Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Đỏ mắt" tìm người giúp việc dọn nhà cuối năm: Người về quê, người "hét giá" khủng

Thứ bảy, 10:38 21/01/2023 | Xã hội

Thị trường lao động vào cuối năm luôn sôi động và nhộn nhịp, nhất là tìm kiếm người giúp việc ngày Tết. Nhiều gia đình bận rộn con nhỏ, công việc, bố mẹ già,… mặc dù trả mức giá thuê giúp việc ngày Tết cao gấp 3 – 4 lần nhưng không tìm được người ưng ý.

Những ngày cuối năm, những người làm dọn dẹp vệ sinh nhà cửa tất bật với công việc của mình. Trên thị trường, dịch vụ dọn nhà Tết Quý Mão bước vào mùa cao điểm, giá tăng chóng mặt, gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Liên hệ với một trung tâm dọn nhà, chúng tôi nhận được báo giá theo tiếng cho những ngày trước Tết là 70.000 đồng/giờ và từ 26-29 Tết giá cả dọn nhà sẽ tăng lên 100.000 đồng - 150.000 đồng/giờ. Thậm chí nhiều ngày đã kín lịch và nếu muốn thuê phải hẹn trước để sắp xếp người làm. Đặc biệt, khi ngỏ ý muốn đặt lịch dọn nhà vào 29-30 Tết thì trung tâm này đã từ chối vì kín lịch, khách đã đặt trước từ nhiều ngày trước.

"Đỏ mắt" tìm người giúp việc dọn nhà cuối năm: Người về quê, người "hét giá" khủng - Ảnh 1.

"Đỏ mắt" tìm người giúp việc dọn nhà cuối năm: Người về quê, người "hét giá" khủng - Ảnh 2.

Những người làm dọn dẹp vệ sinh nhà cửa tất bật với công việc của mình

Bên cạnh đó, do nhu cầu dọn dẹp nhà cửa dịp cuối năm tăng cao nên một số người lao động cũng tranh thủ nhận làm thời vụ mấy ngày này để kiếm thêm thu nhập. Cô Bùi Ngọc (quê Vĩnh Phúc) cho biết, bình thường cô làm nghề thu mua phế liệu nhưng những ngày cuối năm cô tranh thủ đi lau dọn nhà cửa để kiếm thêm tiền.

"Ai thuê thì tôi nhận dọn thôi, nếu khoán thì tùy diện tích căn hộ còn nếu tính theo tiếng thì trung bình là 100.000 đồng/giờ", cô Ngọc cho biết.

Theo cô Ngọc từ 23 Tết đến 18 Tết đều đã kín lịch, có nhiều hôm cô phải tăng ca làm thêm cả buổi tối đến 23h khuya mới xong việc. "Dọn nhà chỉ đắt khách dịp cuối năm nên có vất vả, mệt nhọc nhưng cũng cố gắng được. Trung bình tôi kiếm được khoảng 1.000.0000 - 1.300.000 đồng (chưa kể thưởng thêm từ gia chủ)". 

Đã có kinh nghiệm khi làm nghề lau dọn, vệ sinh nhà cửa gần 10 năm qua, cô Hằng (Hưng Yên) chia sẻ, do làm nhiều năm và có nhiều gia đình quen nên công việc lau dọn nhà cửa của cô dịp cuối năm cũng không bận rộn hơn quá nhiều. "Những gia đình thuê tôi lau dọn đều đã quen thuộc. Chỉ thêm chút việc lau dọn cửa, vệ sinh rèm... tỉ mỉ hơn nên gia chủ cũng tự động trả thêm và lì xì Tết. Mỗi ngày tôi lau dọn ở 2 gia đình, thu nhập trung bình 1.000.000 đồng/ngày. Những ngày cuối năm công việc mệt nhọc hơn nhưng thu nhập cũng khá hơn so với ngày bình thường. Cũng có thêm nhiều gia đình ngỏ ý thuê dọn dẹp dịp cuối năm nhưng không đủ thời gian để phục vụ hết nên tôi chỉ nhận thêm 2-3 nhà, còn lại đành từ chối''.

Đau đầu tìm giúp việc Tết, người lao động "hét giá" 1.500.000 đồng/ngày

Không chỉ dịch vụ vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa đắt khách mà việc thuê giúp việc ở lại làm việc dịp Tết Nguyên đán Quý Mão cũng là bài toán nan giải của nhiều gia đình. Dù trả lương cao kèm theo lì xì, thưởng Tết nhưng nhiều chị em vẫn đau đầu khi chưa tuyển được giúp việc thời vụ ưng ý. Trên các hội nhóm tìm giúp việc, rất nhiều người đã đăng tải thông tin tìm người giúp việc 7-10 ngày Tết với mức lương hậu hĩnh từ 650.000 đồng - 1.000.000 đồng/ngày nhưng vẫn ''ế ẩm".

"Đỏ mắt" tìm người giúp việc dọn nhà cuối năm: Người về quê, người "hét giá" khủng - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Chia sẻ với chúng tôi, chị Quỳnh Chi (Hà Nội) cho biết, rút kinh nghiệm từ năm trước nên năm nay chị đã đăng tuyển giúp việc từ đầu tháng 12 Âm lịch. Tuy nhiên, đến giữa tháng 12 chị vẫn chưa tìm được người phù hợp. "Mình mới sinh lại có thêm 1 bé lớn 4 tuổi, ông bà già yếu không phụ được việc nhà nên dịp cuối năm muốn tuyển thêm giúp việc ở lại dịp Tết nhưng tìm "đỏ mắt" chưa được ai''.

Theo chị Chi, chị đưa ra yêu cầu không quá cao khi chỉ muốn tìm một người giúp việc có kinh nghiệm dọn dẹp, có sức khỏe và biết sử dụng đồ hiện đại. Bên cạnh đó, công việc chính chỉ là lau chùi, dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. ''Mình đưa ra mức lương 300.000 đồng/ngày, từ 25 Tết - mùng 6 Tết là 900.000 đồng/ngày có thưởng thêm nhưng chưa được. Mình không muốn tuyển dụng qua trung tâm vì phí môi giới khá cao. Nhưng tình hình này chắc vẫn phải liên hệ qua trung tâm môi giới", chị Chi than thở.

Tương tự, chị Minh Trang (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, hai vợ chồng làm bác sĩ nên những ngày Tết đều phải đi trực ở bệnh viện. Do vậy muốn tìm giúp việc ở lại dịp Tết để lo cơm nước, dọn nhà cửa và trông 2 con từ 26 Tết đến mùng 5 Tết.

"Nhà mình có giúp việc nhưng 24 Tết cô ấy đã xin nghỉ để về quê ăn Tết với gia đình. Sau khi cô giúp việc xin nghỉ là mọi việc trong nhà đều xáo trộn. Vì đặc thù công việc phải chia ca trực nên hai vợ chồng không xoay sở được việc nhà. 

Mình đã đã đăng tuyển, nhờ bạn bè tìm giúp một người giúp việc ở lại Tết nhưng khó quá. Những cô đồng ý ở lại đều hét giá khá cao khoảng 1.500.000 đồng/ngày chưa kể lì xì. Đa phần những mọi người chỉ nhận giúp việc ban ngày chứ không đồng ý ở lại dịp Tết nên việc thuê người cũng khá khó. Hai vợ chồng đang tính sẽ phải nói khó với ông bà ngoại lên hỗ trợ vài hôm Tết và sẽ thuê dọn nhà theo giờ để đỡ đần ông bà", chị Trang chia sẻ.

Sau khi tham khảo giá cả thuê giúp việc Tết khiến không ít gia đình choáng váng, thậm chí hai vợ chồng bàn nhau cố gắng khắc phục, thay nhau làm việc nhà, trông con cái để tiết kiệm chi phí. Không ít gia đình chấp nhận gửi con hai bên nội, ngoại và tự khắc phục khó khăn để giảm chi phí.

Tâm lí chung của nhiều người lao động xa quê, cả năm làm việc vất vả nên những ngày Tết Nguyên đán dù được trả lương cao nhưng họ đều lắc đầu từ chối để về sum họp bên gia đình. Cô Đinh Huệ (Hải Dương) cho biết, ngày bình thường cô vẫn đi dọn dẹp theo giờ cho một số gia đình. Ngày cuối năm nhiều gia chủ cũng ngỏ ý muốn cô ở lại giúp việc xuyên Tết với mức lương cao nhưng cô đều từ chối.

"Năm 2021 dịch bệnh không thể về quê nên cô có ở lại trông nhà cho gia chủ 1 năm. Tuy nhiên, năm nay thì cô quyết định về quê vào 29 Tết. Vất vả cả năm rồi nên dù kiếm được bao nhiêu cũng không bằng bữa cơm quây quần bên gia đình trong ngày đầu năm mới. Ở trên này thấy nhà người ta sum vầy, cũng tủi lắm", cô Huệ chia sẻ.

Bên cạnh đó, cô Huệ cho biết, nhiều người lao động sinh sống ở ngoại thành Hà Nội vẫn nhận giúp việc dịp Tết tuy nhiên họ từ chối ở lại qua đêm hoặc nếu ở lại giá sẽ khá cao. "Có người tuyên bố nếu lương 1.5 triệu/ngày thì mới nhận giúp vuệc xuyên Tết. Tuy nhiên, năm nay kinh tế khó khăn, nên nhiều gia đình phải thắt lưng buộc bụng, cân đối chi tiêu nên đều tự làm, tự trông người nhà đau ốm thay vì phải bỏ ra cả chục triệu thuê giúp việc Tết. Nhiều gia đình vì hoàn cảnh bắt buộc, cực chẳng đã vẫn chấp nhận thuê người với giá cao".

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành động bất ngờ của người mẹ trẻ đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính định làm điều dại dột

Hành động bất ngờ của người mẹ trẻ đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính định làm điều dại dột

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Với biểu hiện tâm lý bất ổn chị N đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính đang có ý định tiêu cực thì được người dân đi qua phát hiện và báo công an. Bằng sự kiên trì, thuyết phục, người mẹ trẻ từ bỏ ý định, sau đó được người thân đến đón về.

Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1

Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án cấm ô tô lưu thông một chiều trên đường La Thành trong hơn 3 tháng, bắt đầu từ ngày 25/1.

Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lăn

Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lăn

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Gia đình cầu thủ Thái Sơn tại Thanh Hóa tạm gác việc kinh doanh, hồi hộp tiếp lửa cho con trai trước trận bán kết U23 châu Á.

Quy định mới nhất về mức phạt không gương áp dụng từ 2026

Quy định mới nhất về mức phạt không gương áp dụng từ 2026

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Trường hợp người đi xe máy không lắp gương chiếu hậu xe máy khi tham gia giao thông có thể bị phạt tiền theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngày

Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngày

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mỗi sáng, con ngõ nhỏ sâu trong ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm lại ken đặc người mua, kẻ bán, thịt cá, gia cầm sống và rác thải bừa bộn. Dù đã có biển cấm họp chợ, chợ cóc tại đây vẫn tồn tại nhiều năm qua, trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân bởi ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Số cuối ngày sinh Âm lịch nói gì về con đường tài lộc của bạn?

Số cuối ngày sinh Âm lịch nói gì về con đường tài lộc của bạn?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm phương Đông, số cuối của ngày sinh Âm lịch phần nào phản ánh hành trình lập nghiệp và khả năng thu hút tài lộc theo từng giai đoạn cuộc đời.

Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do túng thiếu, cần tiền tiêu xài và biết chị H. thường đi mua lợn để buôn bán, Phùng Tiến Cao (SN 1999, trú xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) đã ra tay sát hại dã man người mẹ và tấn công bé gái đi cùng để cướp tài sản.

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô 2.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1

Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 18/1-19/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 63 trường hợp vượt đèn đỏ cùng với đó là hàng loạt lỗi không thắt dây an toàn và không đội mũ bảo hiểm bị phát hiện.

Từ 1/7 tới, cán bộ, công chức, viên chức được quản lý bằng số định danh cá nhân

Từ 1/7 tới, cán bộ, công chức, viên chức được quản lý bằng số định danh cá nhân

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 27/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thống nhất làm mã định danh hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức.

Top