Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điều trị bằng thuốc Đông dược: Muốn lành phải đúng cách

Thứ tư, 11:39 04/09/2013 | Y tế

GiadinhNet - Đang điều trị theo phác đồ bác sĩ chỉ định, tự ý bỏ thuốc để tìm đến các thầy lang vì thấy quảng cáo “bệnh nào cũng chữa được”; Nghe lời “rao miệng” rồi tự mua thuốc Đông y về sắc uống vì cho rằng thuốc lành tính… Rất nhiều bệnh nhân đã gặp họa vì cả tin và tùy tiện khi sử dụng thuốc Đông y trôi nổi trên thị trường.

Điều trị bằng thuốc Đông dược: Muốn lành phải đúng cách 1

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, để tránh gặp tai biến khi sử dụng thuốc Đông y, ngoài việc chọn lựa sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, người dùng cần phải theo chỉ định của bác sĩ. Ảnh: TL.

Bỏ mạng vì “lang băm”

Từ đầu tháng 8 đến nay, Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai) đã tiếp nhận rất nhiều ca thập tử nhất sinh vào cấp cứu do dùng thuốc của các vị lang vườn.

Bệnh nhân G.T.H (33 tuổi ở Nam Định) nhập viện trong tình trạng ho nhiều, xuất hiện các cơn đau mỏi xương khớp tại vị trí các khớp cổ tay, ngón tay, vai gáy, ngón chân. Trước đó, chị H đi khám tại một bệnh viện tuyến Trung ương và được các bác sĩ chẩn đoán viêm đa khớp, kê đơn thuốc cho uống trong 30 ngày. Nhưng mới được 10 ngày, bệnh nhân đã tự ý bỏ thuốc, nghe theo lời “rao miệng”, tìm vào tận Thanh Hóa gặp một “lang băm” bốc thuốc sắc uống. Thầy lang này còn tiêm cho bệnh nhân nhiều mũi thuốc không rõ tên.

Một thời gian dài điều trị tại nhà thầy lang, bệnh tình của chị H không những không thuyên giảm mà còn xuất hiện triệu chứng đau vùng thượng vị, vàng da, men gan tăng cao... Đến Bệnh viện Bạch Mai, dù được các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu tích cực điều trị, đặt sonde dạ dày, lọc máu liên tục, truyền dịch… song tình trạng suy gan, thận của chị H vẫn ngày một nặng, bị sốc nhiễm khuẩn tại vị trí vết tiêm, tràn dịch màng phổi, nên chị H đã tử vong.

Trước đó, với mong mỏi sớm có thai, Lê Thị N (22 tuổi ở Yên Khánh, Ninh Bình) đã tìm đến nhà ông lang cùng huyện để bắt mạch và kê thuốc. Sau 10 ngày dùng thuốc, chị N thấy đau mỏi toàn thân, cảm giác trống ngực, đau bụng. Tới Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), chị N được khám kiểm tra và xác định bị ngộ độc chì.

Không sử dụng thuốc trôi nổi trên thị trường

Tâm lý chung của người dân là thuốc Đông y luôn lành tính, nên dẫn đến việc tùy ý sử dụng mà không quan tâm đến chỉ dẫn của cán bộ y tế. Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thuần, Phó Giám đốc Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam, việc sử dụng thuốc Đông y hay Tây y trong điều trị đều phải tuân theo chỉ định của bác sĩ. Nếu sử dụng tùy tiện thuốc Đông y, hậu quả gây ra rất khôn lường vì độc chất trong các loại thuốc này ngấm dần vào cơ thể người bệnh, gây ngộ độc từ từ nhưng khi đã phát bệnh thì rất khó điều trị. Đấy là chưa kể nhiều mặt hàng thuốc Đông y bị làm giả, kém chất lượng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ngộ độc cho người sử dụng. Trên thực tế, cuối tháng 8 vừa qua, nhiều loại thuốc Đông y của Trung Quốc đã bị cơ quan y tế châu Âu “thổi còi” do phát hiện hàm lượng chì, thạch tín cao quá mức cho phép.

Theo ông Nguyễn Hồng Xiêm, Chủ tịch Hội Đông y Hà Nội, hiện nguồn dược liệu gần như cạn kiệt, việc nuôi trồng và phát triển dược liệu chủ yếu là tự phát, chưa có kế hoạch phát triển vùng dược liệu, chủ yếu dựa vào khai thác tự nhiên và nhập khẩu. Ông Xiêm nhấn mạnh, 80% nguồn dược liệu hiện nay là nhập khẩu từ Trung Quốc. Ngay cả một trong những làng nghề thuốc Đông y lớn nhất cả nước ở Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) thì hầu như nguồn dược liệu là nhập khẩu từ Trung Quốc với chất lượng rất khó kiểm soát.

Vì vậy, các chuyên gia y tế khuyến cáo, để tránh gặp tai biến khi sử dụng thuốc Đông y, ngoài việc chọn lựa sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, người dùng cần phải theo chỉ định của bác sĩ, không dùng tùy tiện theo sự mách bảo của người khác. Người dân nên đến những cơ sở uy tín để được khám và bốc thuốc, không nên dùng các sản phẩm trôi nổi trên thị trường. Phải luôn cảnh giác với các thuốc Đông y có chứa chì, không chỉ các “thuốc cam” cho trẻ em mà còn các dạng thuốc khác có dạng bột hoặc viên không có nhãn mác và cấp phép bởi các cơ quan chức năng.
 
An Nhiên
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 21 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 2 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top