiều người mơ ước.

Ông Thăng rơi nước mắt thương con gái 'sống thử' mà chưa được hỏi cưới

Ông Thăng rơi nước mắt thương con gái 'sống thử' mà chưa được hỏi cưới

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Thăng yêu thương, chiều chuộng con gái nên từ khi phát hiện ra con "sống thử" với bạn trai lại lo con bị phụ tình.

'Bản giao hưởng Việt Nam' mang đến bữa tiệc âm nhạc đặc sắc đón chào năm mới

'Bản giao hưởng Việt Nam' mang đến bữa tiệc âm nhạc đặc sắc đón chào năm mới

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Chương trình "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam" sẽ mang đến cho khán giả những tiết mục nghệ thuật độc đáo và ấn tượng.

Tết Dương lịch đến khám phá 'Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026' ở Hà Nội

Tết Dương lịch đến khám phá 'Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026' ở Hà Nội

Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1 - 4/1/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động dịp Tết Dương lịch với chủ đề "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026" nhằm giới thiệu những nét văn hóa đầu xuân với các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc.

Triển nghi ngờ thanh tra Nguyệt bị Thiệu 'thủ tiêu'

Triển nghi ngờ thanh tra Nguyệt bị Thiệu 'thủ tiêu'

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Trong tập 42 phim "Lằn ranh", Nguyệt hoàn toàn biến mất khiến Triển không còn giữ được bình tĩnh, nhất là khi anh nghi ngờ cô đã bị thủ tiêu.

'Bống' Hồng Nhung nhìn lại 'một năm có nhiều điều kỳ lạ, nhiều thử thách'

'Bống' Hồng Nhung nhìn lại 'một năm có nhiều điều kỳ lạ, nhiều thử thách'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - 'Bống' Hồng Nhung đã kết năm 2025 bằng những dòng tâm sự nhiều ý nghĩa. Chị coi năm 2025 là một năm "có nhiều điều kỳ lạ, nhiều thử thách và cả những ngạc nhiên mà tưởng rằng tới độ tuổi này chắc khó có gì làm mình phải ngỡ ngàng hay là kinh ngạc".

Thanh tra Nguyệt 'Lằn ranh' ở tuổi U40 có sắc vóc xinh đẹp, sự nghiệp thăng hoa

Thanh tra Nguyệt 'Lằn ranh' ở tuổi U40 có sắc vóc xinh đẹp, sự nghiệp thăng hoa

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Trung tá Huyền Sâm công tác tại Nhà hát Kịch Quân đội mới đây đã xuất sắc hóa thân thành công vai diễn thanh tra Nguyệt trong "Lằn ranh". Ở đời thực, cô vừa có nhan sắc xinh đẹp và vừa có tài năng nổi bật trong nghề.

Top