Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về công tác phòng chống dịch COVID - 19

Thứ sáu, 21:03 11/06/2021 | Y tế

GiadinhNet - Ngành y tế Hà Tĩnh đã truy vết được 924 F1 và 8.526 F2. Trong đó, qua xét nghiệm cho kết quả 839 mẫu F1 âm tính, còn 40.441 mẫu F2 vùng phong tỏa diện rộng âm tính. Xét nghiệm trên diện rộng đã lấy 33.268, trong đó 29.905 mẫu âm tính.

Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về công tác phòng chống dịch COVID - 19 - Ảnh 1.

Chiều nay (11/6), đoàn công tác của Bộ Y tế do TS Đặng Quang Tấn - Cục trưởng cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế dẫn đầu cùng đoàn chuyên gia vào làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh Hà Tĩnh.

Làm việc với Đoàn có ông Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phòng, chống dịch COVID -19).

Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về công tác phòng chống dịch COVID - 19 - Ảnh 2.

Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về công tác phòng chống dịch COVID - 19.


Theo ông Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã ghi nhận 26 ca mắc COVID-19 từ ngày 4/6 đến nay. Trong đó điều trị tại Hà Tĩnh có 18 ca bệnh, chuyển điều trị tại Hà Nội 8 ca bệnh. "Sau khi phát hiện ca mắc, BCĐ đã khoanh vùng, truy vết, cách ly những người và địa điểm khu vực liên quan", ông Tuấn cho biết.

Ngành y tế Hà Tĩnh đã truy vết được 924 F1 và 8.526 F2. Trong đó, qua xét nghiệm cho kết quả 839 mẫu F1 âm tính, còn 40.441 mẫu F2 vùng phong tỏa diện rộng âm tính. Xét nghiệm trên diện rộng đã lấy 33.268, trong đó 29.905 mẫu âm tính.

Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về công tác phòng chống dịch COVID - 19 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã ghi nhận 26 ca mắc COVID-19 từ ngày 4/6 đến nay.


Theo nhận định của Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, khó lường do nguồn lây của hai vợ chồng từ tỉnh Bình Dương về là BN 8425 và vợ là BN 8427. "Qua điều tra dịch tễ, hai ca bệnh có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người nên tiềm ẩn khả năng lây lan ra cộng đồng rất cao. Sở Y tế nhận định, nguồn lây từ ca bệnh Bình Dương là chủng Ấn Độ - B16172 nên có sự phát tán nhanh virus ra không khí, lây rất nhanh, rất nguy hiểm. Cường độ lây gấp 2,5-2,8 lần so với chủng ban đầu, hơn 40% so với chủng virus Anh", lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh thông tin.

Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về công tác phòng chống dịch COVID - 19 - Ảnh 4.

Ngành Y tế Hà Tĩnh thần tốc truy vết, lấy mẫu.


Tiến sĩ Phạm Quang Thái - Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh Truyền nhiễm - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, qua điều tra dịch tễ, nghi vấn người chồng là nhiễm trước và lây cho vợ. Theo nhận định của Tiến sỹ Phạm Quang Thái thời gian lây nhiễm nhiều nhất vào thời điểm ngày 3/6 khi hai vợ chồng này đến nhà tắm ở khu vực biển Thạch Bằng, huyện Lộc Hà.

Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Cục trưởng - Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế đánh giá cao việc Hà Tĩnh thực hiện việc cách ly các trường hợp F1 mỗi người một phòng riêng. "Cần phải lắp camera tại các khu cách ly quản lý tại khu cách ly chặt chẽ, bài bản tránh trường hợp lây nhiễm tại đây", ông Hà nhấn mạnh. Phó Cục trưởng - Cục Quản lý môi trường y tế cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và ngành Y tế cần phải lên các kịch bản có đông bệnh nhân để lên phương án, tính toán sẵn tình huống xảy ra. Tại các khu công nghiệp, cần phải thường xuyên sàng lọc, kiểm tra và đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại đây.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đề nghị Bộ Y tế cho ý kiến về việc mở rộng điểm xét nghiệm dịch vụ cho người dân tại các địa bàn trên toàn tỉnh. "Vừa qua có 3 BN đi xét nghiệm dịch vụ phát hiện dương tính. Phải mở rộng việc xét nghiệm mới phát hiện được nhiều trường hợp chưa khai báo trung thực", ông Châu cho biết.

Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về công tác phòng chống dịch COVID - 19 - Ảnh 5.

Đoàn Công tác kiểm tra điểm cách ly và phong tỏa trên địa bàn TP Hà Tĩnh.


Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị đoàn công tác đánh giá lỷ lệ truy vết F1 và F2 cao hay thấp, có nên xét nghiệm sàng lọc nữa không, dự báo diễn biến dịch thời gian tới và công tác điều trị, cách ly, gỡ bỏ phong tỏa… 

Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về công tác phòng chống dịch COVID - 19 - Ảnh 6.

TS Đặng Quang Tấn - Cục trưởng cụ Y tế Dự - Bộ Y tế phòng đánh giá cao công tác phòng chống dịch của Hà Tĩnh trong thời gian qua.


TS Đặng Quang Tấn - Cục trưởng cụ Y tế Dự phòng - Bộ Y tế đánh giá cao công tác phòng chống dịch của Hà Tĩnh trong thời gian qua. Số lượng F1 vô cùng lớn nguy cơ lây nhiễm cao cần phải giám sát chặt chẽ. Công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế cần phải quản lý chặt chẽ từ khai báo y tế, phân luồng. 

"Qua báo cáo công tác truy vết, đoàn công tác nhận định Hà Tĩnh đang gặp khó khăn về vấn đề nhân lực. Cần phải giao cho các lực lượng y tế tuyền dưới để việc truy vết được khẩn trương, đúng đối tượng", TS Đặng Quang Tấn phát biểu. Tại các khu công nghiệp lớn cần phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá và sát tình hình để có hướng giải quyết, ưu tiên đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin… Trước đó, đoàn công tác Bộ Y tế đã đến kiểm tra các điểm cách ly và phong tỏa trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Minh Thùy

Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về công tác phòng chống dịch COVID - 19 - Ảnh 7.
Minh Thùy
Ý kiến của bạn
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?

Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?

Y tế - 5 ngày trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng

Y tế - 5 ngày trước

Diễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.

Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất

Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất

Y tế - 5 ngày trước

Chỉ còn ít ngày nữa, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Không gian ngày hội được thiết kế hiện đại, khoa học, nơi người dân có thể trải nghiệm các hoạt động vận động, tư vấn dinh dưỡng và kết nối cộng đồng.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.