Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch Ebola diễn biến phức tạp: Dân “phố Tây” e ngại khách du lịch

Thứ hai, 09:26 11/08/2014 | Y tế

GiadinhNet - Thông tin dồn dập về dịch bệnh Ebola khiến người dân lo ngại, ngành Y tế TPHCM đang căng mình rốt ráo giám sát, còn du khách quốc tế đến đây lại tỏ ra khá thoải mái.

Dịch Ebola diễn biến phức tạp: Dân “phố Tây” e ngại khách du lịch  1
Du khách xuống phi trường Tân Sơn Nhất phải qua các bước kiểm tra y tế (ảnh nhỏ) trước khi ra bên ngoài. Ảnh: Đỗ Bá

Phố Tây vẫn đông vui tấp nập

Sáng 10/8, Betty-một nữ du khách Úc thoải mái cùng chồng dạo phố Phạm Ngũ Lão, khu vực nổi tiếng thế giới ở Q.1, TPHCM về “du lịch bụi”. Vợ chồng Betty đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất mới 2 ngày trước và đã trải qua quá trình kiểm soát y tế gắt gao nhằm loại trừ rủi ro về dịch bệnh Ebola đang đe dọa thế giới.

“Việc làm này của các nhà chức trách Việt Nam khiến chúng tôi yên tâm hơn khi đến đây. Nơi chúng tôi lưu trú là một khách sạn trên đường Đề Thám, ở đây có khá nhiều du khách đến từ nhiều nước. Nói “không e sợ Ebola” là không đúng, nhưng rõ ràng Việt Nam vẫn là đất nước an toàn trước dịch bệnh này, ít nhất là đến hôm nay...”, nữ du khách Úc cười tươi chia sẻ. Chồng của Betty còn nói thêm, cả hai đang muốn thực hiện chuyến “phượt” bằng phương tiện công cộng từ TPHCM qua nhiều địa phương rồi đến Hà Nội sau 3 ngày tới.

Khu phố Phạm Ngũ Lão hiện có hàng ngàn du khách đủ mọi quốc tịch du lịch và lưu trú. Trong khi bản thân du khách quốc tế mang tâm trạng an toàn khi đến TPHCM thì không ít người Việt lại có tâm lý ngược lại.

Sẽ có vaccine ngừa Ebola

Một loan báo đến từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khiến nhân loại vui mừng là trong tháng 9 tới sẽ tiến hành thử nghiệm vaccine ngừa Ebola trên người. Trước đó, loại vaccine này được thử nghiệm trên khỉ đã cho kết quả tốt. Tổ chức này hy vọng vaccine ngừa dịch bệnh này sẽ được phổ biến vào năm 2015.

Dịch bệnh Ebola xuất hiện lần đầu tiên cách đây 40 năm tại Phi Châu, nay tái bùng phát tại 4 quốc gia Tây Phi. Nói Ebola đe dọa thế giới bởi cứ 100 người nhiễm bệnh (dương tính với virus Ebola) thì có khoảng 90 người tử vong.
“Nghe thông tin về dịch bệnh Ebola thấy phát sợ. Vậy mà ở đây ngày nào tôi cũng phải tiếp xúc với hàng trăm khách quốc tế, thú thực cũng thấy... ngại lắm”, bà Thúy Vi- chủ một quán cà phê trên đường Đề Thám tỏ vẻ e dè. Thông tin dịch bệnh Ebola đang uy hiếp thế giới được truyền thông lan tỏa rộng rãi nhiều ngày qua giúp người dân  nắm rõ nguồn gốc dịch bệnh có thể đến từ bên ngoài Việt Nam. Bởi vậy, cũng như bà chủ quán cà phê trên đường Đề Thám, sự e ngại dường như lan rộng đối với không ít người dân sống bằng nghề dịch vụ liên quan đến du khách quốc tế.

Sự e dè không dừng lại ở đó, hàng loạt hãng lữ hành cũng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Ebola. “Ngay khi thông tin đầu tiên về dịch bệnh này xuất hiện, chúng tôi hoãn ngay lập tức các tour liên quan đến châu Phi, dù dịch bệnh chủ yếu ở các nước Tây Phi. Chưa biết khi nào các tour này có thể tái hoạt động?!...”, ông Hoàng Dũng- phụ trách kinh doanh hãng lữ hành T.S.T, đơn vị có tiếng về du lịch Nam Phi cho biết. Không ít lãnh đạo các hãng lữ hành có tiếng ở TPHCM đã bắt đầu so sánh Ebola với đại dịch SARS trước đây từng khiến thế giới rúng động.
 
Ngành Y cật lực kiểm soát

Những ngày này, nhân viên ngành Y tế đang cật lực ngày đêm kiểm tra, giám sát cửa ngõ hàng không ở TPHCM.

Du khách quốc tế đến phi trường Tân Sơn Nhất, trước khi ra được bên ngoài phải hoàn tất chi tiết thủ tục kê khai sự đi lại trong 6 tháng qua. Động thái này, không chỉ phi trường quốc tế tại Việt Nam mà các nước trên thế giới đều đang thực hiện, nhằm loại trừ rủi ro mầm bệnh đến theo những lữ khách từng tiếp cận các quốc gia thuộc vùng dịch bệnh hoặc có nguy cơ cao. Hệ thống thiết bị kiểm tra thân nhiệt được triển khai tại phi trường Tân Sơn Nhất 24/24 nhằm phát hiện kịp thời những lữ khách có thân nhiệt bất thường để cách ly.

“Ngành Y tế TPHCM đang nỗ lực tối đa trong hoạt động giám sát đối với dịch bệnh Ebola. Nếu có ca bệnh xuất hiện tại các cửa khẩu, bệnh viện… hay bệnh nhân có những triệu chứng nghi ngờ đến khám tại các bệnh viện, sẽ được cách ly kịp thời, xử lý nhanh chóng để không xảy ra lây lan...”, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, ông Nguyễn Hữu Hưng cho biết. Giám sát, phát hiện, cách ly và xử lý ngăn ngừa lây lan là giải pháp chủ lực mà ngành Y tế đang nỗ lực thực hiện ở mức cao nhất, bởi cho đến thời điểm này khi vaccine và thuốc điều trị dịch bệnh Ebola chưa có thì những hành động trên mang ý nghĩa sống còn.

Bộ Y tế đang tích cực giải quyết vấn đề liên quan đến thiết bị xét nghiệm virus Ebola để có thể trang bị sớm nhất tại TPHCM và Hà Nội nhằm giúp các địa phương ứng phó tốt nhất với nguy cơ đến từ dịch bệnh nguy hiểm này. Bộ Y tế cũng vừa ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh do virus Ebola vào ngày 9/8 để chủ động đối phó với dịch bệnh.
 
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường giám sát dịch Ebola

Ngày 9/8 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc họp khẩn với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan về chống dịch Ebola.

Thủ tướng yêu cầu tập trung thiết bị, máy móc, nhân lực giám sát, sàng lọc phát hiện sớm bệnh Ebola tại cửa khẩu, trường hợp phát hiện người nghi mắc bệnh cần cách ly để khoanh vùng dập dịch sớm.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có khuyến cáo để công dân hạn chế đi du lịch, làm việc tại khu vực có dịch. Trong công tác tuyên truyền, Thủ tướng cũng lưu ý cập nhật sớm tình hình dịch nhưng tránh gây hoang mang, xáo trộn cho người dân.

Cùng ngày, Bộ Y tế đã dẫn thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về tình trạng khẩn cấp liên quan đến dịch bệnh do virus Ebola.Theo thông báo này, WHO nhận định dịch Ebola tại Tây Phi ngày càng có những diễn biến khó kiểm soát, số người mắc và tử vong do Ebola tăng rất nhanh và những quốc gia chưa có người lây nhiễm như Việt Nam cần chủ động cung cấp thông tin dịch bệnh và biện pháp phòng hộ cho người dân để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.

WHO đề nghị các quốc gia đang có dịch không để người nghi ngờ mắc bệnh ra nước ngoài, ngoại trừ việc sơ tán và rút công dân về nước. Các trường hợp mắc bệnh cần đảm bảo hai xét nghiệm âm tính với Ebola mới nên ra nước ngoài. Theo đánh giá của WHO, đây là đợt dịch Ebola lớn nhất trong vòng 4 thập kỷ vừa qua. Đáng chú ý là đã có 200 cán bộ y tế bị lây nhiễm căn bệnh này.
 
T.G
 
Hà Nội: Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế để phòng dịch
 
Chiều 8/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội- Nguyễn Thị Bích Ngọc đã ký công văn hỏa tốc gửi giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Ebola.

UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế- cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh TP Hà Nội xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh virus Ebola, đảm bảo chủ động ứng phó và tham mưu kịp thời cho UBND thành phố, Bộ Y tế. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế giám sát dịch bệnh với các đối tượng có nguy cơ, phát hiện sớm ca bệnh, tổ chức kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, giám sát chặt chẽ các trường hợp khách du lịch, người lao động về từ các vùng có dịch hoặc hành khách nhập cảnh có thời gian ở, đi qua các vùng có dịch.

UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các trung tâm y tế dự phòng; trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã giám sát chặt chẽ các trường hợp bệnh nhân có dấu hiệu, triệu chứng bệnh tại các cơ sở y tế và cộng đồng, đặc biệt lưu ý các trường hợp mới về Việt Nam từ vùng bệnh dịch, để theo dõi, chẩn đoán và xử lý kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong.

Trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố cảnh báo toàn cầu về sự lây lan của căn bệnh chết người này, Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) vừa ban hành Chỉ thị số 2918 /CT-CHK về việc phòng dịch Ebola lây lan qua đường hàng không. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - Lại Xuân Thanh yêu cầu các đơn vị các cảng vụ hàng không, cảng hàng không quốc tế và các hãng hàng không phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh lây nhiễm qua đường hàng không.

Thu Nguyên
 
Thanh Giang
 
 
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mua nhầm cồn độc hại để súc miệng, người đàn ông hôn mê sâu

Mua nhầm cồn độc hại để súc miệng, người đàn ông hôn mê sâu

Y tế - 15 giờ trước

Người đàn ông Hà Nội mua cồn 70 độ để súc miệng, ngậm chữa đau răng nhưng mua phải hàng giả dẫn tới hôn mê, tổn thương não nghiêm trọng.

Cô gái 16 tuổi ở Phú Thọ nhập viện cấp cứu do sai lầm khi điều trị tiểu đường nhiều người hay mắc phải

Cô gái 16 tuổi ở Phú Thọ nhập viện cấp cứu do sai lầm khi điều trị tiểu đường nhiều người hay mắc phải

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, gọi hỏi không đáp ứng. Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm toan ceton - một biến chứng nghiêm trọng của tiểu đường type 1.

Người bán thịt vào cấp cứu do gặp nạn khi làm hàng cho khách

Người bán thịt vào cấp cứu do gặp nạn khi làm hàng cho khách

Y tế - 3 ngày trước

Người phụ nữ làm nghề bán thịt lợn được đưa vào cấp cứu với chiếc máy xay trên tay sau khi gặp tai nạn lao động.

4 người trong gia đình ở Lạng Sơn nhập viện sau bữa cơm tối

4 người trong gia đình ở Lạng Sơn nhập viện sau bữa cơm tối

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Sau bữa cơm tối có món nấm tự hái, 4 người trong một gia đình có biểu hiện bị ngộ độc như: Đau đầu, buồn nôn, nôn, đau tức bụng, quặn từng cơn và đi ngoài phân lỏng nhiều lần...

Bức ảnh người đàn ông 30 tuổi ngồi thẫn thờ ở hành lang bệnh viện và sự thật khiến nhiều người xúc động

Bức ảnh người đàn ông 30 tuổi ngồi thẫn thờ ở hành lang bệnh viện và sự thật khiến nhiều người xúc động

Y tế - 4 ngày trước

Hình ảnh người đàn ông trẻ tuổi ngồi thẫn thờ ở hành lang bệnh viện và câu chuyện phía sau đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Bé gái 6 tuổi đi viện do sợi dây chun buộc tóc

Bé gái 6 tuổi đi viện do sợi dây chun buộc tóc

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, trong tai bệnh nhi có dị vật là dây buộc tóc bằng cao su, nằm sát màng nhĩ. Nếu tiếp tục ngoáy sâu hoặc cố lấy tại nhà, nguy cơ thủng màng nhĩ là rất cao.

Người phụ nữ 63 tuổi nhập viện khẩn sau khi bị gai loài cá này đâm vào tay

Người phụ nữ 63 tuổi nhập viện khẩn sau khi bị gai loài cá này đâm vào tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết, viêm hoại tử bàn tay trái do vi khuẩn Vibrio vulnificus.

Ngoài tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, đây cũng là 1 con đường khác lây truyền COVID-19 mà người dân không chủ quan

Ngoài tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, đây cũng là 1 con đường khác lây truyền COVID-19 mà người dân không chủ quan

Y tế - 1 tuần trước

Mặc dù lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp và giọt bắn được xem là con đường chính, lây truyền qua bề mặt và vật dụng không thể bị xem nhẹ.

Bác sĩ tham gia ca mổ lịch sử tách cặp song sinh Việt - Đức qua đời

Bác sĩ tham gia ca mổ lịch sử tách cặp song sinh Việt - Đức qua đời

Y tế - 1 tuần trước

Bác sĩ Trần Thành Trai, người tham gia ca phẫu thuật lịch sử tách cặp song sinh Việt - Đức năm 1988, qua đời ngày 31/5.

Bộ Y tế phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2025

Bộ Y tế phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2025

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sáng nay (31/5) Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 với chủ đề: “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”.

Top