Diễn biến mới vụ bệnh nhân nổ súng tự sát ở Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM)

| Xã hội

GiadinhNet - Theo chia sẻ của gia đình nạn nhân, sau khi đầu tư vào bất động sản thất bại, ông Phong bị trầm cảm. Trước khi dùng súng tự sát, người đàn ông này đã từng uống thuốc ngủ và nhảy lầu tự tử.

Phòng cấp cứu náo loạn vì tiếng súng

Liên quan đến vụ ông Lê Văn Phong (tên đã đổi, 41 tuổi, ngụ TP.HCM) nổ súng tự sát tại Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM), sáng nay (23/12), đại diện bệnh viện trên xác nhận nạn nhân đã tử vong lúc 3h30 phút sáng cùng ngày. Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an Q.10 thực hiện công tác khám nghiệm tử thi, lấy lời khai người nhà điều tra làm rõ vụ việc

Trước đó, ông Phong được người thân đưa tới Bệnh viện Trưng Vương khám bệnh. Tuy nhiên, đến 20h ngày 22/12, mọi người phát hiện ông Phong dùng súng bắn vào người. Hiện trường vụ việc là phòng cấp cứu của bệnh viện này. 

Theo nhiều nhân chứng, vào thời điểm trên, ông Phong được người nhà đưa đến phòng cấp cứu với biểu hiện mệt mỏi và đau chân. Lúc này, hiện trường có khoảng 20 người gồm bệnh nhân, bác sĩ, người nhà bệnh nhân.

Diễn biến mới vụ bệnh nhân nổ súng tự sát ở Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) - Ảnh 1.

Bệnh viện Trưng Vương họp báo về vụ việc

"Khi ấy tôi ở bên ngoài phòng cấp cứu thì nghe thấy tiếng nổ chát chúa. Mọi người bên trong nháo nhào chạy ra ngoài. Lúc đó rất hỗn loạn, mọi người đều nghĩ là bình ga bị nổ. Ngay sau đó, chúng tôi chạy vào bên trong kiểm tra thì thấy người đàn ông này nằm trên vũng máu", ông Viết Dũng, một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết.

Cũng có mặt tại hiện trường, ông Quốc Chiến cho hay, ông Phong được người nhà đưa tới phòng cấp cứu kiểm tra. 

"Trong phòng cấp cứu khi ấy có nhiều người, tôi cũng không chú ý lắm. Nhưng lúc làm thủ tục có nghe loáng thoáng người nhà yêu cầu nằm phòng dịch vụ cho ông ấy. Thế rồi, không hiểu sao ông ấy lại rút súng bắn vào đầu mình. Mà cũng không biết ông ấy mang theo súng kiểu gì mà sao người nhà lại không phát hiện ra. 

Sau khi xảy ra sự việc, tôi có nghe mọi người tại bệnh viện nói là buổi sáng ông này có tự tử 1 lần rồi nhưng được can ngăn kịp", ông Quốc Chiến kể lại.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Phong được các bác sĩ tại bệnh viện cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã mất sau đó 7 tiếng.

Trầm cảm vì đầu tư vào dự án "ma"

Có mặt tại bệnh viện, người thân của ông Phong cho biết ông bị trầm cảm và đây không phải là lần đầu người đàn ông này nghĩ đến cái chết. Ông Phong được đưa đến Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu vì tối ngày 21/12, người nhà phát hiện ông uống thuốc ngủ tự tử. Thậm chí, trước khi nổ súng tự sát, ông Phong đã có ý định nhảy lầu. Sau đó, bệnh viện phải đưa ông Phong xuống tầng trệt tránh trường hợp xấu.

Diễn biến mới vụ bệnh nhân nổ súng tự sát ở Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) - Ảnh 2.

Lãnh đạo Bệnh viện Trưng Vương chia sẻ

Người thân của ông Phong cho hay, nạn nhân là người hiền lành, chịu khó và làm nghề kinh doanh bất động sản. Về nguyên nhân ông Phong trầm cảm, người nhà cho biết nạn nhân phát bệnh sau khi bị lừa mất 3 tỷ khi đầu tư vào dự án "ma" tại Bà Rịa – Vũng Tàu. 

"Phong cũng đang trong quá trình điều trị bệnh trầm cảm. Từ lúc biết lãnh đạo công ty "ma" bị bắt, nguy cơ số tiền đầu tư mất trắng, Phong nó đã suy sụp tinh thần. Sợ nó làm bậy nên gia đình động viên, an ủi nhưng nào ngờ chuyện ấy vẫn xảy ra", một người thân của ông Phong buồn bã cho biết.

Trong buổi họp báo sáng nay, bác sĩ Lê Thanh Chiến – Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương cho biết, bệnh nhân Phong được người nhà đưa tới bệnh viện cấp cứu vào khoảng 21h ngày 21/12. Thời điểm này, ông Phong được chuyển đến từ Trung tâm Cấp cứu 115 vì uống thuốc seduxen tự tử. Bệnh nhân được cấp cứu, sau đó chuyển về Khoa Nhiễm rồi chuyển tiếp sang Khoa Điều trị theo yêu cầu.

Cũng theo lãnh đạo bệnh viện này, khi nhập viện, ông Phong có ý định nhảy lầu, đội ngũ y bác sĩ đã thuyết phục và đến trưa 22/12, người nhà xin cho bệnh nhân xuất viện. Tuy nhiên, tới 19h42 phút tối cùng ngày, ông Phong lại được đưa đến khoa cấp cứu trong tình trạng kích động. 

Khi bác sĩ  khoa cấp cứu thăm khám thì bệnh nhân không hợp tác và bất thình lình rút súng bắn vào đầu. Sau khi sự việc xảy ta, các bác sĩ đã tích cực cấp cứu bệnh nhân nhưng nạn nhân đã tử vong vào lúc 3h30 phút sáng 23/12. 

Cũng theo đơn vị này, bệnh viện không xác định được ông Phong đem theo súng từ khi nào. Hiện khẩu súng đã được cơ quan chức năng thu giữ để điều tra.

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn
Ý kiến của bạn
Tags:
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.