Diễn biến mới vụ nhấc bổng con riêng của vợ lên rồi đập xuống nền nhà ở Bình Dương

| Pháp luật

GiadinhNet - Nam liên tục đánh bé trai trong tình trạng em bé không mặc quần áo. Bé liên tục gọi "ba", Nam không dừng tay mà còn đánh em mạnh hơn, liên tục tát, dùng chân đạp, thậm chí nhấc bổng em lên rồi đập xuống phía dưới.

Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoài Nam (29 tuổi, thường trú quận 8, TP HCM; tạm trú tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) vì hành vi "hành hạ người khác".

Diễn biến mới vụ nhấc bổng con riêng của vợ lên rồi đập xuống nền nhà ở Bình Dương - Ảnh 1.

Người đàn ông đánh đập bé trai 5 tuổi bị công an tạm giữ hình sự - Ảnh: Công an Bình Dương

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip dài 4 phút, ghi nhận một người đàn ông mặc quần ngắn, cởi trần liên tục chửi bới, dùng tay tát nhiều cái vào mặt, người một bé trai khoảng 5 tuổi trong trình trạng không mặc áo quần.

Trong video, bé liên tục gọi "ba" nhưng Nam không dừng tay mà còn đánh em mạnh hơn, liên tục tát, dùng chân đạp, thậm chí nhấc bổng em lên rồi đập xuống phía dưới.

Trong video còn có một phụ nữ bé gọi là mẹ, nói "con bảo vệ mẹ không mẹ chết", tuy nhiên lúc bé bị đánh suốt nhiều phút, người mẹ không can ngăn mà đứng né về phía nhà vệ sinh.

Chỉ khi thấy bé bị đập xuống nền nhà, người phụ nữ mới chạy ra ôm con. Nhưng kẻ bạo hành không dừng lại mà còn xông vào tấn công hai mẹ con, bắt người phụ nữ phải lựa chọn "hoặc nó về ngoại hoặc tôi ra khỏi nhà này".

Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, Công an phường Bình Chuẩn mời Nam đến cơ quan làm việc và y nhanh chóng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan điều tra, Nam cho biết chung sống với người phụ nữ trong clip như vợ chồng, Nam không phải là cha ruột cháu bé.

Như Ca (tổng hợp)

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.