Dở chiêu quen thân lãnh đạo để “chạy” căn hộ chung cư

| Pháp luật

GiadinhNet – Tự giới thiệu mình có quen biết với với lãnh đạo UBND quận Hải Châu và lãnh đạo Công ty quản lý nhà chung cư Đà Nẵng, cùng với tài “nổ”, Huỳnh Đắc Lâm đã lừa tiền của nhiều người có nhu cầu xin căn hộ chung cư.

Ngày 28/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 – Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở, đồng thời ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Đắc Lâm (SN 1977, trú đường Trần Kế Xương, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 
Dở chiêu quen thân lãnh đạo để “chạy” căn hộ chung cư 1
Cơ quan Công an đọc lệnh bắt và khám xét nơi ở của Huỳnh Đắc Lâm

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng giữa tháng 7/2013, PC46 nhận được đơn của bà Ngô Thị Chung Hiền, Lưu Thị Loan (cùng trú đường Yên Bái, Đà Nẵng), Tạ Thị Ngọc (trú đường Trần Bình Trọng), Cao Thị Huyền (trú đường Lê Đình Dương) và Lê Thị Oanh Em (trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tố cáo Huỳnh Đắc Lâm lừa đảo của họ với tổng số tiền 113 triệu đồng, thông qua nhận tiền của họ để chạy xin căn hộ chung cư.

Qua điều tra được biết, sau khi quen bà Tạ Thị Ngọc, Lâm giới thiệu mình có quen biết với với lãnh đạo UBND quận Hải Châu và lãnh đạo Công ty quản lý nhà chung cư Đà Nẵng. Chưa hết, Lâm còn “nổ” là đã xin được chung cư cho nhiều người (hòng lấy lòng bà Ngọc để tin tưởng).

Thấy chị ruột của mình đang ở tầng 2 chung cư Hòa Minh (quận Liên Chiểu) có nhu cầu xin xuống tầng trệt, bà Ngọc nhờ Lâm “can thiệp”. Nghe bà Ngọc nói, Lâm liền đồng ý và nói phải “lo lót” 100 triệu đồng. Tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn của chị ruột, bà Ngọc nói Lâm giảm số tiền “lo lót” thì được Lâm nói vài chục triệu cũng được.

Khoảng tháng 3/2013, bà Ngọc đưa cho Lâm 15 triệu đồng. Vài ngày sau, Lâm gọi cho bà Ngọc yêu cầu đưa tiếp 10 triệu đồng nữa. Sau khi nhận đủ 25 triệu đồng Lâm tắt máy điện thoại và bà Ngọc không liên lạc được nữa. Sau này anh trai của bà Ngọc biết chuyện thì bà Ngọc nói dối là chỉ đưa cho Lâm 10 triệu đồng nên khi gặp được Lâm thì anh trai bà Ngọc bắt Lâm trả lại 10 triệu đồng.
 
Dở chiêu quen thân lãnh đạo để “chạy” căn hộ chung cư 2
Huỳnh Đắc Lâm “nổ” quen lãnh đạo để lừa tiền nhiều người xin căn hộ chung cư

Đối với trường hợp bà Ngô Thị Chung Hiền thì biết Lâm qua lời giới thiệu của bà Ngọc. Khi “ra mắt” với bà Hiền, Lâm giới thiệu mình công tác tại Công ty quản lý nhà chung cư nên có thể giải quyết cho những ai có nhu cầu xin chung cư. Thấy thế, bà Hiền nói Lâm xin cho một căn hộ chung cư, sau khi xem xét, Lâm còn “nổ” là trường hợp của bà Hiền được cấp một căn hộ theo diện giải tỏa nhưng phải “lo lót” 45 triệu đồng. Số tiền này ngoài tầm tay của bà Hiền nên hai bên thương lượng lại xuống còn 25,5 triệu đồng.

Khoảng đầu tháng 4/2013, bà Hiền đưa cho Lâm 25,5 triệu đồng với mong muốn xin được căn hộ chung cư. Không những thế, bà Hiền còn giới thiệu cho bà Lưu Thị Loan (người hàng xóm) và bà Cao Thị Huyền (là em dâu bà Hiền) để xin căn hộ chung cư và xin cho bà Lê Thị Oanh Em (là người quen) chuyển từ căn hộ tầng 7 xuống tầng trệt. Tương tự như trường hợp bà Hiền, bà Ngọc, Lâm đã nhận tiền của họ rồi đem tiêu xài cá nhân mà không làm như đã hứa.

Theo kết luận, ngoài việc lừa đảo của bà Hiền 25,5 triệu đồng, bà Ngọc 15 triệu đồng thì Lầm đã lừa đảo và chiếm đoạt của bà Loan 47 triệu đồng, bà Huyền 5,5 triệu đồng, bà Em 10 triệu đồng. Khi các bị hại đòi lại tiền thì Lâm đã bỏ đi khỏi nơi cư trú và thuê nhà ở tại tổ 22, phường Thạch Thanh, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Hiện Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Đắc Lâm.

Đức Hoàng

duchoangdn
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.