Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đau lòng mối tình tuổi teen vụ thi thể thiếu nữ 16 tuổi bị giấu trong bụi chuối

Thứ năm, 16:00 25/02/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ vì lo sợ gia đình bạn gái phát hiện chuyện yêu đương nên Trần Mạnh Hùng đã nhẫn tâm dùng tay bóp cổ bạn gái cho đến chết.

Công an tỉnh Hà Nam đang tạm giữ hình sự nghi phạm Trần Mạnh Hùng (21 tuổi, trú ở thôn 1 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân) liên quan đến cái chết của thiếu nữ 16 tuổi. 

Trưa 24/2, cơ quan công an nhận được tin báo tại nhà dân ở khu vực thôn 1 (thị trấn Vĩnh Trụ) có nạn nhân tử vong chưa rõ nguyên nhân. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu của vụ án giết người. Công an đã nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Trần Mạnh Hùng (ở địa phương) là nghi phạm gây ra vụ giết người trên.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Hùng khai nhận, do quen biết từ trước và có mối quan hệ yêu đương với nạn nhân tên V (sinh năm 2005, ở huyện Bình Lục, Hà Nam) nên đêm 23/2 hắn đón nạn nhân về nhà ngủ. 

Trưa 24/2, khi biết gia đình V đi tìm, do lo sợ việc yêu đương bị phát hiện nên Hùng dùng tay bóp cổ nạn nhân đến tử vong. Sau đó, nam thanh niên này nhảy xuống ao cạnh nhà với ý định tự tử nhưng không chết. Tiếp đó, Hùng di chuyển ra cầu Thái Hà để tiếp tục tự tử thì bị bắt giữ.

Đau lòng mối tình tuổi teen vụ thi thể thiếu nữ 16 tuổi bị giấu trong bụi chuối - Ảnh 2.

Đối tượng Hùng tại cơ quan công an (ảnh TL)

Luật sư Vũ Đức Long (Đoàn luật sư Hà Nội) nhận định, cơ quan điều tra sẽ làm rõ độ tuổi theo giấy khai sinh của cháu V tại thời điểm bị tử vong đã đủ 16 tuổi hay chưa để làm căn cứ xử lý nghi phạm theo quy định của pháp luật. 

Nếu cháu V tại thời điểm bị sát hại chưa đủ 16 tuổi thì nghi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Giết người" theo điểm b (khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự 2015). Theo quy định: "Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: b, Giết người dưới 16 tuổi…".

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cần làm rõ mối quan hệ tình cảm của cháu V với nghi phạm. Nếu Hùng thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu V khi nạn nhân chưa đủ 16 tuổi thì nghi phạm còn bị xử lý thêm tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" theo Điều 145 (Bộ luật hình sự 2015).

"Hành vi phạm tội của nghi phạm đã gây đau thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình bị hại và gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm trong tình hình hiện nay. Vụ án còn là sự cảnh tỉnh trong việc quản lý giáo dục các cháu nữ sinh trong quan hệ tình cảm yêu đương khi tuổi đời còn quá trẻ sẽ dẫn tới những hệ lụy khó lường. Bên cạnh trách nhiệm hình sự, đối tượng Hùng còn phải bồi thường tiền chi phí mai táng với nạn nhân thiệt mạng theo quy định của Bộ luật Dân sự", luật sư Long chia sẻ.

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 10 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 10 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top