Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn viên Hải Anh: Vợ không xem phim tôi diễn

Chủ nhật, 05:05 11/11/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Với vai Thịnh trong phim “Quỳnh búp bê”, Hải Anh vẫn cuốn hút khán giả nhờ vẻ ngoài điển trai, nam tính nhưng về diễn xuất, anh chưa đạt được kỳ vọng như mong đợi. Nam diễn viên đã lên tiếng về những phản hồi xung quanh bộ phim với Gia đình & Xã hội.

Tôi không ngờ vai Thịnh của mình lại lành như thế

Chào diễn viên Hải Anh! Kể từ vai Thái Hoa cỏ may đến Thịnh của Quỳnh búp bê, có vẻ như thời gian đã “lãng quên” tuổi tác của anh. 17 năm rồi mà anh không thay đổi gì, vẫn trẻ trung và nhất là hình thể, vẫn duy trì “phong độ” của một siêu mẫu ngày nào...

Ngoài việc luyện tập đều đặn thì tôi khá chú trọng đến việc chăm sóc cái Tâm của mình, sao cho luôn giữ được sự thanh thản. Có thể đó là một trong những lý do để tôi lão hóa chậm hơn so với quy luật của thời gian.

“Chú ý đến phần Tâm”, hẳn là anh có theo đạo Phật?

Đúng vậy. Tôi theo đạo Phật được 1 thời gian lâu rồi, sau khi lấy vợ mấy năm.

Nó là tự thân hay là bởi sự tác động nào của cuộc sống, khiến anh chọn đạo Phật như một điểm tựa?

Nó là nhân duyên thôi, tôi nghĩ vậy. Khi chúng ta có duyên phận với bất kỳ điều gì đó thì một lúc nào đó tự tìm đến ta thôi. Với nhiều người, theo đạo Phật là do biến cố của số phận nhưng với tôi thì nó cứ tự nhiên như hơi thở vậy.

Anh có ăn chay theo lịch không?

Tôi theo trường phái đạo Phật nguyên thủy Nevada, không sát sinh chứ không phải ăn chay.

Quay trở lại với bộ phim “Quỳnh búp bê” mà anh đang tham gia. Phim thành công không chỉ ở kịch bản, đạo diễn mà cả diễn xuất của dàn diễn viên chính. Tuy nhiên, vai Thịnh của anh lại hơi mờ nhạt, na ná các vai diễn trước đây. Anh nghĩ sao về điều này?

Với tư cách diễn viên, tôi luôn cố gắng làm tròn vai diễn. Quan trọng nhất với tôi là truyền tải được ý đồ của đạo diễn, biên kịch. Trước khi vào vai, đạo diễn đã “cảnh báo” tôi rằng “vai diễn của em sẽ bị chê đấy”.

Vì trước đó khán giả đang nặng lòng với việc Cảnh yêu Quỳnh, trong khi đó, tình cảm Thịnh dành cho Quỳnh mới chỉ dừng lại ở cảm mến, đồng cảm với thân phận nhiều trắc trở của Quỳnh. Một người có địa vị, tính cách nghiêm túc như Thịnh thì sẽ suy nghĩ chắc chắn, không thể bồng bột sống chết như cách mà Cảnh dành cho Quỳnh được. Vả lại, cũng phải có người đảm nhận những vai như Thịnh thì mới tôn được hình ảnh Cảnh ấn tượng sâu sắc chứ. Đôi khi phải chấp nhận làm nền để bật bạn diễn lên. Xu hướng nhân vật bây giờ cũng khác xưa, khán giả thích sự gồ ghề, cá tính, sắc lạnh kiểu Cảnh, nhưng cũng còn những khán giả vẫn thích kiểu tích cách Thịnh - trưởng thành, đứng đắn. Mình là diễn viên, cứ làm hết khả năng của mình đã, chuyện yêu thích là tùy ở khán giả phán xét.

Lâu rồi mới trở lại phim truyền hình, tại sao anh không chờ có vai diễn mang tính đột phá hơn để tạo dấu ấn rõ nét hơn?

Thực ra, tôi hơi chủ quan với Quỳnh búp bê, nhận lời đóng phim trước khi đọc kịch bản và nhận vai diễn. Lúc đầu tôi cũng có chia sẻ rằng đã lâu mới quay lại nên mong nhận được vai mới lạ và được chấp nhận. Thế nhưng khi làm thì mới biết vai diễn vẫn vậy, na ná vai trước. Tất nhiên, là diễn viên có ai lại không mong muốn được đạo diễn mời vào vai có nhiều đất diễn hơn, cá tính hơn chứ ai lại muốn mãi đóng khung ở vai hiền hiền, lành lành. Đấy cũng là lý do một thời gian dài tôi không tham gia đóng phim vì sợ “đóng đinh” những vai diễn như thế, mất thời gian mà không có sự đổi mới. Ngoài ra, khâu lồng tiếng của tôi cũng chưa được ưng ý lắm. Mấy phim gần đây khiến tôi cảm giác hơi bị “dìm hàng”.

Chưa thành công như mong đợi, nhưng hẳn là với sức nóng của phim, anh có nhận được nhiều lời mời quảng cáo không?

Sau Hoa cỏ may, đến giờ khán giả vẫn nhận ra tôi. Nhưng với “Quỳnh búp bê” thì được hâm mộ “táo bạo” hơn. Ra đường liên tục bị “níu” lại hỏi chuyện và chia sẻ về phim rồi xin chụp hình. Đi ăn bây giờ tôi cũng bị “tóm” suốt đấy. Facebook thì “nổ inbox” liên tục vì tin nhắn hỏi han của bạn bè về cái kết của phim. Còn công việc thì không có nhiều sự thay đổi. Vì thực tế nhân vật Thịnh trong phim không có sự đột phá để người ta có ấn tượng mạnh. Tôi nghĩ, số đông khán giả trẻ không thích nhân vật Thịnh. Họ thích kiểu như Cảnh: “cool ngầu”, lạnh lùng...

Vợ có xem phim thì cũng luôn “dìm hàng” tôi

Trước giờ chia sẻ nhiều về chuyện vợ anh hay ghen, với “Quỳnh búp bê” – vợ anh có ý kiến gì không?

Ngày còn trẻ thì hay ghen thật nhưng giờ tôi có tuổi rồi, vợ tôi dường như cũng yên tâm hơn nên không còn thấy ghen nữa. Hơn nữa, biết tính vợ nên trước mỗi dự án phim, tôi đều chủ động chia sẻ với cô ấy. Thậm chí, với những cảnh thân mật, tôi cũng nói trước để khi phim lên sóng rồi, vợ có xem thì cũng bớt bị “sốc” đi.

Lo xa vậy thôi chứ cô ấy không có thói quen xem phim Việt nên hẳn nhiên, phim của chồng cũng không vì thế mà được “chiếu cố”. Kiểu “bụt chùa nhà không thiêng”, nhìn mãi một gương mặt mấy chục năm rồi nên dẫu có phim mới thì vẫn là “bình cũ” thôi. Thỉnh thoảng thấy tôi mở ti vi, cô ấy cũng liếc một tí nhưng toàn chê, “dìm hàng” tôi chứ không bao giờ khen.

Là là một trong số ít diễn viên giữ được đời sống “sạch”, chưa từng vướng scandal nào, lẽ ra sẽ rất phù hợp với các nhãn hàng quảng cáo. Nhưng có vẻ tính cách có phần hơi kín đáo, thích sự an toàn nên anh chưa tận dụng hết được lợi thế của bản thân?

Tôi theo đạo Phật nên ưa cách sống kín đáo. Thực tế tôi cũng mới dùng mạng xã hội khoảng gần 1 năm nay. Tôi biết đến facebook là do thấy vợ “nghiện facebook” quá nên tôi mới bị ảnh hưởng. Dùng rồi cũng không để public. Tôi là người kinh doanh nên sự an toàn luôn phải đặt lên hàng đầu nhưng cũng hiểu, nếu không có sự mạo hiểm thì không thành công được. Mạo hiểm nhưng tôi không đánh đổi, mọi thứ đều phải nằm trong phạm vi kiểm soát. Trong chuyện đời sống cá nhân cũng vậy. Mọi thứ đều có cái giá của nó cả.

Phương Oanh từng là “thư ký” trong phim của tôi

Vừa làm nghệ thuật vừa kinh doanh thì rất khó đạt được thành công. Anh có nghĩ thời điểm này đã ổn định sự nghiệp rồi thì nên dành ưu tiên cho diễn xuất?

Đúng là nếu đứng cả hai chân thì sẽ khó có cái nào được trọn vẹn tuyệt đối. Nhưng quan điểm trong cuộc sống của tôi là sự hài hòa, cân bằng mọi thứ giữa công việc và nghệ thuật. Vì thế mới có giai đoạn tôi đóng rất nhiều phim, có giai đoạn lại bẵng đi nhiều năm. Cái chính là bản thân tôi cũng chỉ mong muốn như thế, không cần quá bứt phá với cái nào. Để nghiêng hẳn về 1 phía thì dễ, quân bình được như tôi mới là khó chứ?

Đã từng làm người mẫu, diễn viên, hợp tác cùng rất nhiều người đẹp, đã bao giờ anh say nắng bạn diễn nào chưa?

Nghề diễn cần nhập vai, hiểu nhân vật nên cũng không tránh khỏi việc cảm nhận bạn diễn rất hay, thú vị và có cảm tình. Nhưng tôi là người lâu năm trong nghề nên cũng biết điều tiết rằng đâu là công việc và chỉ dừng lại ở phim trường thôi. Như gần đây, “Hoa cỏ may” phần 3 chẳng hạn, tôi ấn tượng với cá tính Hạnh Sino và thích nhân vật đấy. Hay như khi đóng cùng với chị Thu Hà “lá ngọc cành vàng”, tôi rất ấn tượng vai diễn của chị. Trong phim, tôi kém chị Thu Hà 5 tuổi, còn ngoài đời kém 10 tuổi nhưng chị Hà quá đẹp nên cũng được khen đẹp đôi, không có sự chênh lệch đáng kể.

Với diễn viên Phương Oanh thì sao?

Tôi biết Phương Oanh từ rất lâu rồi, khi cô ấy mới vào nghề người mẫu - mới mười mấy tuổi thôi. Thời điểm đó tôi cũng đang là người mẫu. Sau đó, tôi và cô ấy có đóng phim “Hoa phượng trắng” - phim đầu tay của Phương Oanh. Trong phim cô ấy đóng vai thư ký của tôi. Từ vai diễn đó cho đến nay, Phương Oanh đã đột phá nhiều trong diễn xuất. Việc có thêm kinh nghiệm sống cũng giúp Phương Oanh tiến bộ rất nhiều.

Hải Anh và Phương Oanh tái hợp trong Quỳnh búp bê

Hải Anh và Phương Oanh tái hợp trong "Quỳnh búp bê"

Cảm ơn diễn viên Hải Anh về cuộc trò chuyện!

Thanh Hà - Ngọc Mai (thực hiện)

Ngọc Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 2 phút trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 3 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 7 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 9 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 11 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 21 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 1 ngày trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Top