Hà Nội
23°C / 22-25°C

Độ tuổi nào phù hợp để trẻ học tiếng Anh?

Thứ năm, 19:00 24/11/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều bậc phụ huynh băn khoăn không biết chọn thời điểm nào để cho con được tiếp xúc, học tiếng Anh. Các chuyên gia giáo dục nói gì về điều này?

Giờ học tiếng Anh của Trường mầm non tư thục Trăng Sáng - Bright Moon (Hà Nội). Ảnh: Q.A
Giờ học tiếng Anh của Trường mầm non tư thục Trăng Sáng - Bright Moon (Hà Nội). Ảnh: Q.A

Tranh cãi vì chuyện con học ngoại ngữ

Cho con học ngoại ngữ ở độ tuổi nào, học ở đâu… là câu hỏi mà khá nhiều bậc phụ huynh hiện nay muốn có lời giải đáp. Bởi học ngoại ngữ như một nhu cầu của các bậc phụ huynh, nhất là ở các thành phố muốn con em mình phát triển trong tương lai. Suốt cả tuần qua, vợ chồng anh Hoàng Anh - chị Hà Linh (ở Khương Trung, Hà Nội) thường xuyên tranh luận về chủ đề “nóng” đó là cho con đi học tiếng Anh từ lúc con trai mới hơn 3 tuổi. Chị Linh muốn con học ngoại ngữ ở trung tâm, nhưng chồng chị lại phản đối.

Chị Hà Linh tâm sự: “Hàng xóm người ta cho con đi học tiếng Anh ở trên trường, ở trung tâm, mấy tuổi mà nói “như gió”, trong khi con mình thì chưa biết gì, học trên lớp thì giáo viên dạy qua loa, học trước quên sau. Nhưng mỗi lần định đăng ký cho con đi học ngoài trung tâm thì ông xã cứ phản đối, cho rằng con tiếng Việt chưa nói sõi, còn sức đâu mà học ngoại ngữ. Tôi không mong con phải giỏi, nhưng thấy nhiều phụ huynh họ bảo cho con học sau này nó sẽ nói giỏi ngoại ngữ. Tôi cứ phân vân mãi mà chưa dám đăng ký học cho con”.

Câu chuyện của vợ chồng chị Linh nói trên khá phổ biến hiện nay trong các gia đình ở các thành phố lớn. Khi nhu cầu ngày càng lớn, rất nhiều trung tâm, câu lạc bộ ngoại ngữ được mở ra phục vụ mọi lứa tuổi. Thậm chí, tiếng Anh cũng đã xuất hiện ở hầu hết các trường mầm non tại Hà Nội, trở thành môn học năng khiếu, nhiều phụ huynh có nhu cầu đăng ký tham gia cho con.

Bà Mai Lan, Giám đốc một Trung tâm dạy tiếng Anh cho trẻ em ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) chia sẻ: “Thường thì phụ huynh dễ lựa chọn theo cảm tính, phong trào để cho con đi học tiếng Anh, nhưng có một số phụ huynh cũng thận trọng trong việc học tiếng Anh của con. Vì vậy, nhiều phụ huynh đã cho con học tiếng Anh từ lúc vài tuổi và học ở trung tâm do người nước ngoài dạy với mức học phí vài trăm nghìn đồng mỗi buổi. Rồi một số trường mầm non đã đưa tiếng Anh vào dạy trẻ từ lúc chỉ mới 2 tuổi”.

Nên cho trẻ tiếp cận tiếng Anh sớm

PGS.TS.NGND Nguyễn Võ Kỳ Anh (Viện trưởng Viện nghiên cứu giáo dục và phát triển tiềm năng con người) cho rằng, trẻ cần được tiếp cận ngôn ngữ sớm sẽ có tố chất, năng lực về môn học, lĩnh vực đó. Giai đoạn “vàng” trong phát triển não bộ con người là thời kỳ từ 0-6 tuổi. Phụ huynh cần nắm bắt được cơ hội này để kích thích, giáo dục sớm cho trẻ phát triển. Khi trẻ được tiếp cận với ngoại ngữ từ sớm sẽ giúp trí não phát triển, khả năng về ngoại ngữ sẽ được duy trì và phát huy.

“Tôi ví dụ như trường hợp của em Đỗ Nhật Nam có được khả năng học tiếng Anh như vậy là do được tiếp xúc sớm với tiếng Anh. Thậm chí, cháu được “học” tiếng Anh từ trong bụng mẹ bởi quá trình thai giáo, não bộ được tiếp cận với tiếng Anh. Khi còn nhỏ, được cha mẹ cho tiếp xúc, học tiếng Anh. Tuy nhiên, cha mẹ không nên áp đặt con cái, mà cho trẻ tiếp xúc sớm, cho trẻ làm quen dần và tôn trọng sở thích của trẻ, nếu không sẽ chỉ phản tác dụng”, PGS.TS.NGND Nguyễn Võ Kỳ Anh chia sẻ thêm.

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT chia sẻ: “Mỗi độ tuổi cần có những phương pháp giáo dục phù hợp, hiệu quả. Nếu như cấp học mầm non, các cháu chơi mà học, hãy dạy trẻ môn tiếng Anh qua các hình thù, đồ chơi, trẻ sẽ nhớ lâu, hứng thú. Hồi cháu tôi học cấp mầm non cũng đã thuộc khoảng 2 nghìn từ tiếng Anh, bởi cháu thích thú với việc học qua các đồ chơi, đồ vật. Thế nên, việc dạy trẻ tiếp cận ngoại ngữ sớm là rất tốt, cha mẹ không nên ép con phải học giỏi, học nhiều. Mà hãy để cho trẻ được vui chơi và học ngoại ngữ một cách thoải mái nhất”.

Chỉ ra tiếng Anh sẽ giúp trẻ tự tin hơn, cô Hoàng Hải Yến, Phụ trách môn Tiếng Anh của Trường Mầm non tư thục Trăng Sáng-Bright Moon (ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Giai đoạn thích hợp để trẻ làm quen và học tiếng Anh đó là từ 3 tuổi. Khi mới làm quen, trẻ có thể lạ lẫm, nhưng càng tiếp xúc trẻ càng hứng thú hơn thông qua việc phát âm, học qua trò chơi, bài hát… Khi trẻ được làm quen sớm, lớn lên sẽ yêu mến môn Tiếng Anh hơn, sẽ không có quan niệm học chỉ để đi thi. Trẻ học tiếng Anh với người bản ngữ giúp trẻ tự tin, yêu quý người nước ngoài. Phụ huynh hãy cùng chơi, cùng học với con, không nên áp lực bắt trẻ học nhiều, học kiểu nhồi nhét”.

Theo các chuyên gia, hiện nay một số phụ huynh vẫn lo lắng về nguy cơ “rối loạn ngôn ngữ” nếu cho con tiếp cận ngoại ngữ sớm, đây là một nhận định chưa chính xác. Ngay từ nhỏ, có thể cho con làm quen với tiếng Anh thông qua các chương trình ca nhạc, giải trí bằng tiếng Anh dành cho thiếu nhi trên truyền hình để bé cảm thụ ngôn ngữ này một cách tự nhiên. Đến khoảng 3-4 tuổi, phụ huynh có thể gửi bé đến một môi trường tiếng Anh chuyên nghiệp để bé được phát triển kỹ năng ngôn ngữ chuẩn ngay từ đầu.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn tinh vi lừa bán phụ nữ Mông sang Trung Quốc

Thủ đoạn tinh vi lừa bán phụ nữ Mông sang Trung Quốc

Xã hội - 21 phút trước

GĐXH – Những người phụ nữ Mông bị lừa bán sang Trung Quốc do nghèo đói và cạm bẫy mạng xã hội, để lại hậu quả tâm lý nặng nề. Cần nâng cao cảnh giác và tuyên truyền pháp luật để ngăn chặn tội phạm buôn người tại các xã vùng cao.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc khi nào mưa rét?

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc khi nào mưa rét?

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 17–18/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 17/11, trời chuyển rét, vùng núi cao rét đậm.

91 sáng kiến giáo dục thông minh được vinh danh tại SEI Awards lần thứ Ba

91 sáng kiến giáo dục thông minh được vinh danh tại SEI Awards lần thứ Ba

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Lễ vinh danh nhằm ghi nhận các tổ chức, cá nhân có đóng góp thiết thực trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.

Tin sáng 16/11: Diễn biến mới nhất đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc; bị phạt vì liên tục bóp còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường

Tin sáng 16/11: Diễn biến mới nhất đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc; bị phạt vì liên tục bóp còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Từ 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ; sử dụng còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường, tài xết lái xe đã bị lập biên bản vi phạm hành chính.

Cận cảnh cơ sở chế biến mỡ quy mô lớn, ẩn mình trong khu nghĩa trang

Cận cảnh cơ sở chế biến mỡ quy mô lớn, ẩn mình trong khu nghĩa trang

Xã hội - 13 giờ trước

Công an Đà Nẵng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép, nằm sâu trong khu vực nghĩa trang.

Cháy căn hộ chung cư, hàng trăm người tháo chạy

Cháy căn hộ chung cư, hàng trăm người tháo chạy

Xã hội - 16 giờ trước

Phát hiện khói và lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12, người lập tức tri hô, dùng bình chữa cháy mini tiếp cận, hỗ trợ dập lửa và báo cho ban quản lý tòa nhà.

Chuyện về những người thợ thổi hồn vào cây cảnh Vị Khê ở Ninh Bình

Chuyện về những người thợ thổi hồn vào cây cảnh Vị Khê ở Ninh Bình

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Tại làng nghề Vị Khê, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đội ngũ thợ uốn tỉa trở thành “linh hồn” của cây cảnh, góp phần giữ nghề truyền thống và đem lại thu nhập cao.

Ninh Bình: Trả 'lương' bằng ma tuý, chủ thầu xây dựng và nhiều đối tượng bị bắt

Ninh Bình: Trả 'lương' bằng ma tuý, chủ thầu xây dựng và nhiều đối tượng bị bắt

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Điện Biên về Ninh Bình. 9 bị can bị khởi tố và nhiều lao động dương tính với ma túy.

Hà Nội: 'Quái xế' đạp ngã xe của lực lượng 141 khiến một chiến sĩ phải nhập viện cấp cứu

Hà Nội: 'Quái xế' đạp ngã xe của lực lượng 141 khiến một chiến sĩ phải nhập viện cấp cứu

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 15/11, nhóm thanh thiếu niên đi xe máy nẹt pô trên đường Trường Chinh (TP Hà Nội), không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, thậm chí còn đạp thẳng vào xe công vụ, khiến hai cán bộ Công an 141 ngã ra đường.

Hà Nội: 6 tổ công tác của Cục CSGT ra quân xử lý tài xế dùng điện thoại

Hà Nội: 6 tổ công tác của Cục CSGT ra quân xử lý tài xế dùng điện thoại

Xã hội - 19 giờ trước

Ngày 15/11, Cục CSGT (Bộ Công an) lập 6 tổ công tác phối hợp với Phòng CSGT Công an Hà Nội để xử lý tình trạng tài xế sử dụng điện thoại, che biển số.

Top