Đề Văn vừa sức, đề Hóa hóc búa

| Xã hội

GiadinhNet - Sáng nay (10/7), thí sinh cả nước đã hoàn thành môn thi cuối cùng để kết thúc đợt 2, kỳ thi ĐH, CĐ 2013. Ở môn cuối cùng, trong khi thí sinh đánh giá đề Văn vừa sức, thí sinh môn Hóa cho rằng đề khó, nhiều câu bài tập.

Kết thúc giờ thi môn Hóa học, nhiều thí dự thi khối B tại điểm thi trường ĐH Y tế Cộng đồng cho biết, đề thi tương đối khó, so với môn Hóa khối A độ khó thậm chí cao hơn. Đáng chú ý, đề thi có nhiều bài tập khiến thí sinh mất thời gian, lúng túng trong việc lựa chọn đáp án.
 
Đề Văn vừa sức, đề Hóa hóc búa 1

Nhiều thí sinh nhận xét đề Hóa có nhiều câu bài tập khó.

Thí sinh Tuấn Hải (Đống Đa, Hà Nội) nhận xét: “Đề thi môn Hóa khó hơn hơn so với năm trước, khó hơn môn Hóa khối A vừa thi xong, có nhiều câu bài tập khoảng 6-7 câu, còn lại là lý thuyết. Các câu bài tập buộc phải tính toán, so sánh rồi mới đưa ra lựa chọn đáp án, nên mất thời gian. Đề ra còn có nhiều câu thuộc kiến thức lớp 10, 11 nên lúc hết giờ làm ai cũng kêu khó. Em làm được khoảng 35/50 câu là chính xác, còn lại là đánh dấu theo cảm tính. Em nghĩ mình đạt khoảng 7 điểm”.

Cho rằng đề thi quá sức, thí sinh Nguyễn Thị Tùng Anh (Hiệp Hòa, Bắc Giang) chia sẻ: “Em chỉ làm được các câu lý thuyết, còn các câu bài tập là chọn “bừa”, đề thi của em có tới 1/3 câu thuộc về bài tập, nên thời gian không đủ để tính toán. Đề ra thế này, em thấy nếu chỉ học trên lớp, qua sách giáo khoa thì khó có thể làm được bài. Các bạn trong phòng ai cũng nói đề khó”.
 
Đề Văn vừa sức, đề Hóa hóc búa 2

Đề thi Văn chính thức của khối C.

Không bị eo hẹp thời gian như khối B, các thí sinh của khối C có 180 phút để hoàn thành môn thi Ngữ Văn. Thí sinh Nguyễn Quang Tiệp (Tây Hồ, Hà Nội) dự thi vào trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, cho biết: “Đề Văn nhìn chung không quá khó: câu 1, câu 2 là tương đối dễ, câu 3 (5 điểm) nên rất khó, làm mất nhiều thời gian. Em chọn câu 3b, việc so sánh giữa các tác phẩm, phân tích hình tượng khá mất nhiều thời gian nên em cảm thấy thiếu thời gian để hoàn thành hết được bài văn. Em nghĩ mình chỉ được 5-6 điểm”.

Tại điểm thi của trường ĐH Luật Hà Nội, thí sinh Nông Thị Thắm (Cao Bằng), cho biết: “Nhìn chung, đề ra vừa sức, đúng với chương trình học phổ thông. Câu 1 em làm khá tốt. Còn câu 2, em hơi bất ngờ, em chưa hiểu lắm về câu nhận xét của nhà nghiên cứu, nên câu này em không làm được như ý. Ở câu 3, em chọn câu 3a, câu này điểm nhiều nên làm mất nhiều thời gian. Em không ưng ý lắm về bài làm của mình, nhưng em nghĩ cũng đạt khoảng 5-6 điểm”.

Quang Huy

quanghuy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.