Đề Văn tốt nghiệp THPT năm 2022 vào bài "Chiếc thuyền ngoài xa", các sĩ tử mỗi người một cảm xúc
GiadinhNet - Sáng nay, khoảng hơn 1 triệu thí sinh cả nước làm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đầu tiên đó là môn Ngữ văn. Đề văn được cho là phù hợp với năng lực của thí sinh.
Cũng tương tự như năm trước, đề thi Ngữ Văn năm 2022 được chia thành 2 phần bao gồm đọc hiểu và làm văn. Trong đó, phần đọc hiểu gồm 4 câu hỏi, còn phần làm văn có nghị luận xã hội và nghị luận văn học.
Theo đánh giá ban đầu của một số thí sinh, giáo viên, nhìn chung, nội dung đề thi năm nay bám sát với kiến thức trong chương trình học của lớp 12.

Đề thi chính thức môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Kết thúc giờ thi môn Ngữ văn, thí sinh Minh Tâm, học sinh Trường THPT Lê Qúy Đôn - Hà Nội chia sẻ: "Phần đọc hiểu khá dễ, em rất tự tin. Năm nay phần nghị luận xã hội em nghĩ là vừa với khả năng và nhận thức của thí sinh. Còn phần nghị luận văn học ra bài "Chiếc thuyền ngoài xa’", đây là bài em cho là nội dung dễ triển khai. Vì thế, em tự tin mình sẽ có được một kết quả như mong đợi".

Thí sinh đầu tiên tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn bước ra khỏi phòng thi.
Em Minh Anh (Trường THPT Lê Quý Đôn) vừa bước ra khỏi phòng thi đã ôm lấy mẹ của mình với tâm trạng phấn khởi và vui mừng. Minh Anh cho biết đề thì năm nay nhìn chung khá dễ và có thể có kết quả cao: "Em khá tâm đắc với đề nghị luận xã hội bởi vì đề nói đến những trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước các thế hệ đi trước. Từ đó, em có thể tự do thể hiện những quan điểm suy nghĩ của mình, từ đó thôi thúc bản thân cần học tập và nỗ lực trong việc xây dựng đất nước để xứng với hy sinh của ông cha ta". Minh Anh cũng dự đoán điểm của mình khoảng từ 7,5 - 8 điểm.
Bạn Quang Thành (trường THPT Đống Đa) lại nhận định: "Đề văn năm nay khá vừa tầm và rất vui khi đã ôn "trúng tủ" bài tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" của nhà văn Nguyễn Minh Châu. "Em thấy bản thân khá may mắn vì đã ôn trúng bài "Chiếc thuyền ngoài xa" nên điểm nhất định sẽ khá cao".

Phụ huynh đón con gái ở cổng thi.
Phụ huynh Đình Tài cho biết: "Hôm nay tôi đã sắp xếp hết công việc để đưa đón con đi thi để tiếp thêm sức cho con. Tôi rất hy vọng còn sẽ phát huy hết năng lực của mình để có được điểm tốt thì đậu nguyện vọng 1 vào đại học".
Thí sinh Thu Trang (điểm thi trường THPT Đống Đa, Hà Nội) bước ra cổng thi với tâm trạng thoải mái, không bị áp lực bởi môn Ngữ văn em học khá tốt và khá ấn tượng với đề thi: "Tất cả các tác phẩm văn học em đều ôn rất kỹ, nên không quá bất ngờ khi bài "Chiếc thuyền ngoài xa" xuất hiện trong đề thi".

Mẹ ôm con gái động viên, chúc mừng.
Thí sinh Tuấn Minh nhận xét đề thi môn ngữ văn năm nay khá nhẹ, rất hay và ý nghĩa, có nhiều kiến thức vận dụng từ thực tế nhưng không quá xa lạ và ngoài sức của thí sinh.
Ngoài ra, có một số bạn lại thể hiện sự buồn bã và lo lắng khi bài thi của mình không được tốt. Bạn Nguyễn Phương Trang: "Phần đọc hiểu và nghị luận xã hội em tự tin làm tốt, tuy nhiên phần nghị luận văn học do áp lực nên em nghĩ mình chưa phát huy hết được kiến thức mình đã học".

Bạn học sinh khá buồn vì chưa hài lòng về bài thi đầu tiên.
Buổi thi đã kết thúc với nhiều cung bậc cảm xúc, mong rằng các em tiếp tục giữ gìn sức khỏe và nạp lại tinh thần để chuẩn bị cho các môn thi tiếp theo. Chiều nay (7/7), các thí sinh bước vào môn thi thứ hai là Toán, thời gian làm bài 90 phút.
Bộ GD-ĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học công lập và tư thục
Giáo dục - 11 giờ trướcMột trong những điểm đáng chú ý của Thông tư 26 là mở rộng phạm vi áp dụng đối với toàn bộ đội ngũ giảng viên đại học, bao gồm cả cơ sở đại học công lập và ngoài công lập.
Trí tuệ nhân tạo bước vào lớp học: Hỗ trợ học tập hay làm suy yếu tư duy?
Giáo dục - 17 giờ trướcTrí tuệ nhân tạo (AI) đang thâm nhập vào hệ thống giáo dục toàn cầu với tốc độ chưa từng có, từ lớp học phổ thông đến giảng đường đại học.
Hình thức thi văn bằng 2 ngành Sư phạm năm 2026 - 2027 theo quy định mới nhất
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 theo hình thức vừa làm vừa học. Năm 2026, kế hoạch tuyển sinh có điểm gì mới?
Đáp ứng điều kiện này được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026. Trong đó quy định đối tượng xét tuyển thẳng vào trường.
Danh sách các trường đại học xét học bạ ngành Sư phạm 2026 mới nhất
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Dưới đây danh sách các trường đại học xét học bạ THPT ngành Sư phạm năm 2026, học sinh, phụ huynh tham khảo.
9X Việt giành học bổng tiến sĩ 10 tỷ đồng của trường top 9 thế giới
Giáo dục - 3 ngày trướcLương Ngọc Chung vừa nhập học chương trình tiến sĩ ngành nhân học tại Đại học California, Berkeley (Mỹ) từ mùa thu năm 2026 với học bổng toàn phần hơn 10 tỷ đồng.
Trường mầm non cho trẻ ăn thịt lợn nhiễm dịch tả: Đình chỉ hiệu trưởng
Giáo dục - 4 ngày trướcUBND xã Văn Lăng đã tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng trường mầm non Hòa Bình sau khi kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn tại trường dương tính với dịch tả.
Nam sinh trúng tuyển Đại học Yale nhận học bổng toàn phần hơn 10 tỉ đồng
Giáo dục - 4 ngày trướcTừ bài luận về rác và thông điệp về "cơ hội thứ hai", em Nguyễn Huy Anh - lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam vừa xuất sắc trúng tuyển vào Đại học Yale với học bổng toàn phần trị giá 10,8 tỷ.
Muốn vào ngành Công an nhân dân 2026, thí sinh phải biết những thông tin quan trọng này
Giáo dục - 5 ngày trướcGĐXH - Bộ Công an đã ban hành Quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các học viện, trường Công an nhân dân năm 2026. Theo đó, chỉ tiêu vào 8 học viện, trường Công an nhân dân năm nay giảm chỉ tiêu so với năm 2025.
Nữ sinh Ams trúng tuyển loạt trường nghệ thuật danh giá top đầu nước Mỹ
Giáo dục - 5 ngày trướcBắt đầu học vẽ bài bản chỉ vài tháng trước khi nộp hồ sơ, Ngô Hà Anh trúng tuyển nhiều trường nghệ thuật danh tiếng tại Mỹ.
Chuyện những 'học sinh đặc biệt' nơi bản Tà Ôi
Giáo dụcGĐXH - Những học viên là đồng bào Tà Ôi, ở tuổi ông, tuổi bà, đêm đêm vẫn soi đèn đến lớp học con chữ. Họ mong được tiếp thu kiến thức phục vụ đời sống, đồng thời làm gương để con cháu thêm nỗ lực học tập.