Đau đáu với tình trạng “chảy máu dược liệu”
GiadinhNet - Ông Trần Đức Minh - Chủ tịch HĐQT TRISO Group - rất tâm đắc với việc tạo ra các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người Việt bằng chính nguồn thảo dược phong phú trong nước.
![]() |
|
Ông Trần Đức Minh tại một cơ sở trồng dược liệu. ảnh: P.V |
Lý do nào khiến ông quyết định đầu tư vào nuôi trồng, chiết xuất và tạo nên những dòng thực phẩm chức năng (TPCN) mang thương hiệu Việt?
- Có lần tôi được vị đối tác Nhật Bản biếu một hộp sản phẩm phòng ung thư - sản phẩm này bán ở nước ngoài rất đắt. Nhưng khi hỏi ra mới biết, nguyên liệu chính của sản phẩm này lại do Công ty chúng tôi bán cho họ! Tôi không khỏi giật mình và nghĩ: Tại sao mình lại xuất thô các dược liệu quí với giá rẻ, trong khi họ sản xuất ra sản phẩm mang sang bán cho người Việt Nam với giá cao? Thế nên tôi đã quyết định đầu tư vào ngành trồng trọt, sản xuất dược liệu, tạo ra các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng chính thảo dược Việt Nam có giá trị kinh tế cao được người tiêu dùng tin cậy.Chúng tôi hi vọng sẽ cùng với người nông dân Việt Nam làm giàu trên chính quê hương mình.
- Triso sẽ tập trung sản xuất các dòng sản phẩm TPCN có tác dụng phòng bệnh, hỗ trợ điều trị và làm đẹp dựa trên nguồn nguyên liệu sạch, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn GAP (thực hành tốt trồng trọt và thu hái). Toàn bộ các sản phẩm của Triso sẽ được sản xuất theo một quy trình khép kín, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, Ban lãnh đạo luôn xác định xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp dựa trên những nét đẹp văn hóa Việt Nam, đề cao tinh thần thần yêu nước và lòng tự tôn dân tộc.
Hướng đi cho sự phát triển bền vững
Những giá trị mà Triso sẽ mang lại cho người dân Việt Nam?
- Triso Group là một tập đoàn đa lĩnh vực đa sở hữu, với định hướng của Tập đoàn sẽ góp phần chung tay cùng xã hội giải quyết bài toán việc làm cho lao động nông thôn hiện nay. Ngoài ra, nó còn bình ổn thị trường nguyên liệu dược trong nước, giúp hạn chế tối đa tình trạng "chảy máu dược liệu", "chảy máu ngoại tệ". Nguồn nguyên liệu phong phú, ổn định; giúp các nhà sản xuất trong nước hướng tới mục tiêu xuất khẩu, góp phần giúp người tiêu dùng yên tâm về giá thành, chất lượng các loại dược phẩm, thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.
- Nuôi trồng, thu mua, chế biến, chiết xuất và phân phối sản phẩm từ dược liệu của TRISO và hướng đến xuất khẩu là hướng đi cho một tương lai phát triển bền vững. "Người Việt Nam dùng hàng Việt", "Nam dược trị Nam nhân" chính là "kim chỉ nam" cho đường lối, chính sách, phát triển. Cùng với đó là quyết tâm xây dựng một doanh nghiệp có tính nhân văn và giàu bản sắc do chính triệu trái tim con người Việt Nam dựng xây.
- Xin cảm ơn ông! Chúc ông cùng thương hiệu Triso sẽ đạt được khát vọng hướng ra biển lớn.
P.V thực hiện
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược
Y tế - 20 giờ trướcGĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.
Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.
Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.
