Điểm danh những nơi có mưa to do tác động của không khí lạnh
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay 7/11, ảnh hưởng không khí lạnh nhiều khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa rất to. Nền nhiệt giảm khá sâu, vùng núi thấp nhất 16 độ. Thời tiết hôm nay thế nào?
Diễn biến thời tiết các khu vực ảnh hưởng không khí lạnh
Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết miền Bắc dịu mát do không khí lạnh tác động.
Từ đêm qua không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió ẩm gây mưa dông rải rác cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Có nơi mưa to với lượng mưa vượt 60mm.
Mưa và gió khiến trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét với nhiệt độ hạ thấp dưới 20 độ.
Hôm nay, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Sau có mưa vài nơi.
Đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-23 độ, vùng núi có nơi có nơi dưới 16-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và các thành phố của Bắc Bộ phổ biến ở mức 26-29 độ.
Tại khu vực Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ, từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa rào, nhiệt độ các thành phố khoảng 27-30 độ.
Cũng theo dự báo thời tiết hôm nay, từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ cảnh báo hội tụ gió ẩm hoạt động mạnh gây mưa vừa, mưa to. Nguy cơ cao xảy ra gió giật và lốc xoáy.

Theo dự báo thời tiết hôm nay, nhiều nơi có mưa do tác động của không khí lạnh. Ảnh: T.Hải
Thời tiết hôm nay tại Hà Nội
Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, sáng có lúc có mưa, mưa rào; sau không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-27 độ.
Không khí Hà Nội hôm nay
Theo IQ Air, chất lượng không khí Hà Nội sáng nay ở mức 57 US AQI, chất lượng không khí ở mức trung bình. Chất gây ô nhiễm chính là nồng độ PM2.5.
Nồng độ PM2.5 tại Hà Nội hiện cao gấp 3 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO.
Các nhóm đối tượng nhạy cảm (người già, trẻ em, người bị bệnh về hô hấp) không nên hoạt động ngoài trời.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23, vùng núi 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.
Thời tiết từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Có mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.
