Điểm sáng trong công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện ở thủ đô
Bằng nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, Bảo hiểm xã hội các quận, huyện ở Hà Nội đã đưa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đến với nhiều người dân trên địa bàn.

Người dân thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) nhận sổ bảo hiểm xã hội sau khi tham gia chính sách tự nguyện.
Những năm gần đây, bức tranh kinh tế - xã hội của thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) có nhiều gam màu tươi sáng, đời sống của người dân ngày một nâng lên. Tuy nhiên, đa số người dân trên địa bàn làm nông nghiệp, kinh doanh, buôn bán nhỏ hoặc làm những công việc tự do, nên ít người có tên trên hệ thống bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu, bảo hiểm y tế cùng nhiều chính sách an sinh khác khi hết tuổi lao động. Thực tế này đòi hỏi cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương chú trọng hơn trong việc đưa các chính sách an sinh xã hội vào đời sống, trong đó có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Từ tháng 6/2021 đến nay, thị trấn Xuân Mai là địa phương đầu tiên của huyện Chương Mỹ, cùng 29 xã, phường, thị trấn ở các quận, huyện, thị xã khác trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm mô hình này. Nhằm đưa bảo hiểm xã hội tự nguyện vào đời sống, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thị trấn Xuân Mai được thành lập với gần 30 thành viên là những người có trách nhiệm, uy tín. Trong đó, Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn là lực lượng nòng cốt, đồng thời là đại lý thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội (hiện đổi tên thành tổ dịch vụ thu) ở Xuân Mai.
Phát huy vai trò "cầu nối" an sinh, Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Xuân Mai cùng chính quyền và các đoàn thể ở địa phương triển khai rộng rãi phong trào toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Về phần mình, các chi hội phụ nữ trên địa bàn thị trấn thành lập nhóm "Phụ nữ giúp nhau tìm hiểu, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế". Trưởng nhóm là những cán bộ phụ nữ có uy tín, trình độ và nhiệt tình với công tác an sinh, mỗi trưởng nhóm phụ trách khoảng 30 hộ có tiềm năng tham gia chính sách để chủ động tiếp cận vận động.
Còn tại huyện Ba Vì, đề cập đến việc tham gia BHXH tự nguyện, bà Lê Thị Hương Lan ở xã Cam Thượng cho biết: "Tôi làm nghề nông từ nhỏ. Lúc còn trẻ, khỏe thì trồng rau màu, chăn nuôi nên mỗi năm cũng dành ra được vài chục triệu đồng, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc mua BHXH tự nguyện. Năm ngoái, vài năm trước người thân khuyên nên mua BHXH tự nguyện để khi về già, mất sức lao động được hưởng lương hưu. Sau khi tìm hiểu sâu chính sách này và tham gia tôi thấy BHXH tự nguyện mang lại rất nhiều lợi ích, đặc biệt có chế độ chăm sóc sức khỏe khi về già".
Được biết, cách thức tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được lực lượng cán bộ, hội viên ở đây triển khai linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thời điểm, hoàn cảnh của nhóm đối tượng tiếp cận. Hình thức tuyên truyền lưu động, qua mạng xã hội cũng được khai thác triệt để. Nội dung tuyên truyền là những câu chuyện, bài viết, hình ảnh chân thực mà xúc động về những người đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại địa phương, về tính ưu việt, nhân văn của chính sách.
Tương tự tại huyện Thạch Thất, tiếp nhận thông tin qua nhiều kênh, hiểu rõ về bảo hiểm xã hội tự nguyện, tháng 1/2023, chị Nguyễn Thị Huyền ở xã Tiến Xuân đã ghi tên vào hệ thống bảo hiểm xã hội với mức đóng hơn 3 triệu đồng cho 12 tháng. Em gái chị là Nguyễn Thị Tâm cũng duy trì tham gia chính sách từ cuối năm 2021 đến nay.
"Tôi làm những công việc không cố định, thu nhập thấp, cuộc sống còn khó khăn. Tuy nhiên, với mong ước về già có lương hưu, giảm gánh nặng cho con cháu, tôi luôn cố gắng dành dụm, tiết kiệm để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lâu dài", chị Huyền chia sẻ.
Theo Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, việc phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình là giải pháp quan trọng để bảo đảm an sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thủ đô theo hướng bền vững.
PV