'Điều còn mãi 2023': Khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc
GĐXH - Hòa nhạc quốc gia 'Điều còn mãi 2023' năm nay ghi nhận nhiều sự thay đổi. Chương trình hứa hẹn đem đến luồng gió mới trong cuộc hành trình tôn vinh sự đa dạng trong bức tranh âm nhạc Việt Nam, khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc.
Kể từ lần đầu ra mắt công chúng năm 2009, Hòa nhạc 'Điều còn mãi' diễn ra vào 14h chiều ngày 2/9 tại Nhà hát Lớn - thời khắc Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với công chúng yêu nhạc vào dịp Quốc khánh 2/9.
Tôn vinh sự đa dạng trong bức tranh về âm nhạc Việt Nam là sứ mệnh cao cả nhất của "Điều còn mãi" trong suốt 13 năm tổ chức. Ở đó những tác phẩm khí nhạc viết cho dàn nhạc hoặc một/một vài nhạc cụ thể hiện hay những tác phẩm thanh nhạc đề cao tính học thuật được giới thiệu. Đặc biệt hơn, có khi những ca khúc nổi tiếng của dòng ca khúc cách mạng, dòng ca khúc trữ tình được "hàn lâm" hóa bằng hình thức trình diễn thính phòng sang trọng mang tính nghệ thuật cao.

Ông Nguyễn Văn Bá- TBT Báo VietNamNet đại diện BTC 'Điều còn mãi' chia sẻ về chương trình.
Ngay từ khi ra đời, Hòa nhạc Quốc gia "Điều còn mãi" đã luôn hoàn thành sứ mệnh riêng của mình, đồng thời là cầu nối đưa khán giả đến với âm nhạc giao hưởng thính phòng Việt, giúp cho dòng âm nhạc mang tính hàn lâm trở nên gần hơn với công chúng trong nước. Thông qua âm nhạc, chương trình còn khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc ẩn sâu trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
Một trong những điểm đổi mới đáng kể của "Điều còn mãi 2023" là Ban tổ chức mời nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng làm Giám đốc âm nhạc. Với "Điều còn mãi 2023", nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng không chỉ biên tập mà còn chuyển soạn, hòa âm và phối khí cho toàn bộ các tác phẩm chơi trong chương trình. Điều này tạo nên tính thống nhất về kịch bản âm nhạc cho hòa nhạc năm nay.
Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chia sẻ: "Âm nhạc của năm nay lấy nhạc giao hưởng làm nền tảng nhưng cũng cần tôn vinh giá trị dân tộc và không bỏ qua yếu tố thời đại. Nghệ sĩ saxophone An Trần chính là một trong những yếu tố mới trong năm nay. Tôi mong Điều còn mãi 2023 sẽ là mang lại những cảm xúc đặc biệt, ấn tượng với các khán giả yêu nhạc cổ điển nói riêng và âm nhạc Việt Nam nói chung".

Nghệ sĩ Tố Hoa - Đồng Quang Vinh biểu diễn ngay tại buổi họp báo.
Lần đầu tiên "Điều còn mãi" sẽ được chỉ huy bởi Đồng Quang Vinh - một nhạc trưởng trẻ, tài năng và có nhiều thành công trong việc chỉ huy ở cả hai lĩnh vực thanh nhạc và khí nhạc cũng như lĩnh vực âm nhạc cổ truyền Việt Nam.
Từng có cơ hội chỉ huy nhiều buổi hòa nhạc giao hưởng lớn nhỏ khác nhau nhưng đây là lần đầu tiên nhạc trưởng Đồng Quang Vinh tham gia chương trình đặc biệt vào ngày Quốc khánh. "Năm nay lần đầu tiên được tham gia biểu diễn trực tiếp cho khán giả trong nước với vai trò nhạc trưởng của Điều còn mãi, tôi vô cùng vinh dự. Tôi rất hào hứng và chờ đợi chương trình biểu diễn những tác phẩm kinh điển và cả những tác phẩm mới được phối khí lại bởi nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng - một người anh trong nghề mà tôi kính nể và yêu mến", nhạc trưởng Đồng Quang Vinh nói.
Bên cạnh những tác phẩm nổi tiếng đi cùng năm tháng như: Bóng cây Kơ Nia (Phan Huỳnh Điểu), Trăng sáng đôi miền (An Chung), Áo mùa đông (Đỗ Nhuận), Đất nước lời ru (Văn Thành Nho), Giai điệu Tổ quốc (Trần Tiến), Tổ quốc yêu thương (Hồ Bắc), Lên ngàn (Hoàng Việt), Đàn chim Việt (Văn Cao) được phối khí mới, Hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi" năm nay còn giới thiệu ca khúc mới được nhiều người trẻ yêu thích như: My Kool Việt Nam (Thanh Bùi) và Những trái tim Việt Nam (Phương Uyên).
Đỗ Tố Hoa hát 'Nhà em ở lưng đồi'.
"Điều còn mãi năm" nay quy tụ các ca sĩ lớn trong lĩnh vực âm nhạc thính phòng cổ điển như: NSƯT Đăng Dương, Phạm Thu Hà, Đỗ Tố Hoa, Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác. Bên cạnh đó, ca sĩ Tùng Dương, nhóm nhạc Oplus cũng có khả năng thích ứng với dàn nhạc giao hưởng sẽ tham gia để tạo nên sự đa dạng về màu sắc giọng hát.
Sự góp mặt của Dàn Nhạc giao hưởng Việt Nam, Dàn hợp xướng Kosmos Opera và nghệ sĩ độc tấu nhạc cụ cổ truyền và jazz là NSƯT Lệ Giang chơi đàn bầu, nghệ sĩ saxophone An Trần, nghệ sĩ trống sấm Trương Thị Thu Hà cũng là một cách để giới thiệu với công chúng những nghệ sĩ tài năng của nước nhà, nhằm hướng "Điều còn mãi 2023" tới một không gian âm nhạc vừa sang trọng nhưng vẫn hiện đại và truyền thống.
Lên Điện Biên xem Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào
Xem - nghe - đọc - 10 phút trướcGĐXH - Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào lần thứ IX sẽ diễn ra tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên trong 3 ngày 19–21/12. Đây là sự kiện văn hóa thường niên do các địa phương có chung đường biên giới luân phiên tổ chức.
Đoàn Văn Hậu gây chú ý trong dự án âm nhạc của DTAP cùng Phương Thanh, Hoàng Bách
Giải trí - 50 phút trướcGĐXH - Nhóm sản xuất âm nhạc DTAP vừa ra mắt dự án “Chân cứng đá mềm” có sự xuất hiện của VĐV Lê Văn Công, HLV Trần Thị Vui, HLV Hoàng Thái Xuân, cầu thủ Đoàn Văn Hậu.
Không thể trả lãi ngân hàng, ông Phi ngậm ngùi bán căn nhà đầy ắp kỷ niệm
Xem - nghe - đọc - 3 giờ trướcGĐXH - Trong tập 8 phim "Gia đình trái dấu", gia đình ông Phi bàn bạc và thống nhất bán đi ngôi nhà đang ở để giảm đi gánh nặng kinh tế.
Thanh tra phát hiện sai phạm ở dự án Trinh Tam, Phó bí thư Sách che chắn cho người tình
Xem - nghe - đọc - 4 giờ trướcGĐXH - Đoàn thanh tra đã phát hiện ra một số sai phạm ở dự án Trinh Tam, trong khi đó Phó Bí thư Sách vẫn hứa hẹn sẽ bao che cho tập đoàn của người tình.
Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bất ngờ bị nhóm người lạ mặt kéo đến đòi nợ
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Trong tập 8 "Gia đình trái dấu", nhà ông Phi đã chuyển sang ngôi nhà mới nhưng câu chuyện nợ nần, nặng gánh dưới quê thì vẫn không thay đổi.
Triển đưa hối lộ thanh tra, Phó bí thư Sách tiếp tục lén lút với nữ Chủ tịch tập đoàn
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Trong tập 32 phim "Lằn ranh", Triển có cuộc gặp riêng với Nguyệt tại nhà riêng. Triển khéo léo đưa ra hoa quả kèm theo một chiếc phong bì nhưng Nguyệt kiên quyết từ chối.
'Đi về phía mặt trời' của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc hai lần được Hội Nhà văn Hà Nội xét tặng giải thưởng
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Năm 2024, tập thơ "Đi về phía mặt trời" của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc từng có tên trong danh sách trao giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Hà Nội nhưng sau đó, chính tác giả đã xin rút. Năm nay, tác phẩm tiếp tục được đưa vào danh sách xét tặng giải thưởng và kết quả, Hội đồng chung khảo đã bỏ phiếu đồng thuận 100% trao giải cho tập thơ này.
Thiệu lấy sự nghiệp của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu để đe dọa Chấn
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcGĐXH - Trong tập 31 phim "Lằn ranh", Phó Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam lấy sự nghiệp của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu để đe dọa buộc Chấn phải làm theo ý mình.
Tuấn Hưng thay đổi sau biến cố, thừa nhận thời kỳ đỉnh cao đã qua
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcTuấn Hưng cho biết anh của hiện tại đã khác, không còn sống bốc đồng hay thích gì làm nấy như trước, mà chọn cách chậm lại và cân bằng hơn.
Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) gặp nhóm khách 'bom hàng', bị em trai thúc ép gửi tiền về quê
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcGĐXH - Vừa mới làm shipper, ông Phi đã gặp rất nhiều tình huống éo le xảy ra, ông còn phát hiện ra vợ lén lút vay tiền từ nhà thông gia tương lai.
Ca khúc nhạc Việt nào được tìm kiếm nhiều nhất năm 2025?
Xem - nghe - đọcNăm 2025 chứng kiến hiện tượng âm nhạc đặc biệt khi ca khúc này được khán giả tìm kiếm nhiều nhất, MV đạt 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử Vpop.