Hà Nội
23°C / 22-25°C

Để gây ấn tượng với bạn gái mới quen, cha làm điều không tưởng với con trai 10 tuổi

Thứ ba, 10:14 04/10/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Động cơ cực kỳ đê hèn của người cha khiến dư luận phẫn nộ gay gắt.

Mới đây, một vụ án giết người gây rúng động dư luận ở Trung Quốc đã được một tòa án ở thành phố Trùng Khánh đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, Zhang Ke, 32 tuổi, đã bóp cổ cậu con trai 10 tuổi trước khi đẩy cậu bé xuống vách núi gần một khu mỏ ở Trùng Khánh.

Zhang đã dàn dựng vụ giết người trông như một vụ tai nạn và đòi tiền bồi thường bảo hiểm từ công ty khai thác khu mỏ.

Để gây ấn tượng với bạn gái mới quen, cha làm điều không tưởng với con trai 10 tuổi - Ảnh 1.

Vụ việc người cha ở Trùng Khánh nhẫn tâm ra tay sát hại con ruột gây rúng động ở Trung Quốc. Ảnh minh họa: Weibo.

Theo thông báo từ Tòa án Nhân dân Trung cấp số 3 Trùng Khánh, động cơ phía sau của người đàn ông là để có tiền trả nợ, đồng thời gây ấn tượng với một người phụ nữ mà anh ta quen qua mạng.

Tòa án quyết định xử Zhang He ở mức án cao nhất, tử hình, vì "động cơ cực kỳ đê hèn" và sử dụng "phương pháp quá mức tàn ác" để gây án.

Cũng tại Trùng Khánh, tháng 12 năm ngoái, một tòa án ở thành phố này đã tuyên án tử hình đối với nam bị cáo mang họ Zhang phạm tội ném 2 con đẻ từ cửa sổ của tòa chung cư cao tầng dẫn tới tử vong. Bạn gái của anh ta, người được cho là đã xúi giục vụ giết người để họ có thể "bắt đầu một gia đình mới", cũng bị kết án tử hình.

Ban đầu, 2 đứa trẻ được nhận định bị ngã từ tầng 15 chung cư xuống đất tử vong ở quận Nam Ngạn thuộc thành phố Trùng Khánh vào ngày 2/11/2020. Vào ngày xảy ra sự việc, cha của 2 nạn nhân được nhìn thấy lao nhanh xuống cầu thang và khóc lóc thảm thiết khi nhìn thấy thi thể của 2 đứa trẻ. Người cha còn liên tục đập đầu vào tường.

Nhưng quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện sự việc không phải là tai nạn. Hai đứa trẻ không phải không may bị ngã mà là bị ném xuống đất.

Nghi phạm sát hại 2 đứa trẻ chính là người bố mang họ Zhang. Động cơ giết người của anh ta là làm vừa hòng bạn gái. Zhang đã âm mưu sát hại 2 con nhỏ để có thể cưới người bạn gái tên Ye. Do đó, cảnh sát đã bắt cả Zhang và Ye trước cáo buộc cố ý giết người.

Cảnh sát cho hay dù Zhang đã ly hôn, nhưng Ye nhiều lần nói với anh ta rằng bản thân cô ta và bố mẹ không thể chấp nhận thực tế Zhang có con riêng và nếu Zhang không thể từ bỏ các con, Ye không thể chung sống với Zhang. Điều này đã dẫn tới hành động tàn ác của Zhang.

Để gây ấn tượng với bạn gái mới quen, cha làm điều không tưởng với con trai 10 tuổi - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Trong năm ngoái, các công tố viên Trung Quốc đã phê chuẩn việc bắt giữ gần 46.000 người liên quan đến tội ác xâm hại trẻ em, tăng 18% so với một năm trước đó, theo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc.

Không có dữ liệu chính thức về tỷ lệ cha mẹ trong số tất cả thủ phạm, nhưng các trường hợp người giám hộ hợp pháp làm tổn thương trẻ em do họ chăm sóc thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo trong những năm gần đây.

Tin lời người phụ nữ rằng chỉ cần rót bia và ngồi với khách sẽ có tiền “boa”, bé gái 14 tuổi bị lừa đi phục vụ tại cơ sở massageTin lời người phụ nữ rằng chỉ cần rót bia và ngồi với khách sẽ có tiền “boa”, bé gái 14 tuổi bị lừa đi phục vụ tại cơ sở massage

GiadinhNet - Lên mạng tìm việc, một cô bé 14 tuổi đã bị dụ dỗ đi làm nhân viên phục vụ quán karaoke rồi bị khống chế, đánh đập, ép đi phục vụ tại cơ sở massage.

Trà My (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top