Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dấu hiệu gây vô sinh nữ

Thứ hai, 10:08 10/10/2011 | Sống khỏe

GiadinhNet - Làm thế nào để nhận biết được các dấu hiệu gây vô sinh ở phụ nữ và cách chữa trị như thế nào?

 
Hỏi: Làm thế nào để nhận biết được các dấu hiệu gây vô sinh ở phụ nữ và cách chữa trị như thế nào? Tại sao khi kinh không đều có thể gây ra hiện tượng vô sinh. Nếu một người hai tháng mới có kinh một lần thì có ảnh hưởng gì không? Và làm thế nào để chữa trị và chữa trị ở đâu?

Anh Nguyet

Trả lời: Vô sinh ở phụ nữ có vô vàn lý do: do nội tiết của phụ nữ, do viêm nhiễm phụ khoa, do tử cung phần phụ có vấn đề, tinh trùng yếu hoặc không có, do bất đồng nhiễm sắc thể vợ chồng… Kinh nguyệt không đều là biểu hiện của rối loạn nội tiết hoặc là nội tiết kém, hoặc tử cung phần phụ. Đây là một trong nguyên nhân gây vô sinh. Bình thường 1 tháng có kinh nguyệt 1 lần, bạn 2 tháng mới có nên chắc chắn là có vấn đề. Bạn nên đi khám để tìm hiểu rõ nguyên nhân. Bạn có thể đến các bệnh viện chuyên khoa sản để khám và điều trị.
 
----

Hỏi: Em năm nay 30 tuổi, có 2 con đều sinh mổ, 1 cháu sinh tháng 04/2004 và 1 cháu sinh tháng 12/2006. Hai lần sinh này em không bị huyết áp cao, nhưng hiện tại em đang bị huyết áp cao khoảng hơn 2 năm trở lại, liệu từ đây trở về sau em có thể sinh con được nữa không? Vì em muốn khoảng 9 năm sau em sẽ sinh mổ 1 cháu nữa để triệt sản luôn, mong BS tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn.

My Dung

Trả lời: Bị cao huyết áp thì vẫn có thể có thai. Tuy nhiên trong khi mang thai bạn tuyệt đối ăn nhạt để tránh bị hiện tượng tiền sản giật khi mang thai. Bạn dự định 9 năm sau sinh tiếp em bé nên sức khỏe lúc này chưa nói được điều gì. Bạn có thể hạn chế bệnh bằng cách ăn nhạt, uống nhiều nước, nên ăn và uống các thực phẩm giúp ổn định huyết áp. Trước khi có dự định có em bé cho lần sau cần đi khám sức khỏe sinh sản cả 2 vợ chồng.
 
---

Hỏi: Tôi năm nay 27 tuổi, mới lập gia đình được hai tháng. Tôi bị đau bụng và đi khám ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bác sĩ siêu âm đầu dò và kết quả là tôi cần được theo dõi u nang phần phụ phải. Tôi mới được phát hiện nên rất lo lắng, kích thước chưa to nên bác sĩ nói cần theo dõi và khám lại vào lần sau. Tôi xin hỏi, nếu bị như thế, tôi có thể có con không? Xin bác sĩ tư vấn cho tôi! Xin chân thành cảm ơn!

Hoàng Hiểu Phương

Trả lời: U nang là một trong những nguyên nhân gây khó thụ thai. Do đó bạn cần phải điều trị trước khi mang thai. Nếu điều trị sớm và khỏi bạn vẫn có thể có thai bình thường.
 
---

Hỏi: Em bị thận ứ nước mức độ 1 và thận có 2 viên sỏi 4mm và 6mm. Em nên chữa hết bệnh trước khi mang thai hay trong thời gian có bệnh vẫn mang thai được? Xin tư vấn giúp em.

Nguyen Thi HoangThao Da do

Trả lời: Tốt nhất bạn nên chữa trước khi có thai để tránh khi có mang bệnh tình nặng hơn bạn không thể can thiệp sẽ có thể ảnh hưởng đến thai và sức khỏe.
 
---

Hỏi: Thưa bác sỹ em năm nay 31 tuổi, lập gia đình được 3 năm, hồi mới lập gia đình chồng em ở nhà thường xuyên nên vợ chồng gần nhau em không thấy đau, sau đó anh ấy đi công tác thường xuyên khi về vợ chồng gần nhau em thấy đau, em không ra khí hư? Vậy em có bị sao không ạ? Vợ chồng em muốn có em bé mà mãi vẫn chưa có, vợ chồng em có đi khám ở BV Từ Dũ và Sư Vạn Hạnh rồi không bị sao cả? Xin bác sĩ cho em biết vợ chồng em cần phải ăn uống hay sinh hoạt như nào để sớm có em bé không ạ? Em rất mong được sự tư vấn của bác sĩ.

Thu Thủy

Trả lời: Hiện tượng đau khi quan hệ có thể do viêm nhiễm đường sinh dục hoặc tiết niệu, ít chất nhờn bôi trơn, tâm lý…Do vậy bạn cần tìm nguyên nhân do đâu để có biện pháp khắc phục. Về chế độ ăn uống bạn nên tăng cường bổ sung các thực phẩm hoặc thuốc giàu sắt, canxi, axifolic, vitamin và khoáng chất. Chồng bạn nên hạn chế bia rượu các chất kích thích tăng cường ăn các thực phẩm như nước ép giá sống, sò huyết, hàu, thịt bò… Nếu hai vợ chồng bạn "thả" nửa năm mà vẫn chưa đậu thai có thể lựa chọn phương pháp canh trứng để dễ thụ thai hơn. Sau 1 năm mà vẫn không có thai thì nên đi khám chuyên khoa hiếm muộn cả 2 vợ chồng.
 
---

Hỏi: Em bị tắc vòi trứng 2 bên, có cách nào để có con được không? Mong bác sĩ giải đáp giúp em, nhà em cũng không có điều kiện.

Vân Anh

Trả lời: Bị tắc vòi trứng thì thường sẽ sử dụng biện pháp phẫu thuật mổ nội soi thông tắc vòi trứng và việc thụ thai nên theo chỉ định của bác sĩ sản khoa. Nếu không có khả quan thì chỉ có cách là thụ tinh trong ống nghiệm. Biện pháp này rất tốn kém và có thể phải làm nhiều lần mới thành công.
 
---

Hỏi: Tôi có gia đình đầu năm 2010 sau khi vợ chồng tôi quan hệ tôi thấy tinh trùng đều chảy ra ngoài như vậy có ảnh hưởng gì đến việc có con hay không? Chồng tôi tiêm phòng bệnh viêm gan siêu vi B được 3 mũi nhưng mũi thứ 3 vào cuối tháng 7 vừa qua, giờ vợ chồng tôi dự định có em bé thì có bị ảnh hưởng gì không?

Bích Hằng
 
Trả lời: Tinh trùng chảy ra ngoài sau khi quan hệ là hiện tượng bình thường. Muốn tinh trùng không chảy ra ngoài thì bạn nên kê 1 chiếc gối dưới mông trước khi quan hệ và sau khi quan hệ nên nằm khoảng 30-45 phút mới nên đứng dậy. Vợ chồng bạn có thể có thai tại thời điểm hiện tại.
 
BS Ngô Thị Đức Hạnh
 
Tư vấn bởi Phòng khám Medelab, 41 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Ngay từ bây giờ bạn đọc có thể gửi câu hỏi vào phần Gửi ý kiến của bạn ở phía dưới, hoặc địa chỉ: toasoan@giadinh.net.vn. Các bác sỹ của Phòng khám Medelab sẽ tư vấn và trả lời tất cả các câu hỏi về mọi lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của bạn trong thời gian sớm nhất.

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế vào cuộc vụ sản phụ tử vong sau sinh mổ lần 3 ở Hải Phòng

Bộ Y tế vào cuộc vụ sản phụ tử vong sau sinh mổ lần 3 ở Hải Phòng

Y tế - 9 phút trước

GĐXH - Ngày 13/4, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế thành phố Hải Phòng về việc xác minh và báo cáo trường hợp sự cố y khoa đối với bà LTC tại BVĐK huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

'Sửa chữa' từ trong bào thai cho thai nhi bị cạn ối hoàn toàn, giãn đài bể thận hai bên

'Sửa chữa' từ trong bào thai cho thai nhi bị cạn ối hoàn toàn, giãn đài bể thận hai bên

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ nghi ngờ thai nhi bị tắc nghẽn đường tiết niệu dưới – một bất thường có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thận và sự phát triển của thai nhi.

Vụ trẻ 20 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành: Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm đối tượng có hành vi vi phạm quyền trẻ em

Vụ trẻ 20 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành: Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm đối tượng có hành vi vi phạm quyền trẻ em

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về việc xác minh, xử lý vụ việc trẻ em bị bạo lực.

Ít ăn trái cây và rau củ có sao không?

Ít ăn trái cây và rau củ có sao không?

Sống khỏe - 3 giờ trước

Rau củ và trái cây đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chế độ ăn hàng ngày của con người, không chỉ cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể.

Người đàn ông 60 tuổi ở Phú Thọ thoát di chứng đột quỵ sau 3 tháng kiêng trì làm việc này

Người đàn ông 60 tuổi ở Phú Thọ thoát di chứng đột quỵ sau 3 tháng kiêng trì làm việc này

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

GĐXH - Sau 3 tháng kiên trì tập luyện phục hồi chức năng theo đúng phác đồ điều trị, người đàn ông bị đột quỵ đã hồi phục toàn thân, đã bắt đầu tập đi và độc lập trong sinh hoạt hàng ngày.

Việt Nam ứng dụng thành công kỹ thuật mới US – HIFU  ‘không dùng dao, không nhìn thấy máu’ điều trị khối u

Việt Nam ứng dụng thành công kỹ thuật mới US – HIFU ‘không dùng dao, không nhìn thấy máu’ điều trị khối u

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH – Việc ứng dụng thành công kỹ thuật mới US – HIFU ‘không dùng dao, không nhìn thấy máu’ tại Việt Nam đem tới bước ngoặt mới trong việc điều trị hiệu quả các khối u và nhiều bệnh lý như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, tuyến cơ tử cung, u vú lành tính…

Hướng dẫn cách phân biệt bệnh sởi và sốt phát ban ở trẻ

Hướng dẫn cách phân biệt bệnh sởi và sốt phát ban ở trẻ

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Theo các chuyên gia, sốt phát ban và sởi đều là những bệnh do virus gây ra. Sốt phát ban thường lành tính và tự khỏi, sởi lại có thể dẫn đến những biến chứng như viêm phổi hay viêm não nếu không xử lý kịp thời. Chẩn nhầm bệnh có thể dẫn đến điều trị sai vì vậy, nhận diện đúng dấu hiệu từng bệnh giúp chẩn đoán đúng, từ đó có phương pháp điều trị phù hợp, hiệu quả.

Sau vụ 7 trẻ bị xâm hại ở Đà Lạt: Bộ Y tế đề nghị thanh tra toàn bộ các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em

Sau vụ 7 trẻ bị xâm hại ở Đà Lạt: Bộ Y tế đề nghị thanh tra toàn bộ các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, các cấp, các ngành trong việc phát hiện, báo cáo và xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em.

Người đàn ông có chỉ số men gan cao gấp 38 lần thừa nhận một sai lầm mà nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông có chỉ số men gan cao gấp 38 lần thừa nhận một sai lầm mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân nhập viện vì men gan cao cho biết, vì lo lắng uống nhiều loại thuốc để trị cảm cúm sẽ gây hại cho gan nên đã tự ý ngưng thuốc điều trị viêm gan B.

Kỳ tích y học Việt Nam: Lần đầu thực hiện thành công ghép tim nhân tạo bán phần

Kỳ tích y học Việt Nam: Lần đầu thực hiện thành công ghép tim nhân tạo bán phần

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thực hiện thành công ca ghép tim nhân tạo bán phần thế hệ thứ 3 lần đầu tiên tại Việt Nam.

Top