Điều áp lực nhất trong ngày Tết của Hoa hậu Khánh Vân
GĐXH - "Tết đánh dấu một năm mới, những chuyện cũ bỏ qua và mọi người cùng mong đợi những điều tốt lành sắp tới. Nhưng Tết đến cũng báo hiệu mình sắp già đi một tuổi! Vì thế tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc của tuổi trẻ, tận hưởng và hết mình", Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ.
2022 là năm có nhiều kỷ niệm khó quên đối với Hoa hậu Khánh Vân: kết thúc nhiệm kỳ gần 3 năm đương nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, thành lập công ty riêng và giữ vai trò "cầm cân nảy mực". Bên cạnh đó, nàng hậu còn tổ chức và sáng lập chương trình thời trang Brave Heart Fashion Show, mở học viện đào tạo và huấn luyện người mẫu, hoa hậu.
Hành trình này có nhiều khó khăn nhưng giúp Khánh Vân ngày càng trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn. Những ngày cuối năm 2022, Hoa hậu Khánh Vân có dịp chiêm nghiệm lại về một năm đã qua để đón chào năm mới Quý Mão với nhiều mơ ước, mục tiêu mới.
Hoa hậu Khánh Vân tâm sự: "Một năm với thật nhiều điều vui buồn và thử thách, nhưng quan trọng nhất, tôi đã có được những trải nghiệm thật ý nghĩa và khởi đầu cho những giấc mơ, kế hoạch thành hiện thực. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi điều của năm cũ và trân trọng những bài học đáng quý ấy. Bước sang năm mới Quý Mão 2023, hy vọng rằng những dự án của Vân vẫn luôn nhận được sự yêu thương, đồng hành và ủng hộ của quý khán giả. Tôi xin chúc mọi người có một cái Tết ấm no, bình an, hạnh phúc và nhiều sức khỏe".

Hoa hậu Khánh Vân thực hiện bộ ảnh Tết, gửi gắm những điều tốt đẹp và lời nguyện cầu dành cho Xuân Quý Mão 2023.

Chọn áo dài màu đỏ và hồng - những sắc màu rực rỡ đại diện cho những lời chúc tốt lành ngày năm mới, Hoa hậu Khánh Vân muốn lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt nhất của năm.
Năm nay, Hoa hậu Khánh Vân đón tết cùng gia đình. Cô ưu tiên sắp xếp công việc để có nhiều thời gian sắm sửa và dọn dẹp nhà cửa phụ ba mẹ. Những ngày tết, Khánh Vân thường thích ở nhà đón người thân, bạn bè đến chơi. Cô thích không khí sum vầy ngày tết và cùng mọi người nói chuyện, kể cho nhau nghe những chuyện cuộc sống.
"Năm nào vào đêm giao thừa, gia đình tôi cũng cúng ở nhà, sau đó đi chùa lễ Phật. Cả gia đình ngồi nói chuyện với các thầy, nhiều khi đến 3, 4 giờ sáng. Đầu năm gia đình sẽ sum họp ở nhà ông nội chúc Tết. Truyền thống vẫn vậy. Tôi rất thích Tết vì Tết là khoảng thời gian tôi được ở cạnh gia đình của mình. Tôi vui vẻ, không bận tâm suy nghĩ nhiều về công việc", người đẹp chia sẻ.
Khánh Vân cho biết thêm: "Tết bây giờ sẽ đầy đủ hơn so với ngày xưa. Nhưng tôi vẫn thích không khí của Tết xưa hơn. Có lẽ lúc đó còn nhỏ, lúc đó nhà Vân cũng không khá giả gì, ngày Tết đơn giản là có bộ đồ mới, được ăn ngon hơn ngày thường, có dưa hấu, có bánh tét ăn. Ngày Tết khiến mình háo hức. Còn giờ bận bịu công việc, Tết cũng trở nên không còn thú vị như xưa".


Tiết lộ thêm mỗi dịp Tết đến xuân về, sở thích của nàng hậu có gì đặc biệt, Khánh Vân thừa nhận thích lì xì cho các cháu trong nhà. Bởi hồi còn nhỏ thì mình nhận lì xì, giờ lớn rồi, lì xì lại cho con cháu, như một cách gửi lời chúc may mắn đến gia đình.
Nói về ẩm thực ngày Tết, Khánh Vân tiết lộ món ăn đặc biệt của mẹ: "Tết mọi người thường ăn thịt kho, chả lụa… nhưng tôi thì chỉ thích ăn cà ri gà thôi, nhất định mẹ phải nấu một nồi thiệt to. Mà tự dưng Tết ăn cà ri gà thấy ngon lắm, dù bình thường mẹ cũng hay nấu cho tôi ăn. Khách khứa bạn bè đến chơi Tết, tôi cũng múc cà ri gà mời mọi người".
Tuy nhiên, cũng theo Khánh Vân, Tết với cô có chút áp lực: "Ngày Tết đánh dấu một năm mới, những chuyện cũ bỏ qua và mọi người cùng mong đợi những điều tốt lành sắp tới. Nhưng Tết đến báo hiệu mình sắp già đi một tuổi! Là phụ nữ mà, ai cũng sợ mình già đi. Vì vậy tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc của tuổi trẻ, tận hưởng và hết mình".



NSƯT Thành Lộc 'làm chồng' NSND Lê Khanh
Xem - nghe - đọc - 54 phút trướcGĐXH - NSND Lê Khanh và NSƯT Thành Lộc đã có những tương tác rất ngọt ngào tại thảm đỏ công chiếu phim "Một thời ta đã yêu" khi lần đầu vào vai vợ chồng.
Thương (Quỳnh Kool) được tự do đến với Quân (Huỳnh Anh)
Xem - nghe - đọc - 1 giờ trướcGĐXH - Không thể liên lạc được với con trai, bà Dung đã phải tìm đến Thương để nhờ vả và ra điều kiện mới.
Chân dung Hoa khôi Học viện Tài chính gây chú ý khi ứng tuyển Hoa hậu Việt Nam 2026
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Nguyễn Phương Anh - Hoa khôi Học viện Tài chính 2025 tiết lộ thần tượng Hoa hậu Thanh Thủy và ước mơ vào đến Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2026.
Phi Thanh Vân tiếc cho Miu Lê
Xem - nghe - đọc - 1 giờ trướcGĐXH - Phi Thanh Vân và Miu Lê đã từng hợp tác với nhau trong "Những thiên thần áo trắng". Mới đây khi nghe tin đàn em bị bắt vì ma túy, Phi Thanh Vân đã lên tiếng.
Tình trạng mới nhất của Miu Lê
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Miu Lê sau khi bị bắt vì sử dụng ma túy, những động thái mới nhất của nữ ca sĩ đang nhận được sự quan tâm từ dư luận.
Điều ít biết về chồng doanh nhân của NSƯT Linh Huệ - Hậu ‘sida’ của ‘Gió qua miền tối sáng’
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Để giữ được lửa nghề và xây dựng sự nghiệp thành công, NSƯT Linh Huệ luôn nhận được sự ủng hộ hết mực từ chồng con. Đặc biệt, chồng chị - một doanh nhân - luôn cố gắng động viên vợ theo đuổi giấc mơ diễn xuất.
Mai (Ngọc Huyền) được minh oan vụ mất cắp 5 cây bạc
Xem - nghe - đọc - 5 giờ trướcGĐXH - Trung đã có bằng chứng để minh oan cho Mai, bà Diện cũng đã nhận ra bộ mặt thật của Hồng.
Thông tin lễ tang Phó giám đốc Nhà hát Múa rối qua đời ở tuổi 49
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - NSƯT Nguyễn Thế Long - Phó giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam - đã qua đời đột ngột ở tuổi 49. Lễ viếng sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 12/5 và Hưng Yên ngày 13/5.
Cặp chị em sao Việt giống nhau đến khó tin từng lọt top hoa hậu
Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trướcNăm 1992, cặp chị em này từng tham gia cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong 1992, người vào top 15, người tiến vào top 10.
Số phận phim 'Đại tiệc trăng máu 8' có Miu Lê đóng chính sẽ ra sao?
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Việc Miu Lê bị bắt vì ma túy khi đang có phim điện ảnh chiếu ở rạp đã khiến dư luận đặt câu hỏi về số phận của bộ phim này.
Ca sĩ Miu Lê bị bắt ở Hải Phòng
Giải tríGĐXH - Ca sĩ Miu Lê, tên thật là Lê Ánh Nhật, bị bắt quả tang cùng nhóm bạn sử dụng ma túy tại một bãi biển ở Cát Bà, hôm 10/5.