Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đoàn múa Khám Phá bức xúc vì cho rằng bị phân biệt đối xử

Thứ tư, 14:00 20/05/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Sát ngày diễn ra cuộc thi Nghệ thuật Ca múa nhạc chuyên nghiệp 2015, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) đã ra công văn không đồng ý cho Đoàn múa Khám Phá tham gia vì không chứng minh được tư cách pháp nhân. Sự việc đang khiến cho các thành viên đoàn múa bức xúc...

 

Giấy triệu tập Đoàn múa Khám Phá tham gia cuộc thi Nghệ thuật Ca múa nhạc chuyên nghiệp 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn ngày 27/3.
Giấy triệu tập Đoàn múa Khám Phá tham gia cuộc thi Nghệ thuật Ca múa nhạc chuyên nghiệp 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn ngày 27/3.

 

Sau 2 tháng mới ra thông báo dừng

Nhận được giấy triệu tập để tham gia cuộc thi Nghệ thuật Ca múa nhạc chuyên nghiệp 2015 tổ chức tại Thái Nguyên (từ ngày 21-27/5), nhưng trước khi cuộc thi này diễn ra đúng 3 ngày (18/5), Đoàn múa Khám Phá bất ngờ nhận được Công văn của Cục Nghệ thuật biểu diễn không đồng ý cho đoàn này tham gia.

Theo nội dung Công văn số 414/NTBD-VP của Cục Nghệ thuật biểu diễn gửi Đoàn múa Khám Phá do Phó Cục trưởng Ngô Hoàng Quân ký: “Qua kiểm tra thực tế và các tài liệu có liên quan, Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận thấy Đoàn múa Khám Phá không phải là đơn vị Nghệ thuật Ca múa nhạc chuyên nghiệp và không đúng đối tượng đã quy định tại Quy chế tổ chức Cuộc thi Nghệ thuật Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc – 2015, số 819/QC-NTBD ngày 1/10/2014 do Cục Nghệ thuật biểu diễn ban hành. Từ lý do trên, Cục Nghệ thuật biểu diễn không đồng ý để Đoàn múa Khám Phá tham dự cuộc thi".

Lý do dẫn đến việc ban đầu Cục Nghệ thuật biểu diễn đồng ý cho Đoàn múa Khám Phá tham gia rồi sau đó lại bất ngờ ra công văn từ chối là bởi: Căn cứ vào hồ sơ đăng ký, Đoàn múa Khám Phá đã không cho thấy đây là đoàn nghệ thuật ngoài công lập, không trình báo được tư cách pháp nhân, không có văn bản thể hiện thành lập của cơ quan có thẩm quyền cũng như các văn bản thể hiện kế hoạch hoạt động đoàn hàng năm.

Được biết, trong số 18 đơn vị tham gia cuộc thi lần này, Đoàn múa Khám Phá là đơn vị xã hội hóa duy nhất. Năm 2005, đoàn này được thành lập bởi biên đạo múa chuyên nghiệp Nguyễn Thị Tuyết Minh, hoạt động bằng ngân sách xã hội hóa (hiện nghệ sĩ Tuyết Minh là chuyên viên của Phòng Nghệ thuật- Cục Nghệ thuật biểu diễn). Năm 2008, Đoàn múa Khám Phá nhận được sự bảo trợ hoạt động từ một công ty có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Biên đạo múa Tuyết Minh là cố vấn nghệ thuật - chịu trách nhiệm chính về các hoạt động nghệ thuật của Đoàn múa. Trong 10 năm hoạt động, Đoàn múa Khám Phá đã xây dựng nhiều chương trình nghệ thuật. Năm 2004, Đoàn múa này đã nhận được các giải thưởng của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam và mới đây nhất là Giải A năm 2014 cho vở múa "Con tạo xoay".

Nhiều đoàn nhà nước cũng vi phạm quy chế?

Công văn ngày 18/5 của Cục Nghệ thuật biểu diễn không đồng ý cho Đoàn múa Khám Phá tham gia cuộc thi.

Công văn ngày 18/5 của Cục Nghệ thuật biểu diễn không đồng ý cho Đoàn múa Khám Phá tham gia cuộc thi.

 

Sau khi nhận được Công văn của Cục Nghệ thuật biểu diễn, theo lý giải của Đoàn múa Khám Phá, việc Cục không cho một đơn vị ngoài công lập tham gia là đi ngược lại Quy chế tổ chức của cuộc thi Nghệ thuật Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc – 2015. Trong đó ghi rõ: “Các đơn vị nghệ thuật Ca múa nhạc chuyên nghiệp hoạt động trong và ngoài công lập trên toàn quốc; Các đơn vị nghệ thuật Ca múa nhạc thuộc lực lượng vũ trang đáp ứng những yêu cầu trong Quy chế tổ chức cuộc thi do Ban tổ chức quy định đều được đăng ký tham gia”.

“Nếu cho rằng Đoàn múa Khám Phá không có đầy đủ tư cách pháp nhân, vậy tại sao tháng 4/2014, cũng chính Cục Nghệ thuật biểu diễn đã đồng ý để Đoàn múa tham dự Liên hoan múa Quốc tế lần thứ nhất - tổ chức tại Huế? Quy chế của Liên hoan múa Quốc tế 2014 và Quy chế của Cuộc thi Ca múa nhạc 2015 cũng tương tự về đối tượng tham gia. Phải chăng BTC đang có dấu hiệu phân biệt đối xử giữa các đơn vị trong và ngoài công lập? Hơn nữa, nếu cho rằng Đoàn không chứng minh được tư cách pháp nhân nên không được dự thi vậy thì tại sao không thẩm định hồ sơ ngay khi Đoàn đăng ký mà đến tận 2 tháng sau mới thông báo? Trong nhiều ngày qua, Đoàn đã có sự đầu tư, vất vả luyện tập để dàn dựng 2 vở múa với hơn 60 nghệ sĩ, 18 nhân viên hậu cần để tham gia cuộc thi. Những tổn thất đó ai sẽ chịu trách nhiệm?”, nghệ sĩ Tuyết Minh nói. Cùng với đó, nghệ sĩ này cũng đặt câu hỏi: “Nếu chúng tôi xuất trình được đầy đủ tư cách pháp nhân thì Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ phải chịu trách nhiệm gì trước quyết định này?”.

Ngoài ra, Đoàn múa Khám Phá cũng không khỏi bức xúc khi có dấu hiệu “phân biệt Đoàn nhà nước với Đoàn tư nhân”. Trong đơn trình bày gửi đến báo chí, Đoàn múa này chỉ ra rằng, rất nhiều đoàn nghệ thuật công lập hiện nay khi dự thi đang tự biến mình thành đơn vị xã hội hóa. Đó là đi thuê, mượn khá nhiều diễn viên ở bên ngoài để tham gia cho đoàn mình (trong đơn - Đoàn có liệt kê cụ thể trình đơn vị thuê diễn viên - PV).

Hiện Đoàn múa Khám Phá đã gửi công văn đến Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Trưởng ban Tổ chức, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi yêu cầu xác minh toàn bộ 17 đoàn nghệ thuật công lập tham gia cuộc thi lần này tại Thái Nguyên.

Minh Nhật/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 10 giờ trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - "Tôi chưa bao giờ tôi nhắc đến Trấn Thành trong các phát ngôn của mình. Đối với tôi, Trấn Thành là nghệ sĩ tài năng, tôi luôn ngưỡng mộ bạn ấy", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 14 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 15 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 18 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 22 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 1 ngày trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Top