Độ tuổi dễ ngoại tình
Các cặp vợ chồng trẻ ngày nay dường như trưởng thành và ít ngoại tình hơn so với thế hệ trước, theo The Atlantic.
Một số nghiên cứu cho thấy Millennials chung thùy trong hôn nhân hơn các thế hệ trước. Ảnh:
Millennials hay Gen Y (những người sinh ra trong khoảng từ năm 1981 đến năm 1996) được biết đến là thế hệ tạo ra nhiều ảnh hưởng trong lối sống và hành vi tiêu dùng toàn cầu. Họ đã “khai tử” trung tâm thương mại, bánh xà phòng truyền thống, và giờ đây, tiếp tục “nói lời tạm biệt” với một số lối sống quen thuộc với cha mẹ của mình.
Một vài phân tích chỉ ra rằng Millennials có vẻ chung thủy và ít "phóng túng" hơn so với thế hệ trước.
Nghiên cứu của nhà xã hội học Nicholas Wolfinger được công bố trên website của Institute for Family Studies (Viện nghiên cứu Gia đình Mỹ) cho kết quả khá bất ngờ. Khi được khảo sát với câu hỏi: “Bạn đã bao giờ quan hệ tình dục với người khác không phải là chồng/vợ của mình sau khi kết hôn chưa?”, người Mỹ trên 55 tuổi hóa ra lại ngoại tình nhiều hơn những người dưới 55 tuổi.
Những người sinh từ năm 1940 đến 1959 là nhóm có tỷ lệ quan hệ tình dục ngoài hôn nhân cao nhất.
Từ năm 1991, người Mỹ mỗi lần tham gia làm khảo sát xã hội chung (GSS) đều được hỏi những câu hỏi kiểm tra độ chung thủy. Thống kê cho thấy kể từ khoảng năm 2004 trở đi, những người trẻ tuổi, hay Gen Y, có hôn nhân “trong sạch” hơn cha mẹ của mình.
Thế hệ chung thủy?
Các nhà nghiên cứu cho rằng vẫn chưa thể biết liệu Millennials có những cuộc hôn nhân chung thủy hơn Boomers (những người sinh ra trong khoảng năm 1946-1964) hay không. Một số người còn chỉ ra Institute for Family Studies là tổ chức tư vấn chuyên sâu nhằm thúc đẩy hôn nhân và gia đình, do đó website này, nơi đăng bài phân tích, không phải là tạp chí học thuật được thẩm định.
Wendy Manning, nhà xã hội học tại Đại học Bang Bowling Green, cho biết không có bằng chứng nào cho thấy những người trẻ 24-32 tuổi ngày nay có nhiều khả năng chung thủy hơn so với nhóm ở độ tuổi 24-32 vào những năm 1980.
Sự khác biệt mà số liệu đưa ra có thể được hiểu theo cách là những người trên 50 tuổi đã kết hôn lâu hơn, vì vậy họ có nhiều khả năng ngoại tình hơn.
Chúng ta cần phải đợi cho đến khi Millennials già đi trước khi xác định xem đây có thực sự là thế hệ chung thùy hay không.

Còn quá sớm để kết luận Millennials chung thùy hơn các thế hệ trước. Ảnh: soranews24.
Năm 2017, Lindsay Labrecque và Mark A. Whisman tại Đại học Colorado, Boulder, đã phát hiện ra rằng mặc dù tỷ lệ phần trăm người Mỹ cho rằng quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là “luôn sai” đã giảm đáng kể trong các cuộc khảo sát xã hội chung từ năm 2000 đến 2016. Nhưng khi thống kê về tỷ lệ quan hệ tình dục ngoài hôn nhân trong đời, số liệu đã có sự giảm nhẹ.
Điều đó có thể mang ý nghĩa là những người tham gia cuộc khảo sát vào năm 2016, bao gồm cả Millennials, đã cởi mở hơn với việc không chung thùy trong hôn nhân, nhưng vẫn ít có khả năng làm điều đó hơn.
Thật khó để đưa ra kết luận chắc chắn về các thế hệ, nhưng phân tích của Wolfinger có thể chỉ ra sự thay đổi hành vi của một nhóm nhỏ Millennials khi bước vào cuộc sống gia đình.
Ngày càng kén chọn trong hôn nhân
Một cuộc khảo sát nhỏ thông qua mạng xã hội Twitter đã được tiến hành để hiểu Millennials đã kết hôn nghĩ như thế nào về sự chung thùy. Nhiều người cho biết những người không chung thùy trong hôn nhân sẽ bị bạn bè coi thường.
Millennials thường cần nhiều thời gian hơn so với các thế hệ trước để đi đến quyết định kết hôn. Không ít người chỉ đơn giản là đợi để chọn được đối tượng thực sự phù hợp. Và vì vậy, khả năng ngoại tình cũng ít xảy ra.
Andrew Cherlin, nhà xã hội học từ Đại học Johns Hopkins, cho biết “trong vài thập kỷ qua, hôn nhân trở nên kén chọn hơn”. Ngày nay, những người ở trình độ đại học nhiều khả năng có hôn nhân bền vững nhất.

Millennials dành nhiều thời gian để hẹn hò, tìm hiểu đối phương trước khi đưa ra những quyết định quan trọng về mối quan hệ. Ảnh: Woman's Health.
Ông cũng chỉ ra rằng tỷ lệ ly hôn đã giảm đáng kể đối với các cặp vợ chồng có trình độ đại học, nhưng không giảm đối với các cặp đôi mà cả hai người đều không có trình độ đại học.
Ngày nay, các mối quan hệ không còn chịu nhiều áp lực về mặt thời gian và tuổi tác như trước đây. Vì vậy, nhiều người đã hẹn hò "một cách thận trọng" trong vài năm trước khi tiến tới hôn nhân. Sau đó, để cho chắc chắn, họ vẫn đợi thêm nhiều năm nữa trước khi quyết định có con.
Giới trẻ bây giờ ít quan hệ tình dục hơn, vì vậy có khả năng, họ cũng ít có bạn tình ngoài hôn nhân. “Chúng ta đang sống trong thời đại đáng kinh ngạc của hôn nhân không tình dục”, Wolfinger nói.
Những nỗi sợ của Millennials
Trả lời câu hỏi khảo sát trên Twitter, một số người cho rằng có thể Millennials nói chung vẫn còn trẻ và có lý tưởng. Họ muốn những công việc và mối quan hệ có mục đích hoặc sợ phá vỡ các quy tắc.
Thế hệ này coi trọng uy tín, sự nghiệp và việc duy trì thương hiệu cá nhân, cho nên sẽ không bao giờ tự làm mình "bị vấy bẩn" bằng thứ gì đó quá xác thịt, bốc đồng như việc ngoại tình.
Nhiều người trẻ tuổi đã kết hôn cảm thấy danh dự bị hạ thấp khi bỏ vợ/chồng mình để đến bên người khác. Điều này phù hợp với giả thuyết đạo đức về thế hệ Millennials. Trong nhiều trường hợp, “lừa dối về mặt cảm xúc” vẫn tồn tại, nhưng không dẫn đến ngoại tình.
Ngoài ra, có một lý giải thường thấy rằng Millennials vẫn còn bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế và đang phải vật lộn để tạo thành quả trong sự nghiệp. Họ không thể mua nhà hay các tài sản lớn nếu không có sự hỗ trợ từ người khác, một người bạn đời đủ vững vàng.
Thế hệ Millennials trưởng thành trong những biến động, nên có xu hướng mong cầu cuộc sống hôn nhân ổn định, không muốn phá vỡ hiện trạng chỉ vì ham muốn tình dục hay những cơn "say nắng" nhất thời.
Ngoài những lo lắng kéo dài về kinh tế, nhiều Millennials và gen X còn bị ám ảnh bởi cuộc ly hôn của cha mẹ. Năm 1979, thời điểm thế hệ Millennials lớn tuổi nhất được sinh ra và những người thuộc thế hệ X đang đến tuổi đi học, tỷ lệ ly hôn tại Mỹ đạt đỉnh.
Thế hệ Millennials có nhiều khả năng trở thành “những đứa con của sự tan vỡ", luôn hoài nghi về hôn nhân và tình yêu.
“Bóng ma ly hôn hiện hữu rất lớn. Đó có vẻ là nguyên nhân chính khiến nhiều người trẻ muốn sống thử với ai đó trước. Họ muốn bảo vệ hôn nhân của mình trước những nguy cơ tan vỡ”, Manning thuộc Đại học Bang Bowling Green cho biết.
Đối với một số người trẻ, chung thủy là một cách để khẳng định mình sẽ làm tốt hơn cha mẹ trong hôn nhân. Nhiều người nói rằng họ đã rất bối rối trước cuộc ly hôn của cha mẹ và quyết định sẽ không bao giờ để điều tương tự xảy ra với con mình. Sự ám ảnh từ những đổ vỡ của thế hệ trước khiến Millennials thận trọng hơn trong hôn nhân.
Hiện tại, có vẻ Millennials chung thủy hơn trong hôn nhân so với những thế hệ trước. Nhưng vẫn còn quá sớm để biết chắc chắn liệu điều đó có tiếp tục hay không.
Thực tế, các nhà nghiên cứu đồng tình với một số cách giải thích khác, như những người 50-60 tuổi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân nhiều nhất vì đang ở độ tuổi trung niên và đã cảm thấy nhàm chán sau 20-30 năm chung sống bên bạn đời.
Những người trên 55 tuổi ngày càng già đi, cộng với việc kết hôn trong thời gian dài khiến họ nảy sinh những ham muốn tình dục mới mẻ. Ngoại tình từ đó cũng dễ phát sinh hơn. Millennials có thể sẽ hiểu điều này khi bắt đầu bước sang tuổi 50.
Vào Nam ra Bắc theo đuổi cô em nhà đối diện, chàng trai Thanh Hóa nhận trái ngọt
Chuyện vợ chồng - 9 phút trướcChuyện tình lãng mạn của cặp đôi hàng xóm, hai nhà đối diện nhau đã mở ra chương mới với đám cưới đẹp như cổ tích.
Lương hưu 7 triệu vẫn vui vẻ, hạnh phúc: Công thức sống an nhiên của cụ bà đơn độc
Gia đình - 12 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 62, sống một mình với lương hưu chỉ 6 triệu đồng, tôi vẫn có cuộc sống nghỉ hưu vui vẻ và đủ đầy nhờ 4 nguyên tắc đơn giản.
Người Do Thái dặn con: Có 3 kiểu bạn bè càng thân càng nghèo, càng chơi càng thụt lùi
Nuôi dạy con - 15 giờ trướcGĐXH - Với người Do Thái, thành công và giàu có không chỉ đến từ năng lực cá nhân mà còn từ môi trường sống, đặc biệt là từ những người ta chọn để đồng hành.
Nữ thạc sĩ bỏ việc lương tiền tỷ đi làm bảo mẫu: Câu chuyện khiến bạn phải nghĩ lại về bằng cấp
Gia đình - 18 giờ trướcGĐXH - Trong cuộc sống hiện đại, bằng cấp không phải là tấm vé bảo đảm đưa mỗi người lên đỉnh cao danh vọng. Nhưng nó chính là "tấm lưới an toàn" giúp chúng ta không rơi xuống đáy.
Bí quyết cầu tài cho 12 cung hoàng đạo: Làm đúng cách, tài lộc ùn ùn kéo đến
Gia đình - 21 giờ trướcGĐXH - Nếu bạn tin rằng mỗi cung hoàng đạo đều sở hữu một "năng lượng tài lộc" riêng thì những mẹo cầu tài dưới đây chính là chiếc chìa khóa giúp bạn mở đường cho dòng tiền chảy mạnh mẽ trong thời gian tới.
Họp lớp chỉ vui khi bạn biết giữ miệng: 5 giới hạn không được bước qua, đặc biệt 1 điều về tiền
Gia đình - 22 giờ trướcGĐXH - Một buổi họp lớp đủ để tôi thấy rõ lòng người. Nắm vững 5 giới hạn trong giao tiếp để xây dựng tình bạn bền vững và tránh thị phi không đáng có.
Vợ bắt quả tang chồng ngoại tình, được bồi thường hơn nửa tỷ đồng
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcMột vụ ngoại tình gây chú ý xảy ra tại thành phố Tân Trúc, Đài Loan, nhận về nhiều ý kiến tranh luận.
Ông bà chăm cháu: 3 thời điểm 'vàng' để rút lui, gia đình êm ấm, phúc khí vẹn toàn
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Việc trông nom cháu nội, cháu ngoại vốn là niềm vui ấm áp của các bậc ông bà, nhưng chăm sóc lâu ngày, không ít người lớn tuổi cũng bắt đầu băn khoăn: Khi nào thì nên buông tay, khi nào thì nên lùi lại một bước?
Nghỉ hưu, tôi mới hiểu: Có con thành đạt chưa chắc có chỗ dựa
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Ai cũng tưởng có con thành đạt ở Mỹ thì tuổi già sẽ an nhàn. Nhưng chỉ đến khi đến gần tuổi nghỉ hưu, tôi mới hiểu lòng hiếu thảo không nằm ở học vị.
Không phải tiền bạc, đây mới là 3 điều khiến người nghỉ hưu suy sụp nhất
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Khi nghĩ đến nghỉ hưu, phần lớn mọi người thường lo lắng chuyện tiền bạc. Nhưng với nhiều người đã bước qua ngưỡng cửa ấy, họ mới hiểu: tiền không phải thứ khiến họ day dứt nhất.
Nghỉ hưu, tôi mới hiểu: Có con thành đạt chưa chắc có chỗ dựa
Gia đìnhGĐXH - Ai cũng tưởng có con thành đạt ở Mỹ thì tuổi già sẽ an nhàn. Nhưng chỉ đến khi đến gần tuổi nghỉ hưu, tôi mới hiểu lòng hiếu thảo không nằm ở học vị.




