Đỉnh điểm của nắng nóng, thời tiết ngày mai nóng nhất bao nhiêu độ?

| Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai 6/5, nắng nóng tiếp tục gia tăng, nhiều khu vực trên cả nước có mức nhiệt cao trên 42 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 25-45%. Nắng nóng kéo dài nhiều giờ trong ngày. Chi tiết thời tiết ngày mai thế nào?

Thời tiết ngày mai thế nào?

Theo  dự báo thời tiết ngày mai,  nắng nóng gay gắt tiếp diễn các khu vực trên cả nước. Vùng đặc biệt nắng nóng là ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ.

Dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng cho biết, hôm nay ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ như: Yên Châu (Sơn La) 40.2 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 41.3 độ, Quỳ Châu (Nghệ An) 40.6 độ, Tương Dương (Nghệ An) 41.9 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 40.1 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 41.2 độ, Con Cuông (Nghệ An) 40.5 độ, Đô Lương (Nghệ An) 40.3 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40.4 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 40.4 độ…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-50%.

Ở phía Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Theo dự báo thời tiết ngày mai, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 41 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 25-45%.

Ngày 7/5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 35-55%.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày 6/5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-55%. Từ ngày 7/5 nắng nóng giảm dần.

Với tình trạng nắng nóng như hiện nay, dự báo thời tiết ngày mai sẽ là ngày nóng nhất trong đợt nóng này. Nhiệt độ vùng trung du Nghệ An, Hà Tĩnh có thể lên tới 41-42 độ C. Các đô thị như TP HCM, Đà Nẵng, Hội An, Huế, Đồng Hà, Đồng Hới, Hà Tĩnh, Vinh, Thanh Hoá là những nơi có bức xạ mặt trời cao và tia cực tím cao.

Vào ngày 6/5, gió trong đất liền giảm nên sẽ làm gia tăng cảm giác nóng ngột ngạt ở các khu đô thị. Khu vực trung du của Hà Tĩnh và Nghệ An sẽ là nơi nóng nhất trong đợt này.

Đối với Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo thời tiết ngày mai dự báo khu vực này cũng tiếp diễn chuỗi ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-60%.

Từ ngày 7/5 nắng nóng ở Tây Nguyên giảm dần.

Đỉnh điểm của nắng nóng, thời tiết ngày mai nóng nhất bao nhiêu độ? - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết ngày mai, nhiệt độ nhiều nơi tăng cao hơn 42 độ do nắng nóng. Ảnh: T.Hải

Thời tiết Hà Nội ngày mai

Theo dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, thời tiết Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Dự báo thời tiết ngày mai tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 37-40 độ, có nơi trên 41 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 37-40 độ, có nơi trên 41 độ.

Thời tiết từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 36-38, có nơi trên 39 độ; phía Nam 32-35 độ.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ.

L.Vũ (th)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Khi nào miền Bắc lại đón không khí lạnh?

Khi nào miền Bắc lại đón không khí lạnh?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, thời gian tới sẽ chưa có đợt không khí lạnh nào tràn xuống miền Bắc làm thay đổi nền nhiệt. Thời tiết chủ đạo ở khu vực này vẫn là nắng ráo, mức nhiệt cao nhất 34 độ.

Tin sáng 16/10: Tuổi nghỉ hưu năm 2027 là bao nhiêu? Những khu vực nào của Hà Nội sẽ ưu tiên cắt tỉa, dịch chuyển bớt cây hoa sữa?

Tin sáng 16/10: Tuổi nghỉ hưu năm 2027 là bao nhiêu? Những khu vực nào của Hà Nội sẽ ưu tiên cắt tỉa, dịch chuyển bớt cây hoa sữa?

Thời sự -

GĐXH - Tuổi nghỉ hưu 2027 trong điều kiện lao động bình thường được áp dụng theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP; Liên quan mùi hoa sữa nồng nàn ở Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, những vị trí nhạy cảm về sức khỏe cộng đồng thuộc diện xử lý khẩn cấp.

Tin sáng 15/10: Shark Bình xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án; Đề xuất dừng trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ năm 2027

Tin sáng 15/10: Shark Bình xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án; Đề xuất dừng trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ năm 2027

Thời sự -

GĐXH - Cơ quan điều tra xác định có 46 bị hại đầu tư vào đồng tiền số Antex, bị chiếm đoạt 67 tỉ đồng, Shark Bình có đơn xin được khắc phục toàn bộ hậu quả; Bộ Công Thương đề xuất dừng trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn từ đầu năm 2027...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.