Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điểm chuẩn thi đại học năm nay sẽ cao hơn năm ngoái

Thứ hai, 11:34 22/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Kết quả chấm thi tại một số trường ĐH cho thấy, điểm thi của các thí sinh năm nay tăng nhẹ so với năm 2012. Mặc dù điểm tăng, song vẫn xuất hiện nhiều điểm “liệt” do thí sinh không làm được bài thi, làm lạc đề…

Điểm chuẩn thi đại học năm nay sẽ cao hơn năm ngoái 1

Theo kết quả chấm thi ban đầu của nhiều trường ĐH cho thấy, điểm thi năm nay tăng nhẹ so với năm 2012. Ảnh: Q.Huy.

 
Điểm chuẩn một số ngành sẽ cao?

Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, điểm thi năm nay đã có sự tăng nhẹ so với năm trước, phổ điểm giao động từ 4 - 6 điểm. Tuy nhiên, số lượng thí sinh đạt điểm giỏi (8-9-10) không nhiều.

Là trường sớm hoàn thành công tác chấm thi và công bố điểm thi sớm nhất, PGS.TS Trịnh Minh Thụ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi cho biết: “Điểm thi năm nay của trường cao hơn năm 2012, ba môn thi khối A có phổ điểm 5 là nhiều. Môn Toán có 1 thí sinh đạt 9,75 điểm, số bài thi đạt điểm 7-9 rất nhiều. Môn Vật lý, số bài thi đạt điểm 7-9 cũng nhiều. Đặc biệt, có 1 bài thi môn Hóa đạt 10 điểm... Dự kiến, điểm chuẩn các ngành sẽ như năm ngoái, riêng điểm chuẩn ngành Kỹ thuật công trình xây dựng sẽ nhỉnh hơn”.

Quá trình hoàn thành chấm thi môn Văn (khối D) của Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội cho thấy, có 14 thí sinh đạt điểm 9 và 778 thí sinh đạt điểm 8 trở lên. Phổ điểm trung bình năm nay với môn Văn là 7-8 điểm. Dự kiến, ĐH Ngoại thương Hà Nội sẽ hoàn thành chấm thi và công bố điểm thi trước ngày 31/7.

Kết quả chấm thi môn Toán của Học viện Bưu chính viễn thông cho thấy, phổ điểm chủ yếu từ 5-6. ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, quá trình chấm thi môn Toán cho thấy điểm thi cao hơn năm ngoái, số bài thi đạt điểm 6-7-8 chiếm nhiều.

ĐH Quảng Nam cho biết, kết quả thi đầu vào năm nay của trường cao hơn năm trước. Cụ thể, ở tất cả ngành sư phạm của trường đều tăng từ 0,5-5 điểm, trong đó ngành sư phạm Toán dự kiến tăng từ 4-4,5 điểm lên 17-17,5 điểm. Các ngành Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non, Sư phạm vật lý tăng 2-3 điểm. Còn ngành Sư phạm ngữ văn, Sư phạm sinh học tăng 0,5-1 điểm…

Một số trường ĐH đã chấm thi xong cũng cho biết, dự kiến điểm chuẩn một số ngành sẽ cao hơn năm trước. 

Vẫn còn điểm 0

Lãnh đạo một số trường ĐH cho biết, nguyên nhân điểm thi tăng do đề thi năm nay ra tương đối phù hợp, bám sát chương trình phổ thông, có sự phân loại thí sinh nên chủ yếu điểm của phần lớn thí sinh nằm ở mức điểm trung bình, số thí sinh điểm cao không nhiều. Tuy nhiên, đáng buồn là vẫn còn nhiều thí sinh đạt điểm kém.

Tại Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, TS Trần Đức Quý - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Quá trình chấm thi cho thấy, số thí sinh không làm được bài đã giảm so với năm ngoái. Tuy nhiên, bên cạnh những thí sinh có điểm cao trong kỳ thi năm nay, cũng đã xuất hiện một số điểm 0 môn Toán, do thí sinh không làm được bài”.

Ở các môn xã hội, điểm 0 vẫn còn xuất hiện, chủ yếu do thí sinh lạc đề, không làm được bài thi. Quá trình chấm thi môn Lịch sử của Học viên An ninh cho thấy, năm nay nhiều điểm cao, song vẫn còn những bài điểm 0-3. TS Nguyễn Mạnh Hưởng (Khoa Lịch sử, ĐH Sư phạm Hà Nội tham gia chấm thi) cho biết: “Nhiều em làm bài rất tốt, mặt bằng chung về điểm thi môn Lịch sử của Học viện An ninh từ 7 điểm trở lên. Tuy nhiên, vẫn có những bài thi Lịch sử bị 0, 1 và 2 điểm. Đó là những bài thi để giấy trắng, có một số bài chép câu hỏi để đấy, hoặc làm lung tung. Trường hợp bài làm ngây ngô cũng có nhưng không nổi bật như mọi năm. Những trường hợp này do các em không học”.

PGS. TS Đoàn Lê Giang - Trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ (ĐH KHXH&NV TPHCM) cho biết: “Hiện trong số các bài thi khối C, D vào trường chưa có bài nào đạt 0 điểm, phổ điểm môn Văn chủ yếu đạt 4-5 điểm. Nhưng ở câu nghị luận xã hội, có những bài thí sinh viết được có mấy dòng rồi thôi”. Một giám thị chấm thi môn Văn chia sẻ: “Có nhiều thí sinh không làm được bài thi môn Văn. Có thí sinh chỉ viết được một mặt giấy. Một số trường hợp viết rất dài, làm vài tờ giấy thi nhưng lại viết lan man, không đúng ý nên không được điểm. Điển hình là nhiều thí sinh không làm được câu nghị luận xã hội”.
 

Tính đến chiều 21/7, đã có một số trường ĐH công bố điểm thi, gồm: ĐH Công nghệ GTVT, ĐH Dân lập Hải Phòng, ĐH Dược Hà Nội, ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Quảng Nam, Khoa Y Dược (ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM), ĐH Tài chính kế toán Quảng Ngãi, ĐH Tài chính Marketing, ĐH Thăng Long, ĐH Thuỷ lợi, ĐH Xây dựng Miền Tây; ĐH Công nghệ, ĐH Giáo dục, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH KHXH&VN, ĐH Kinh tế, Khoa Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Theo quy định, các trường ĐH tổ chức thi phải hoàn thành công tác chấm trước ngày 31/7, các trường CĐ là ngày 5/8.

Quang Huy

lanvu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 38 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top