Đi bắt quả tang chồng cùng chị gái, tôi bàng hoàng nhận ra tình địch của chị là người mà có chết tôi cũng không thể tưởng

| Tâm sự

Tôi sốc đến độ đánh rơi cả điện thoại trên tay. Cô tình địch của chị gái tôi cũng trố mắt nhìn lại tôi.

Tôi sống với nhà chồng bằng cả tấm lòng của mình. Vì thế ai cũng quý mến, yêu thương tôi. Đặc biệt là mẹ chồng tôi. Mỗi khi vợ chồng tôi cãi nhau, mẹ chồng luôn đứng về phía tôi để mắng lại chồng tôi. Nhờ thế dù vợ chồng tôi có xảy ra chuyện gì, chồng tôi cũng không dám to tiếng quá đáng hay đòi đánh tôi.

Chỉ có điều, em chồng tôi lại không thích tôi lắm. Em ấy khá xinh đẹp, lại làm ở công ty nước ngoài nên lương rất cao. Hàng tháng, em chồng đưa cho tôi 2 triệu tiền ăn uống. Phần tiền sinh hoạt phí còn lại đều do vợ chồng tôi chi trả.

Đầu năm nay em chồng tôi mua nhà chung cư ở thành phố. Vợ chồng tôi không ngại rút tiền tiết kiệm cho em ấy mượn. Vốn dĩ tôi cũng muốn thoát khỏi sự soi mói, hạch sách vô lý của em ấy. Tôi chỉ không ngờ mình đang gián tiếp khiến cho cuộc hôn nhân của chị gái ruột rơi vào ngõ cụt.

Cách đây mấy tháng, chị gái tôi gọi điện khóc kể cả tiếng đồng hồ. Chị ấy vô tình đọc được những dòng tin nhắn đầy yêu thương trong điện thoại của anh rể. Thậm chí trong đó có cả những hình ảnh ân ái của hai người. Chỉ có điều gương mặt của cô gái bị che đi bằng những icon trong điện thoại.

Tôi vừa gặp chị gái, suýt nữa không nhận ra chị vì chị quá hốc hác, tiều tụy. Hai mắt chị vừa thâm đen vừa sưng húp. Chị nói đã nhắn tin, gọi điện dằn mặt cô bồ đó. Chồng chị cũng hứa hẹn đủ điều. Nhưng rồi giờ chị lại tiếp tục phát hiện hai người vẫn còn qua lại với nhau. Trong điện thoại của chồng chị có những địa điểm bắt wifi là trong nhà nghỉ hoặc khách sạn. Chị đến rủ tôi đi đánh ghen sau khi đã lén cài định vị vào máy chồng.

Tối hôm nay, chị em tôi mai phục ở quán nước đối diện công ty từ 5 giờ chiều. Sau khi thấy anh rể lái xe đi, chúng tôi cũng lên taxi đi theo. Anh rể tôi cũng khéo chọn một nhà nghỉ nằm cách rất xa trung tâm thành phố. Chị tôi lấy điện thoại gọi điện cho anh ấy, anh ấy còn nói dối đang đi kí hợp đồng với sếp nên về trễ, bảo chị tôi khỏi đợi cơm. Chị tôi nước mắt lưng tròng nhìn anh chạy vào khu để xe của nhà nghỉ.

Một lúc sau, có một chiếc xe ga đắt tiền chạy vào. Người ngồi trên xe dù ăn mặc kín đáo, che kín mặt bằng khẩu trang và gương mát nhưng tôi vẫn thấy quen quen.

Tôi chỉ băn khoăn một điều, có nên tung hô chuyện này để dạy cho em chồng một bài học nhớ đời không? (Ảnh minh họa)

Tầm nửa tiếng sau, chúng tôi ép nhân viên lễ tân phải giao chìa khóa phòng. Nếu không chúng tôi sẽ gọi thêm người nhà tới, sẽ khiến cho nhà nghỉ họ không thể làm ăn được nữa. Quả nhiên lời hăm dọa cùng vẻ mặt hung hăng của tôi đã khiến nhân viên nhà nghỉ hoảng sợ. Khi giao chìa khóa, cô ta còn nài nỉ chúng tôi đừng làm to chuyện, bắt được tại trận thì quay clip lại rồi về nhà nói chuyện. Tôi đồng ý.

Và quả thật, chúng tôi không làm được gì cô tình nhân của anh rể thật. Khi mở cửa xông vào, hai người bọn họ còn dán lấy nhau trên giường. Điện thoại của tôi cũng đã sẵn sàng để quay phim.

Thế nhưng khi nhìn rõ cô nhân tình đó, tôi bàng hoàng vì không thể tin nổi. Cô ta cũng trố mắt nhìn tôi. Cô ta chính là em chồng tôi. Điện thoại trong tay tôi suýt rơi vì quá bất ngờ. Có chết tôi cũng không thể tưởng anh rể lại ngoại tình với em chồng tôi. Hai người họ qua lại với nhau từ sau dịp Tết khi vợ chồng chị tôi đến nhà tôi chơi và bọn họ gặp nhau. Đó cũng chính là lý do em chồng tôi nhất định đòi ra ở riêng.

Chị tôi vì quá sốc nên khóc rồi ngất đi. Kết quả cuộc đánh ghen là tôi và anh rể hốt hoảng đưa chị tôi vào viện kiểm tra sức khỏe. Em chồng tôi khóc lóc van xin tôi đừng để lộ chuyện này ra.

Và giờ, tôi đang ở lại viện chăm chị tôi. Chị ấy cứ khóc suốt sau khi tỉnh, huyết áp cũng lên xuống thất thường nên không xuất viện được. Tôi chỉ băn khoăn một điều, có nên tung hô chuyện này để dạy cho em chồng một bài học nhớ đời không? Nhìn chị tôi đau khổ, tôi uất giận đến mức chỉ muốn cho cả thế giới biết chuyện đồi bại do chính em chồng mình gây ra thôi.

Theo Trần Thiên An

Helino

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.