Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi làm ruộng, người phụ nữ bị sét đánh bất tỉnh

Thứ bảy, 10:29 18/07/2020 | Y tế

GiadinhNet - Qua làm các xét nghiệm chẩn đoán,kết quả cho thấy, bệnh nhân có chảy máu dưới màng cứng nhu mô bán cầu não trái, điện tim đồ có nhịp nhanh, theo dõi nhồi máu cơ tim, bỏng điện vùng cổ, ngực độ II diện tích 3% và mặt ngoài đùi phải bỏng độ I,II diện tích 1%.

Xác nhận sự việc trên với PV, đại diện Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một phụ nữ bị sét đánh được đưa vào cấp cứu. Qua quá trình điều trị, hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ tiến triển tốt.

Trước đó, trong quá trình đang làm ruộng, chị V.T.T (48 tuổi), trú tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) bất ngờ bị sét đánh bất tỉnh. Ngay sau đó, chị được người nhà đưa đến Bệnh viện Việt Nam -Thụy Điển Uông Bí cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, gọi hỏi không biết, bỏng vùng cổ, ngực, đùi…

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực, làm các xét nghiệm chẩn đoán cần thiết. Kết quả cho thấy, bệnh nhân có chảy máu dưới màng cứng nhu mô bán cầu não trái, điện tim đồ có nhịp nhanh, theo dõi nhồi máu cơ tim, bỏng điện vùng cổ, ngực độ II diện tích 3% và mặt ngoài đùi phải bỏng độ I,II diện tích 1%.

Đi làm ruộng, người phụ nữ bị sét đánh bất tỉnh - Ảnh 1.

Trên người nữ bệnh nhân có nhiều vết thương do sét đánh

Trước tình thế nguy kịch, bác sĩ tiên lượng bệnh nhân rất nặng và được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức Nội: Thở máy, an thần, chống phù não, áp dụng chăm sóc cấp độ 1 (cấp độ chăm sóc cao nhất trong y tế).

Sau 2 ngày chăm sóc đặc biệt, tình trạng sức khỏe người bệnh có tiến triển tốt và chuyển đến Khoa Ngoại thần kinh tiếp tục điều trị. Tại đây, bệnh nhân T. được thăm khám và phát hiện bị thủng màng nhĩ 2 tai. Tuy nhiên tình trạng sức khỏe người bệnh chưa ổn định nên dự kiến can thiệp vá màng nhĩ sau 3 tháng nữa.

Nói về trường hợp bệnh nhân bị sét đánh, đại diện bệnh viện cho biết, bệnh nhân T. may mắn khi được đưa đến bệnh viện kịp thời can thiệp điều trị nên đã qua cơn nguy kịch. Hiện người bệnh đã tỉnh táo, vết bỏng vùng cổ, ngực đùi khô và được ra viện tiếp tục điều trị nội khoa tình trạng tụ máu não tại gia đình.

Cũng theo bác sĩ bệnh viện, khi trời mưa mọi người không nên ra ngoài, nếu có việc cần ra ngoài thì tránh mang những vật dụng bằng kim loại, không sử dụng điện thoại... cần trú mưa tại các cung đường cao và ít cây to.Trường hợp bị sét đánh cần thực hiện cấp cứu ban đầu và đưa ngay họ đến cơ sở y tế gần nhất để được hồi sức tích cực kịp thời tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top